Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 22/02/2013
Ngày cập nhật:
26/2/2013
Lúa Đông xuân 2013 đang đồng loạt chín rộ trên nhiều cánh đồng của tỉnh Hậu Giang. Lúa vàng đồng nhưng nông dân thì như ngồi trên đống lửa vì thiếu nhân công và máy thu hoạch.
Mấy ngày nay, sáng chiều ra đám ruộng ngó xong rồi thất thểu đi về, ông Trần Văn Bé, ở ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy buồn rầu tâm sự: “Lúa tui chín mấy ngày nay muốn rục rồi, nhưng phải chờ mấy ngày nữa mới có máy cắt, vì chủ máy nói còn bận cắt cánh đồng khác. Thuê cắt tay thì không có người nên đành đợi, đà này chắc lúa rục luôn ở ruộng”.
Chung cảnh đang đứng ngồi không yên vì lúa chín quá thời gian thu hoạch đã nhiều ngày của hàng trăm nông dân ở các xã Vị Thanh, Vị Đông, Vị Trung, Vị Bình…, bà Bùi Thị Bảy, ở ấp 1, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, cho biết: “Cả khu vực này gieo sạ đồng loạt, nay lúa chín cùng lúc nên không đủ máy cắt. Tui ráng chờ rồi cuối cùng thu hoạch lúa xong vào lúc nửa đêm. Dù rất cực và thất thoát nhưng đỡ hơn nhiều người có lúa chưa thu hoạch được”.
Thiếu máy GĐLH, nhiều nông dân huy động người nhà ra thu hoạch lúa. Ảnh: THU HIỀN.
Ông Nguyễn Văn Quý, ở xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A có 3 công lúa đã quá thời gian cắt nhiều ngày nay, cho biết: “May mắn là năm nay tui không thuê đất người ta làm lúa, mà chỉ làm đất nhà, chớ lúa không thu hoạch được như vầy thì chết chắc. Mấy ngày nay nghe tiếng máy gặt đập liên hợp chạy là tui tới hỏi, nhưng đều nhận được câu trả lời là chạy chưa xong vùng này. Hiện nay, cả cánh đồng lúa chín vàng rực, biết chừng nào mới thu hoạch đến đám ruộng nhà tui đây”.
Dù huyện Vị Thủy có số máy gặt đập liên hợp (GĐLH) chiếm gần 50% tổng số máy của toàn tỉnh, nhưng tình trạng thiếu máy đã diễn ra khá gay gắt những ngày qua. Đề án cơ giới hóa trong sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015, huyện Vị Thủy được phân bổ 20 máy GĐLH và không bắt buộc tỷ lệ nội địa hóa máy. Kỹ sư Trần Hồng Tim, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Vị Thủy, cho biết: Đến nay, có 40 hồ sơ đề nghị hỗ trợ mua máy, nhưng khảo sát điều kiện thế chấp 70% giá trị máy cộng vốn đối ứng 30% nên chưa tới 1/3 số lượng hồ sơ được duyệt. Do tài sản lớn nên nông dân đáp ứng điều kiện rất khó khăn. Chúng tôi sẽ phối hợp với ngân hàng tranh thủ giải ngân để nông dân mua máy kịp đưa vào sử dụng trong vụ Đông xuân này.
Ảnh: LÝ ANH LAM.
Do các trà lúa Đông xuân đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ, nhu cầu sử dụng máy gặt đập liên hợp (GĐLH) tăng cao, chính vì vậy, Ngân hàng NN&PTNT ở các huyện, thị xã, thành phố đang khẩn trương thẩm định để sớm giải ngân cho các hộ dân thuộc đề án hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất, góp phần tăng thêm số lượng máy hiện có nhằm phục vụ tốt cho quá trình thu hoạch lúa của bà con nông dân. Ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện Vị Thủy, cho biết: Qua kiểm tra, thẩm định đợt 1 chỉ có 10 hộ dân có phương án sản xuất khả thi, có tài sản thế chấp đảm bảo theo yêu cầu. Từ đây đến ngày 22-2, chúng tôi sẽ hoàn thành các thủ tục giải ngân, để các hộ này có thể mua máy GĐLH nhằm đưa vào cắt trong vụ lúa Đông xuân. Đối với 10 máy còn lại, chúng tôi sẽ tiếp tục thẩm định những hồ sơ mà ban điều phối huyện gửi đến để sớm hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
Theo tính toán của ngành chuyên môn, khi thu hoạch lúa trong điều kiện khô ráo, tỷ lệ hao hụt khoảng 5-10%. Nếu lúa chín rục quá ngày sẽ bị hao hụt khoảng 5% nữa. Như vậy, nếu chậm thu hoạch dù gặt máy hay gặt tay thì tỷ lệ hao hụt sẽ tăng lên từ 10-15%. Chỉ riêng huyện Vị Thủy, với diện tích vụ lúa Đông xuân gần 17.000ha, tính ra sẽ thiệt hại trên 2 tỉ đồng vì lúa thu hoạch trễ.
Theo ông Lê Văn Đời, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương thu hoạch vụ lúa Đông xuân 2012 - 2013. Do thời tiết thuận lợi, đa số bà con đều sử dụng máy GĐLH để thu hoạch nên nhu cầu tăng cao. Toàn tỉnh hiện có 138 máy GĐLH, cộng thêm lượng máy từ các tỉnh lân cận khoảng 60 máy, nâng số lượng lên 198 máy. Bên cạnh đó, tỉnh đang gấp rút triển khai thực hiện đề án hỗ trợ cơ giới hóa trong sản xuất với 60 máy (đợt 1) nhằm phục vụ cho vụ lúa này. Theo đánh giá của ngành, với số lượng máy GĐLH hiện có vẫn không đáp ứng đủ so với nhu cầu của bà con. Vì vậy, đối với những địa phương chuẩn bị thu hoạch lúa cần liên kết ngay với các chủ máy cắt để chủ động trong khâu thu hoạch. Ngoài ra, cần huy động lực lượng lao động tại chỗ nhằm tránh tình trạng lúa chín rục trên đồng, gây ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của người trồng lúa…
Trong chuyến khảo sát về tình hình thu hoạch lúa mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn đã chỉ đạo các địa phương cần theo dõi sát việc thu hoạch lúa, nắm lại lực lượng tại chỗ để thu hoạch lúa đảm bảo tiến độ cũng như hướng dẫn nông dân bơm nước ra khỏi ruộng tránh lúa bị sập thêm. Đồng thời, các ngành liên quan sớm đề xuất giải pháp, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, giúp nông dân mua sắm được máy GĐLH kịp thời.
B.CHÂU - T.HIỀN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.