Nguồn tin: Báo Phú Thọ, 11/03/2013
Ngày cập nhật:
13/3/2013
Hiện nay bà con ở Minh Phú đã dần chuyển sang trồng giống keo lai cho năng suất cao.
Tổng diện tích rừng và đất rừng ở Minh Phú (Đoan Hùng - Phú Thọ) hiện có 831 ha, chiếm gần 57% diện tích đất tự nhiên toàn xã. Từ lâu rừng giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc phòng hộ, chống xói mòn, cân bằng hệ sinh thái, điều tiết khí hậu, nguồn nước... và là nguồn lợi quan trọng góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho nhân dân địa phương. Mỗi năm xã đã trồng mới hàng chục ha rừng theo kế hoạch; góp phần giữ ổn định độ che phủ rừng. Chỉ tính riêng trong năm 2012, toàn xã đã trồng tập trung được 36,8 ha rừng và hàng nghìn cây phân tán khác nhau. Cùng anh Nguyễn Văn Tiến - cán bộ lâm nghiệp xã, chúng tôi đến thăm mô hình trồng rừng của gia đình anh Nguyễn Quang Tú (khu 7). Bắt tay vào phát triển kinh tế đồi rừng từ những năm 1993, nhận thầu hơn 2 ha đất đồi rừng ở dưới chân núi Ngòi, để trồng rừng. Tuy nhiên, anh Tú cho biết: “Lúc đó, cũng như bà con trong thôn chưa có nhiều kinh nghiệm trồng rừng, hơn nữa, giống cây phục vụ phát triển kinh tế đồi rừng chưa nhiều; cho nên gia đình tôi trồng giống bạch đàn lá liễu, trước hết là để phủ xanh đất trống, sau rồi mới nghĩ đến chuyện thu nhập”. Theo kinh nghiệm của anh Tú thì giống bạch đàn lá liễu chỉ cho thu nhập khoảng 25 triệu/ha sau gần 10 năm chăm sóc. Bên cạnh đó, giống bạch đàn này lại bộc lộ nhiều hạn chế: chất lượng gỗ không cao, cây sinh trưởng chậm, hay bị sâu bệnh làm hại đất...; tính ra mỗi ha chỉ cho thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/ha/năm. Đến nay, hầu hết người dân trong xã đã chuyển sang sử dụng giống bạch đàn lai có chu kỳ sản xuất rút ngắn so với trồng bạch đàn lá liễu và năng suất đạt cao hơn, có thể tăng thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/ha/năm. Từ năm 2006 trở lại đây, sau khi khảo sát và nghiên cứu tình hình thực tế ở địa phương, xã Minh Phú đã vận động bà con tiến hành trồng thử nghiệm giống keo lai. Đây là loại cây lâm nghiệp có ưu điểm vượt trội, bộ rễ khỏe, ăn sâu, có khả năng giữ độ ẩm cao cho đất, tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng sinh khối lớn. Với cây keo lai, Minh Phú đang dần thay thế giống cây này trồng vào diện tích bạch đàn đã và sẽ thu hoạch để khắc phục những tác động không tốt đến sinh thái, đất đai; đồng thời tăng thu nhập cho người trồng rừng vì cùng một chu kỳ sản xuất, nếu trồng keo lai có thể cho năng suất gấp đôi, gấp ba so với trồng bạch đàn. Toàn xã Minh Phú hiện có trên 570 hộ có diện tích đất rừng (chiếm 50% số hộ); trong số đó, đã có khoảng 20% số hộ đã chuyển sang trồng keo lai với diện tích chiếm khoảng 25% trong 831,3 ha đất lâm nghiệp của xã. Theo tính toán, cứ một ha keo lai, chi phí bỏ ra ban đầu khoảng 7 triệu đồng, sau từ 7 - 8 năm sẽ cho thu hoạch.
Huy Công
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.