Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 18/03/2013
Ngày cập nhật:
19/3/2013
Những năm gần đây, cây mì cho thu nhập khá của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
Chúng tôi đến thôn Tân Quang – thôn thuần đồng bào dân tộc thiểu số của xã Sông Phan đầu tháng 3. Nông dân đang thu hoạch mì rộ, dưới cái nắng vàng như mật. Trên những gương mặt loang lổ chấm trắng bởi mồ hôi kết dính bột mì, nông dân vẫn chăm chỉ đóng mì khô vào bao. Tôi hỏi ông Huỳnh Châu, một hộ nông dân đang phơi mì, ông nói: “Năm nay, năng suất mì giảm. Vụ mì năm ngoái năng suất đạt từ 20 – 23 tấn/ha cũng kiếm được 15 – 20 triệu đồng/ha, năm nay chỉ đạt từ 10 – 15 tấn/ha”. Theo các hộ dân dù giá mì sau tết có nhích lên 200 – 300 đồng/kg, điều đó với hộ có đất trồng mì thì sau khi trừ chi phí thì huề vốn hoặc lời chút đỉnh, còn đối với những hộ thuê đất không tránh khỏi thua lỗ. Anh Đỗ Thuận – một nông dân thôn Tân Quang than phiền: “Tôi ở tận miền Tây lên đây lập nghiệp, năm nay đầu tư thuê 3 ha đất trồng mì, tôi bán một nửa ruộng mì trước tết với giá hơn 1.600 đồng/kg tươi, giờ giá tươi chừng 1.900 đồng, mì khô từ 4.600 – 4.700 đồng/kg, nhưng năng suất hiện rất thấp sợ thu hoạch xong không đủ trừ chi phí sản xuất, tiền thuê đất”.
Lý giải nguyên nhân năng suất cây mì không đạt, ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND xã Sông Phan cho biết: “Năm 2012, do thời tiết không thuận lợi ngay từ đầu vụ, mưa không đều dẫn đến hạn cục bộ có một số diện tích mì phải gieo trồng lại lần hai, cá biệt có hộ phải chuyển sang trồng bắp, vì hết mì giống. Bên cạnh đó, cây mì bị bệnh chổi rồng làm cho năng suất và lượng tinh bột giảm đáng kể”. Toàn xã Sông Phan hiện có khoảng 1.658 ha mì, tập trung nhiều nhất ở thôn Tân Quang và Tân Hòa chiếm phần lớn diện tích đất gieo trồng cây hàng năm của xã. Thời gian qua, để hỗ trợ cho người nông dân phát triển cây mì, UBND xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cho người dân cách trồng và chăm sóc cây mì. Trong năm 2012, Phòng Nông nghiệp huyện trồng thí điểm 1 ha giống mì cao sản tại thôn Tân Hòa, cũng như áp dụng đúng quy trình thâm canh nên cho năng suất khá. Thời gian tới Phòng Nông nghiệp huyện cùng UBND xã nghiên cứu để nông dân mở rộng diện tích trồng giống mì này. Ông Nguyễn Văn Minh cũng cho biết thêm: “Năm nay diện tích mì tăng thêm khoảng 250 ha. Nguyên nhân vì rừng trồng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng đóng trên địa bàn xã đến kỳ thu hoạch, và công ty đã cho nông dân thuê một phần diện tích đất để canh tác cây mì”.
THANH DUYÊN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.