Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 20/01/2013
Ngày cập nhật:
21/1/2013
Với lợi thế có điều kiện tự nhiên thích hợp để phát triển các giống cây rau màu vụ đông, xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều (Quảng Ninh) đã được chọn để thực hiện thí điểm mô hình 1 ha 7 loại cây trồng theo chương trình hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Chỉ sau mấy tháng triển khai, đến nay mô hình đã cho thấy tính khả thi khi các loại cây trồng đều sinh trưởng và phát triển tốt...
Dẫn chúng tôi đi khảo sát thực tế, ông Bùi Văn Hanh, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Đông Triều, cho biết: “Sau khi khảo sát điều kiện tự nhiên, như đất đai, khí hậu, nguồn nước v.v... ở một số xã trên địa bàn huyện, chúng tôi thấy thôn Đồng Phết (xã Nguyễn Huệ) là nơi phù hợp với việc sản xuất các loại cây rau màu chất lượng cao phục vụ cho xuất khẩu nhất. Hơn nữa, người dân nơi đây cũng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ truyền thống trồng rau màu từ nhiều năm nay. Chính vì thế, chúng tôi chọn nơi này để triển khai mô hình “một ha 7 loại cây trồng” theo chương trình hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc”. Theo đó, từ tháng 9-2012, 1 ha đất nông nghiệp của thôn Đồng Phết, xã Nguyễn Huệ đã được chọn để trồng thí điểm 7 loại rau, củ của Hàn Quốc, bao gồm: ớt, cải củ, hành lá, bí ngô, khoai tây, khoai lang và cà rốt. Tham gia mô hình này, 30 hộ gia đình đều được hỗ trợ 100% giống, vốn và kỹ thuật thâm canh. Từ thực tế đánh giá mô hình bước đầu cho thấy, hầu hết các loại cây trồng này đều cho năng suất vượt trội hơn so với những loại trước đây. Dự kiến, mỗi một ha hành sẽ cho thu hoạch từ 60 - 70 tấn, ớt 21 tấn/ha, cải củ 81 tấn/ha, bí ngô 22 - 25 tấn/ha, cà rốt 30 tấn/ha… Như vậy, nếu chưa tính công chăm sóc, bà con nông dân có thể thu lãi từ 2 đến 8 triệu đồng/sào tuỳ theo từng loại cây trồng.
Nông dân thôn Đồng Phết, xã Nguyễn Huệ, đang chăm bón cây vụ đông trong mô hình liên kết với Hàn Quốc.
Sau hơn 4 tháng chăm sóc, 4 sào khoai tây và hành lá giống Hàn Quốc của gia đình ông Nguyễn Đình Thi (thôn Đồng Phết, xã Nguyễn Huệ) đã phát triển khá nhanh so với dự kiến ban đầu. Ông Thi phấn khởi nói: “Để tận dụng thời gian nhàn rỗi giữa hai vụ mùa chính trong năm, cứ đến đầu vụ đông, gia đình tôi lại trồng một vài sào với đủ các loại rau, củ. Tuy nhiên, diện tích đất ít cộng thêm không chăm sóc bài bản nên lượng rau, củ thu hoạch được cũng không nhiều. Năm nay, huyện thực hiện mô hình 1 ha 7 loại cây trồng này đúng lúc gia đình tôi cũng đang muốn phát triển nghề trồng cây vụ đông. Chính vì thế, gia đình tôi đã mở rộng diện tích và trồng thử nghiệm loại khoai tây và hành lá Hàn Quốc. Nếu so với các giống cây trồng trước đây thì loại mới này lớn nhanh và phát triển tốt hơn nhiều”.
Cũng tham gia mô hình lần này, gia đình Bà Phạm Thị Thuấn trồng thử nghiệm hơn 1 sào Bắc bộ hành lá. Bà Thuấn cho biết: “Ban đầu, gia đình chúng tôi không dám trồng nhiều loại mà chỉ đăng ký trồng thử một ít hành lá, vì sợ những loại cây trồng mới này không phát triển tốt trên đất địa phương. Tuy nhiên, nhìn mấy luống hành lá phát triển nhanh như thế này tôi mới thực sự hết lo lắng. Vụ đông sang năm, ngoài hành lá ra, gia đình tôi sẽ trồng thêm các loại rau, củ khác”.
Vừa qua, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, cơ quan phát triển nông nghiệp Hàn Quốc, Bộ NN&PTNT, Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam và huyện Đông Triều đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thành công bước đầu của mô hình. Để đánh giá tính ổn định của giống cây và thị trường tiêu thụ, huyện sẽ tiếp tục khảo nghiệm thêm một vụ nữa để làm cơ sở cho việc mở rộng, phát triển mô hình. Chia sẻ với chúng tôi, ông Ngô Thành Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Triều, khẳng định: “Mô hình 1 ha 7 loại cây trồng là chủ trương chung của huyện nhằm đưa giống cây trồng chất lượng cao vào sản xuất. Qua đó, người dân sẽ nâng cao thu nhập và được tiếp cận với khoa học, kĩ thuật mới. Đồng thời, qua mô hình này đã thí điểm liên kết 4 nhà (khoa học, doanh nghiệp, nhà nước, nông dân). Phía Hàn Quốc cũng cam kết tích cực hỗ trợ nông dân trong quá trình sản xuất, đồng thời sẽ xúc tiến các hoạt động trao đổi, nhập khẩu sản phẩm và sản xuất giống ngay tại huyện để chủ động nguồn giống cho phát triển sau này. Sang năm sau, huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát để triển khai và mở rộng trong toàn huyện”.
Từ những thành công bước đầu, mô hình 1 ha 7 loại cây trồng đã mở ra một hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp cũng như khai thác hiệu quả tiềm năng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Triều. Hy vọng rằng, với kết quả này Đông Triều sẽ có thêm kinh nghiệm để có chủ trương phù hợp nhằm tạo mọi điều kiện để tiếp tục triển khai mô hình này
Ngô Dịu
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.