Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 27/03/2013
Ngày cập nhật:
29/3/2013
Thay đổi phương thức sản xuất theo hình thức làm ăn lớn đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, do chỉ mới xây dựng được bước đầu nên mô hình cánh đồng mẫu lớn ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của người dân, nhất là đầu ra của sản phẩm.
Mô hình đã tổ chức lại sản xuất theo loại hình liên kết hộ nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất tập trung theo một quy trình thống nhất, hình thành vùng sản xuất lúa nguyên liệu trên một cánh đồng lớn. Đồng thời, ứng dụng cơ giới hóa trên đồng ruộng, đảm bảo từ khâu xây dựng vùng nguyên liệu thông qua việc liên kết 4 nhà, chủ động trong sản xuất và tiêu thụ lúa theo hợp đồng để từng bước xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững, ổn định, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống người dân. Ông Huỳnh Ngọc Thể, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình, nhận định: Trước nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đòi hỏi phải cần một diện tích đủ lớn để người dân tập trung lại sản xuất. Đây sẽ là điều kiện để người dân thay đổi dần thói quen sản xuất manh mún, tiêu thụ nhỏ lẻ, không ổn định. Cánh đồng mẫu lớn sẽ được xây dựng nhằm thực hiện tốt việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến một cách đồng bộ, hiệu quả trên diện tích lớn, rút ngắn khoảng chênh lệch về năng suất giữa các hộ nông dân, góp phần nâng cao năng suất bình quân trên toàn vùng.
Nông dân cánh đồng mẫu thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh trên lúa.
Bước đầu, cánh đồng mẫu lớn được quy hoạch với quy mô 341 ha của khoảng 368 hộ dân thuộc ấp Tân Hiệp và Tân Thành. Để hình thành vùng nguyên liệu lớn, xã cũng đã tiến hành họp dân nhằm tuyên truyền về những tiêu chí của cánh đồng mẫu lớn cần thực hiện để người dân thấy được những lợi ích mà đồng tình tham gia. Song song đó, vùng nguyên liệu cũng được tập trung đầu tư hạ tầng thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất lúa ở 3 vụ. Trong vụ Đông xuân 2012 - 2013, từ nguồn ngân sách, huyện Phụng Hiệp đã đầu tư 4 máy bơm nước, một số máy sạ hàng để giúp người dân tiết giảm được chi phí trong sản xuất. Ngoài ra, nông dân khi tham gia mô hình được hướng dẫn một số kỹ thuật canh tác như: sử dụng 100% giống xác nhận, mật độ sạ, xuống giống tập trung đồng loạt theo lịch thời vụ khuyến cáo của địa phương, thực hiện quy trình kỹ thuật canh tác lúa 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, quản lý dịch hại theo IPM, sử dụng cơ giới hóa trong thu hoạch nên giảm lượng lúa thất thoát…
Nhờ chủ động trong khâu sản xuất mà vụ Đông xuân vừa rồi, năng suất lúa trung bình của cánh đồng mẫu đạt trên 7 tấn/ha. Ông Nguyễn Văn Thành, ở ấp Tân Thành, cho biết: “Do nhận thấy được những lợi ích mà cánh đồng mẫu đem lại nên tôi đã tham gia từ vụ Đông xuân 2012 - 2013. Thông qua hình thức này sẽ giúp nông dân gieo sạ tập trung, hạn chế chi phí bơm tưới, giảm được giá thành sản xuất, năng suất và lợi nhuận cao. Vụ rồi tôi sử dụng giống NV1 gieo sạ 5 công lúa của gia đình, năng suất đạt khoảng 7 tấn/ha. Tuy nhiên, lo lắng của nông dân hiện nay là đầu ra sản phẩm còn phụ thuộc vào thị trường.
Theo UBND xã Tân Bình, để những nông dân sản xuất theo kinh nghiệm từ bao đời nay chuyển sang sản xuất theo mô hình là điều không dễ dàng. Hơn nữa, muốn dễ quản lý từ khâu giống, đến gieo sạ thì phải thống nhất lại chỉ còn trồng 1 giống lúa, nhưng không phải nông dân nào cũng làm theo. Trong khi việc tập hợp các nông hộ còn mang tính tự phát, chưa nhất quán, lại còn phụ thuộc vào đầu ra của thị trường nên sản xuất lúa còn mang tính lệ thuộc. Vì thế, trong cánh đồng mẫu lớn, nông dân đã tập trung chuyển sang trồng lúa phẩm cấp thấp, bởi lúa chất lượng cao rất khó bán hoặc thương lái mua với giá thấp, chỉ nhỉnh hơn lúa IR 50404 từ 50 - 100 đồng/kg. Chính vì điều này đã làm người dân chuyển sang trồng lúa phẩm cấp thấp mà không theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Ngoài ra, do thiếu vốn đầu tư nên hầu như người dân tự xoay xở và mua vật tư bên ngoài. Mặt khác, dù đã có chủ động trong khâu giảm tổn thất sau thu hoạch, nhưng do chưa có kinh nghiệm trong liên kết nên cũng còn xảy ra tình trạng không xử lý hết lượng lúa nông dân ở cùng một thời điểm.
Ông Huỳnh Ngọc Thể, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình, cho biết thêm: Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc ký hợp đồng, bao tiêu sản phẩm của nông dân làm ra, vì thế cơ cấu giống lúa vẫn chưa đảm bảo yêu cầu nên tỷ lệ gạo có phẩm cấp thấp chiếm trên 30%. Để giải quyết tình trạng này, trong thời gian tới, xã sẽ đề nghị huyện tiếp tục vận động các doanh nghiệp cùng tham gia vào khâu liên kết để tạo đầu ra sản phẩm của người dân. Ngoài ra, củng cố, tổ chức lại các câu lạc bộ, tổ hợp tác để làm ăn theo mô hình tập thể.
THANH THÚY
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.