Nguồn tin: Trà Vinh, 22/02/2013
Ngày cập nhật:
25/2/2013
Rời quân ngũ trở về với gia đình ờ vùng quê nghèo ấp Phú Khánh, xã Song Lộc, huyện Châu Thành (Trà Vinh) ở tuổi 23, chàng thanh niên Lê Văn Chính luôn ấp ủ ước mơ làm giàu chính từ những đồng đất của quê mình. Bây giờ, ước mơ ấy đã thành hiện thực, anh đã là ông chủ cơ sở lúa giống 9 – Táo vừa làm giàu cho gia đình, vừa giúp hơn 600 gia đình nông dân ở quê mình có cuộc sống sung túc từ cái nghề sản xuất lúa giống.
Ông Lê Văn Chính (thứ nhất, trái sang) trao đổi với nông dân xã Phong Phú, huyện Cầu Kè về mô hình sản xuất lúa giống theo hình thức cấy tép
Có thể nói, bây giờ không ít người trong cả nước đã biết đến thương hiệu lúa giống 9 – Táo. Bởi vì, vào ngày 19 /1/2013, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), anh là một trong số 05 doanh nghiệp trong cả nước được trao giải thưởng “Doanh nghiệp triển vọng hội nhập ASEAN”, do Bộ Công Thương Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam bình chọn và trao giải thưởng. Đây là giải thưởng dành cho những doanh nghiệp vượt khó, vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội.
“Nhận được giải thưởng tôi rất vui và vô cùng thỏa lòng. Bởi vì, nếu không có quyết tâm để vượt khó tôi sẽ không bao giờ vươn tới được sự thành công của hôm nay” - anh Lê Văn Chính tâm sự. Anh kể, năm 1989, sau khi được xuất ngũ trở về quê nhà cả gia tài của vợ chồng anh chỉ có 4 công đất ruộng trồng lúa một vụ. Trồng lúa chỉ đủ gạo ăn, nghe các bậc lão nông thường nói “một công vườn bằng mười công ruộng“ nên cả 2 vợ chồng không ngại cực nhọc ngày đêm đào mương, xe đất để chuyển đổi 4 công đất ruộng thành đất vườn để trồng táo. Cây táo cho thu nhập kha khá chỉ được mấy năm lại gặp cảnh giá rẽ như bèo, vậy là vợ chồng lại hì hụt phá bỏ vườn để trồng lại lúa. Cũng vì việc làm đó, mà bà con ở quê đặt cho cái biệt danh 9 Táo thành tên cho đến tận giờ.
Vốn xuất thân con nhà nông nòi nên anh đã được chứng kiến nhiều bà con nông dân ở quê mình vất vả một nắng, hai sương để trồng cây lúa mùa, nhưng nhà nào giỏi lắm thì cũng chỉ đủ gạo ăn trong năm. Sống bằng nghề trồng lúa mà không mấy ai nghĩ đến việc đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, thay giống mới để tăng vụ, tăng năng suất, tăng thu nhập gia đình. Nghĩ đến điều đó, anh quyết định không trồng lúa thương phẩm mà bắt tay vào sản xuất lúa giống để thực hiện ước mơ làm giàu và giúp bà con quê mình thay đổi cách nghĩ, cách làm“. Cũng nhờ Viện lúa ĐBSCL và Chi cục Trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh nhiệt tình giúp đỡ nên công việc sản xuất lúa giống của tôi đã gặt hái được thành công ngay từ buổi đầu” – Anh Chính cho biết.
Sản xuất được lợi nhuận bao nhiêu, anh đều dành hết bấy nhiêu để hợp đồng đầu tư sản xuất ăn chia với bà con ở quê mình. Nhờ vậy, đến năm 1995, anh đã thành lập được cơ sở sản xuất lúa giống, với hơn 600 hộ nông dân tham gia sản xuất trên diện tích 333 ha, cung cấp mỗi năm hơn 6000 tấn lúa giống cấp xác nhận. Luôn lấy chữ tín và chất lượng làm mục tiêu hàng đầu trong sản xuất kinh doanh nên các lúa giống mang thương hiệu 9 – Táo, đặc biệt là 2 giống lúa TTV 504 – LN , TTVTL – 2 do anh lai tạo hiện nay, không chỉ có mặt ở các cánh đồng Nam bộ, mà còn xuất sang Campuchia hơn 1000 tấn mỗi năm.
Từ một nông dân vươn lên làm giàu bằng chính đôi tay và nghị lực của mình, nên nhiều năm qua chưa lúc nào anh thay đổi cái tâm, cái tình của người nông dân sống chơn chất, nghĩa tình. Năm nào cũng vậy, anh cũng đều dành hơn 1000 tấn lúa giống để đến các ấp vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khmer bán thiếu cho đến vụ thu hoạch mới thu hồi vốn. Mỗi năm, anh dành 200 triệu đồng để làm quà tặng, học bổng cho các em học sinh nghèo. Riêng năm 2012, anh còn tặng 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, mỗi căn trị giá 20 triệu đồng. Anh cho biết, tặng mái ấm cho bà con nghèo là tâm nguyện mà đến nay anh mới thực hiện được. Ước mơ làm giàu của anh đã thực hiện được, nên mục tiêu sản xuất kinh doanh bây giờ hướng tới sự chia sẻ khó khăn cho người nghèo để đem về niềm vui cho bà con và cho mình.
HỮU TIẾN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.