Nguồn tin: Báo An Giang, 03/02/2013
Ngày cập nhật:
5/2/2013
Mặt trời vừa lên đến đỉnh đọt tre, chúng tôi đã có mặt ở cánh đồng ấp Vĩnh Lộc. Đi cùng chúng tôi, anh Hoàng Văn Thương, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Cái Dầu (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) phấn khích nói: “Đến thời điểm này thị trấn đã trồng được 101 héc-ta đậu nành và hơn 20 héc-ta rau dưa các loại, tập trung ở hai ấp Vĩnh Thạnh và Vĩnh Lộc, chiếm 1/3 diện tích gieo trồng. Nhờ mô hình luân canh hai lúa, một màu mang lại thu nhập cao nên mấy năm qua đã thu hút nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, có thể nói đây là năm diện tích cây đậu nành đạt cao nhất”.
Vì sao nông dân ở Cái Dầu “khoái” trồng cây đậu nành?
Anh Hoàng Thương cho biết, chi phí sản xuất lúa ở đầu vào khá cao nhưng đến khi thu hoạch bán ra thị trường thì giá cả thường bấp bênh, lợi nhuận không cao. Còn cây đậu, thời vụ gieo trồng ngắn, nhẹ công chăm sóc, năng suất cao, sản phẩm lại được Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) ưu tiên bao tiêu toàn bộ với giá cả hợp lý (loại I: 15.000 đồng/kg, loại II: 8.000 đồng/kg, loại III: 5.000 đồng/kg,…). Sau khi trừ các chi phí, mỗi công đậu thu lãi từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, tăng gấp ba lần làm lúa. Từ hiệu quả có sức thuyết phục đó, nhiều nông dân đã tự chuyển từ lúa hoặc cây tạp sang cây đậu hay các loại rau dưa có giá trị kinh tế cao. Như gia đình ông Lê Thái Hùng ở ấp Vĩnh Lộc chuyển 4 héc-ta lúa sang trồng đậu, ông Lê Việt Vũ (Vĩnh Lộc) 2,5 héc-ta hay ông Trần Thanh Dũng (Vĩnh Phúc) 2 héc-ta, Nguyễn Văn Quới (Vĩnh Thành) 2 héc-ta…
Cũng theo anh Thương, cách nay hơn 10 năm, sau nhiều lần khảo sát điều kiện thổ nhưỡng đã cho thấy chất đất có nhiều phù sa màu mỡ rất thuận lợi để phát triển cây đậu nành, nên Công ty Antesco khuyến nghị nông dân tập trung chuyển đổi vùng đất này sang trồng màu chuyên canh sẽ lợi nhiều về kinh tế hơn trồng lúa. Nhưng người dân lúc bấy giờ không mấy mặn mà với cây đậu vì chưa tin vào hiệu quả mang lại nên chỉ trồng nhỏ lẻ, manh mún. Thế nhưng, công ty vẫn kiên trì vận động và trong 5 năm gần đây đã cùng Hội Nông dân, Trạm, Trung tâm Khuyến nông tổ chức hướng dẫn kỹ thuật canh tác và cho trồng khảo nghiệm ngay trên cánh đồng lớn với loại giống mới cho năng suất cao, thời gian gieo trồng ngắn, giá cả ổn định. Đến kỳ thu hoạch, công ty cử người đến tận đồng phân loại sản phẩm để mua theo hợp đồng. Mỗi năm cây đậu đã góp phần tăng thu nhập đáng kể cho nhiều hộ gia đình nên đã tạo được niềm tin trong nông dân.
Từ chỗ ban đầu chỉ dăm ba hộ trồng được khoảng 10 héc-ta, đến nay mô hình này đã phát triển lên hằng trăm héc-ta. Ngoài cây đậu nành, thị trấn còn đang phát triển cây đậu bắp Nhật do Công ty Duyên Hải thành phố Hồ Chí Minh đầu tư giống, vốn sản xuất và bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá 6.000 đồng/kg. Đây cũng là thế mạnh của vùng đất Cái Dầu. Ngoài lợi ích tăng lợi nhuận, trồng đậu nành trên đất lúa còn giúp cải tạo đất, hạn chế sự lây lan dịch bệnh, giúp tăng năng suất cho cây lúa và góp phần giải quyết lao động ở địa phương có việc làm ổn định...
Đ.P
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.