Nguồn tin: Báo Phú Yên, 28/03/2013
Ngày cập nhật:
29/3/2013
Thời điểm này, nhiều hộ nông dân ở thôn Xuân Dục, Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đang vào chính vụ thu hoạch khoai lang với niềm vui được giá.
Nông dân xã An Phú, TP Tuy Hòa thu hoạch khoai lang - Ảnh: H. NAM
Cánh đồng Xuân Dục trước đây khô khốc, nông dân chỉ gieo trồng 1 vụ lúa rồi bỏ hoang. Nhờ tiếp cận được mô hình xen canh, nông dân đào giếng tìm nguồn nước sản xuất 3 vụ/năm: Lúa - rau dưa - khoai lang. Theo nhiều người dân có đất canh tác tại đây, so với lúa, rau dưa thì khoai lang cho thu nhập cao nhất.
Khoai lang trồng trên đất cát pha nên thuận lợi trong khâu thu hoạch. Gia đình chị Trần Thị Hương ở thôn Chính Nghĩa có 3 người, một buổi thu hoạch xong 1 sào khoai, cho sản lượng 1 tấn, thương lái vào tận ruộng mua giá 8.000 đồng/kg, cao hơn năm trước 2.000 đồng/kg. Chỉ riêng vụ khoai năm nay, trừ chi phí xong, chị Hương thu nhập khoảng 7 triệu đồng.
Cạnh đó, gia đình chị Nguyễn Thị Thủy trồng 3 sào, thu hoạch được 3 tấn khoai, trừ chi phí, thu nhập trên 20 triệu đồng. Nhiều người sau khi thu hoạch khoai không bán cho thương lái mà dựng chòi ven đường Lê Duẩn nối dài bán với giá 10.000 đồng/kg. Ông Trần Văn Trọng, một người trồng khoai, giải thích: “Nếu chịu khó ngồi bán lẻ sẽ có thêm 2 triệu đồng/sào. Số tiền này bằng thu nhập của một vụ trồng rau vì chi phí trồng rau cao, đặc biệt năm gặp hạn phải cần nhiều công tưới nước”. Chị Trần Thị Thanh
Hương cũng cho biết, trồng 2 sào khoai, khi bán lẻ có thêm 2 triệu đồng so với bán sỉ tại ruộng. Chị còn mua khoai những người xung quanh để bán lại lấy lời. “Lấy công làm lời, một ngày tôi bán vài tạ. Khoai lang khi nấu ăn rất ngọt, củ không bị sùng (sâu bệnh) nên được nhiều người mua”, chị Hương nói. Nhiều người bán khoai lang ở đây cho biết, trên cánh đồng này thu hoạch hàng trăm tấn khoai lang nhưng cũng chỉ đủ bán cho người dân trong TP Tuy Hòa và một số xã ở huyện Tuy An. Nhiều thương lái đến hỏi mua xuất ra ngoài tỉnh nhưng người dân không có đủ số lượng khoai để cung cấp.
Ông Trần Thanh Quận, Phó chủ tịch UBND xã An Phú cho biết: “Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ kinh phí để nông dân học kỹ thuật trồng khoai lang, dưa hấu phủ bạt, rau sạch và chăn nuôi bò, chăm sóc lúa giống. Từ các mô hình này, người dân đã chuyển một số diện tích sản xuất lúa bấp bênh sang trồng các loại rau màu mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng/ha”.
LÊ TRÂM
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.