Nguồn tin: TP, 23/02/2007
Ngày cập nhật:
24/2/2007
Nông nghiệp nước ta đang chủ yếu sản xuất theo kinh nghiệm chủ quan, dốc vốn liếng công sức trong suốt ba tháng, thậm chí ba năm để làm ra một loại hàng hóa chưa biết chắc giá cả, không rõ sẽ bán cho ai...
Từ lúa gạo đến trái cây, tôm cá, heo gà, rau màu… sản xuất theo kinh nghiệm và theo “phong trào”. Đóng bè nuôi cá hàng trăm triệu đồng, sáu tháng sau lỗ nặng và rao bán bè. Trồng cây ăn trái chăm bẵm ba năm thì… đốn bỏ.
Hội nhập kinh tế thế giới phải sản xuất theo kế hoạch, nhưng kế hoạch xây dựng trên cơ sở nào?
TS Võ Mai, Chủ tịch Hiệp hội Trái cây Việt Nam nói: “Hiện nay, nông sản Việt Nam đang “lang thang” trên thị trường, cả nội địa và xuất khẩu. Không thể sản xuất tùy tiện rồi “nhờ tiêu thụ giùm”.
Nông sản hàng hóa tiêu thụ trên thế giới hiện nay chủ yếu qua siêu thị và xu hướng này đang phát triển mạnh. TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng trường Đại học An Giang cho biết:
Theo thống kê của một tổ chức ở Mỹ, tỉ lệ thực phẩm bán trong các siêu thị ở Nam Mỹ, Nam Phi, Đông Á đều đã gần 60%. Nông nghiệp Việt Nam phát triển phải hướng tới hệ thống siêu thị chứ không hướng tới vỉa hè như xưa nay.
Để vào siêu thị, hàng hóa đáp ứng nhiều tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn môi trường, người sản xuất và người tiêu dùng, lại cung cấp như hàng công nghiệp: Chất lượng đồng đều, đúng số lượng, thời gian.
Gần đây một số trái cây của Việt Nam được đưa lên mạng Internet như: Bưởi Năm Roi, xoài cát Hòa Lộc… nhưng một số doanh nhân từ Mỹ, Nhật, Canada tìm đến đã thất vọng vì không đáp ứng những hợp đồng lớn.
Có doanh nhân nước ngoài tìm hiểu trái cây ở chợ đầu mối Cái Bè (Tiền Giang) vào loại lớn nhất nhì ĐBSCL, thấy một bà ngồi chồm hổm giữa đống xoài thì rút lui ngay để lại tiếng kêu: Terrible (khủng khiếp).
Nông sản vào siêu thị, nói theo danh từ chuyên môn, cần một chuỗi giá trị từ tuyển chọn giống đến gieo trồng, thu hoạch, bảo quản, tiêu thụ, các khâu có hàm lượng chất xám cao, tăng giá trị gia tăng. Đã có những thành công như gạo thơm của Sóc Trăng, Long An, sản phẩm từ cá tra và cá ba sa của An Giang, nông sản chế biến của Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ), trái cây của Hoàng Gia (Vĩnh Long)… đang vào siêu thị ngày càng nhiều.
Nguyên nhân của các thành công là hợp tác, liên kết, thoát khỏi tình trạng nhỏ lẻ, đi lên sản xuất hàng hóa có tính cạnh tranh cao. Hiện đang cần các chính sách, cơ chế làm chuyển biến toàn xã hội và quản lý Nhà nước từ trực tiếp, hạng mục sang quản lý quy hoạch, định hướng, quản lý tiêu chuẩn chất lượng.
Từ “nông nghiệp liều mạng” chuyển mạnh sang “nông nghiệp khôn ngoan”. Hội nhập, sản phẩm nông nghiệp phong phú, thơm ngon của nước ta sẽ có điều kiện đến với cả thế giới.
Sáu Nghệ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.