Nguồn tin: Báo Quảng Ngãi, 15/12/2013
Ngày cập nhật:
16/12/2013
Sở NN & PTNT Quảng Ngãi đã xác định lịch xuống giống đại trà tập trung vụ đông xuân 2013-2014 từ ngày 20.12.2013 đến 10.01.2014 và chấm dứt gieo cấy trước ngày 25.01.2014. Đặc biệt là vào thời điểm này, sau trận lũ lịch sử đã gây ra rất nhiều thiệt hại về nông nghiệp, nguồn giống dự trữ trong dân và của một số đơn vị kinh doanh giống bị thiệt hại nặng nên tình hình giống trong vụ sản xuất đông xuân đang tiềm ẩn nguy cơ giá lúa giống có thể tăng theo chiều hướng bất lợi cho người sản xuất.
Như kế hoạch của tỉnh đã đề ra, vụ đông xuân 2013-2014 toàn tỉnh gieo sạ 37.000 ha và nhu cầu hạt giống lúa dự kiến khoảng 2.960 tấn. Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Ngãi là đơn vị cung ứng giống chủ lực của tỉnh. Sau khi cân đối nguồn hạt lúa giống do Trung tâm sản xuất và liên kết với các đơn vị khác có thể đảm bảo cung ứng giống lúa cho 14.500 ha, gần bằng 40% diện tích. Trong đó chủ yếu là các giống lúa thuần như: ĐH 815-6, ĐH 99-81, ĐV 108, Q5, HT 1, ML 48, VN 211, SH 2, TH 6, QNT 1, OM 4568... Và lúa lai như: TH 3-3, Bi 404, Nhị ưu 838...
Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Ngãi sẵn sàng cung ứng lúa giống cho nông dân sản xuất vụ đông xuân 2013-2014.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng giống phục vụ sản xuất đông xuân 2013-2014 Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Ngãi đã tiến hành thực hiện đồng thời các biện pháp: Tiếp tục chế biến, đóng gói, xử lý bảo quản hạt giống lúa đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để chủ động phục vụ cho vụ đông xuân; lập phương án phục vụ, chủ động nguồn giống và dự kiến phân bổ cho các huyện để kịp thời phục vụ sản xuất; củng cố, nâng cấp các điểm cung ứng sản phẩm giống của Trung tâm đảm bảo phục vụ kịp thời về số lượng và chất lượng giống cho các địa bàn trong tỉnh.
Tuy nhiên, khả năng cung ứng hạt lúa giống của Trung tâm trong vụ đông xuân này so với nhu cầu toàn tỉnh còn khoảng 60% lượng hạt giống cần đến các đơn vị khác trong và ngoài tỉnh cung ứng hỗ trợ.
Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi Quảng Ngãi Đoàn Văn Nhân cho biết: Hiện nay, nguồn lúa giống của Trung tâm đã đưa về các địa phương trong tỉnh hơn 600 tấn, sẵn sàng cung ứng theo các hợp đồng, đơn vị cung ứng của các HTX và các chương trình. Nếu trong vụ sản xuất đông xuân này có diễn ra tình huống căng thẳng về nguồn hạt lúa giống thì Trung tâm cũng có đủ khả năng liên kết với các đơn vị Trung ương và ngoài tỉnh để cung ứng đủ lượng lúa giống theo yêu cầu của tỉnh.
Ông Đoàn Văn Nhân còn cho biết thêm: Hiện nay tại Quảng Ngãi giá lúa giống trên thị trường vẫn đang duy trì ở mức bình thường. Người nông dân chấp nhận được. Nhưng do áp lực về tình hình nguồn hạt lúa giống tại khu vực miền Trung tỉnh nào cũng thiếu nên đang tiềm ẩn xu hướng giá lúa giống có thể tăng đột biến trong thời gian tới. Nhất là nhóm lúa giống phổ thông tỉnh nào cũng đưa vào cơ cấu trong vụ đông xuân 2013-2014 nên trở thành khan hiếm, dễ tạo ra "cơn sốt" về giá. Có thể đó là các giống như Q5, HT 1, ĐV 108, Khang dân đột biến... Còn những giống trong cơ cấu riêng của từng tỉnh thì giá vẫn giữ ở mức bình thường.
Nguyễn Khâm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.