Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 08/02/2013
Ngày cập nhật:
11/2/2013
Làm ruộng cả đời ngay trên “vựa lúa” mà vẫn nghèo xơ nghèo xác, đến bây giờ nông dân mới có được niềm vui cầm trong tay hàng chục hay hàng trăm triệu đồng. Có chuyện này là nhờ những “cánh đồng mẫu lớn” (CĐML).
Nhiều nơi thắng lớn
Những ngày cuối năm, Nhà máy Chế biến gạo Vĩnh Bình thuộc Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang ở xã Vĩnh Bình (huyện Châu Thành- An Giang) hoạt động vượt công suất.
Cánh đồng bạt ngàn hơn 1.000ha của xã đã thu hoạch gần xong. Máy gặt đập liên hợp chạy ào ào trên những thửa ruộng cuối cùng. Dưới kinh ghe tàu xuôi ngược chở lúa từ ruộng về nhà máy tiêu thụ tấp nập.
Anh Nguyễn Văn Cường (xã Vĩnh Bình, Châu Thành) không giấu niềm vui: “Vụ Hè Thu vừa rồi, lần đầu tiên năng suất đạt trên 7 tấn/ha, bán tại ruộng, giá cả ngon lành. Sau khi trừ chi phí, mỗi công lời trên 4 triệu đồng”. Anh Cường có 2ha lúa thơm xuất khẩu. Được bao tiêu toàn bộ, trừ hết chi phí anh còn lời trên 70 triệu đồng.
Ngay khi tỉnh An Giang có chủ trương xây dựng CĐML, Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang đã đầu tư trọn gói cho nông dân từ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật không tính lãi và cử cán bộ kỹ thuật xuống trực tiếp cùng bám ruộng.
Khi thu hoạch, nông dân được hỗ trợ chi phí vận chuyển, lưu kho và được mua với giá bằng hoặc cao hơn thị trường. Hiện công ty đã xây dựng các CĐML diện tích hơn 1.100ha và theo kế hoạch 2 năm nữa con số đó sẽ tăng lên khoảng 10 lần.
Tiền Giang cũng đang triển khai thực hiện 6 CĐML. Công ty CP Vật tư nông nghiệp Tiền Giang chịu trách nhiệm đầu tư giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, giá thấp hơn thị trường từ 1- 3% không tính lãi suất trong vòng 4 tháng và bao tiêu sản phẩm.
Còn tại Vĩnh Long, tuy “sinh sau, đẻ muộn” nhưng mô hình CĐML đang có những “bước chạy” khá vững chắc. Tính riêng ở vụ lúa Đông Xuân 2011- 2012, năng suất bình quân tại các CĐML đạt từ 7- 8 tấn/ha, cao hơn cả tỉnh (6,73 tấn/ha).
Trong khi đó, giá thành sản xuất lại thấp hơn khoảng 700 đ/kg. Riêng CĐML ở xã Hòa Phú (Long Hồ) cho năng suất 7,52 tấn/ha, lợi nhuận đạt trên 25 triệu đồng/ha.
Cách làm ăn bài bản
Thạc sĩ Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long cho biết: Vụ Đông Xuân năm 2012- 2013, tỉnh đã mở rộng CĐML với tổng diện tích 1.650ha, tăng quy mô mỗi huyện lên 200ha.
CĐML “kiểu mẫu” ở Vĩnh Long có đường giao thông thuận tiện phục vụ vận chuyển lúa hàng hóa.
Để tạo đầu ra ổn định, ngành nông nghiệp đã kết hợp với Công ty Lương thực Vĩnh Long và Công ty CP Xuất nhập khẩu Vĩnh Long tổ chức xây dựng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân nhằm ổn định đầu ra.
Công ty CP Xuất nhập khẩu Vĩnh Long cũng đã đầu tư 120 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến lương thực tại xã Xuân Hiệp (Trà Ôn) đảm bảo tổ chức mua, dự trữ lúa ngay tại vùng sản xuất.
Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2015, CĐML của tỉnh đạt từ 2.500- 3.000ha, đạt lợi nhuận bình quân từ 22- 25 triệu đồng/ha, đóng góp từ 10- 15 tỷ đồng vào giá trị sản xuất vụ lúa Đông Xuân.
Để tạo bước đột phá, trong vụ lúa Đông Xuân này tỉnh còn chọn 2 cánh đồng ở xã Tân Long (Mang Thít) và Mỹ Lộc (Tam Bình) tăng thêm 200ha; xã Đông Bình (Bình Minh) tăng thêm 50ha, hướng dẫn nông dân thực hiện đồng bộ các tiêu chí như: sử dụng 100% giống xác nhận, tập huấn kỹ thuật canh tác và áp dụng triệt để kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” và đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất, hướng đến xây dựng cánh đồng lúa đạt chứng nhận VietGAP.
CĐML là điều kiện tốt đẩy nhanh cơ giới hóa đồng ruộng.
Trở lại mô hình CĐML và cách làm của Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang, các chuyên gia đánh giá là khá bài bản, khi đầu tư khá kỹ hệ thống hậu cần phục vụ việc sản xuất, tiêu thụ lúa như kho chứa, nhà máy xay xát, giống... sẽ đảm bảo được chất lượng hạt gạo đồng đều.
Khắc phục một trong những điểm yếu lớn nhất của gạo Việt Nam lâu nay là pha nhiều chủng loại nên giá bán trên thị trường thế giới luôn thấp. Điều này cũng lý giải vì sao Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang dám mua lúa của nông dân cao hơn thị trường từ 300- 400 đ/kg.
Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, đến hết năm 2012, các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ sẽ mở rộng CĐML từ 40.000- 80.000ha, năm 2013 đạt 100.000- 200.000ha và tiến tới vùng sản xuất lúa nguyên liệu 1 triệu hecta vào năm 2015.
Hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định thành công hoàn toàn của mô hình, song với những gì đạt được trong những vụ lúa vừa qua là lời giải về bài toán lúa tồn đọng và rớt giá mỗi kỳ thu hoạch.
Quan trọng hơn, mô hình này đã giải quyết được vấn đề manh mún về đất đai trong sản xuất nông nghiệp, vấn đề quy hoạch... vốn là những rào cản ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình cơ giới hóa trong nông nghiệp bao lâu nay.
Hay nói cách khác, chỉ có thực hiện hợp tác xã kiểu mới như CĐML mới mong ngành lúa gạo Việt Nam thật sự làm ăn lớn, cạnh tranh được với lúa gạo các nước khác trên thế giới.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Bùi Bá Bổng nhận định: Không có CĐML, nông dân ĐBSCL tiếp tục nghèo. CĐML là điểm tựa để triển khai đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đây cũng là mô hình để thực hiện xây dựng nông thôn mới.
HOÀNG MINH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.