Nguồn tin: Báo Gia Lai, 29/03/2013
Ngày cập nhật:
30/3/2013
Liên tiếp trong những ngày qua ở Gia Lai, tại địa bàn một số huyện như Đức Cơ, Ia Grai, Chư Sê, Chư Prông… xuất hiện một số trận mưa nhỏ và vừa đã phần nào “hạ nhiệt” cơn khát cho hàng ngàn ha cây trồng đang điêu đứng vì hạn hán.
Chiều tối 27-3, một trận mưa khá lớn đã xuất hiện và “giải khát” cho hàng ngàn ha cà phê, tiêu cũng như các loại cây trồng khác tại địa bàn các xã phía Đông của huyện Đức Cơ như: Ia Lang, Ia Din, Ia Krêl, Ia Kriêng, thị trấn Chư Ty... Trận mưa kéo dài hàng tiếng đồng hồ đã đem lại nguồn nước tự nhiên quý giá cho cây trồng giữa mùa khô hạn.
Những trận mưa xuất hiện rải rác trong thời gian qua đã phần nào giúp ích cho nhà nông, “hạ nhiệt” được cơn hạn hán đang hoành hành. Ảnh: Lê Hòa
Hiện tại, bà con nông dân Đức Cơ đã hoàn thành xong việc tưới nước đợt III cho cây cà phê, một số nơi đã và đang chuẩn bị tiến hành tưới đợt IV thì có mưa. Theo kinh nghiệm của một số người trồng cà phê, hiện tại cây cà phê đã gần như hoàn thiện việc trổ bông, kết quả, được hưởng trận mưa khá lớn như vậy sẽ rất tốt cho việc phát triển của trái. Chị Hà Thị Tịnh (tổ dân phố 5 - thị trấn Chư Ty - huyện Đức Cơ), cho biết: “Nhà tôi có gần 1.200 cây cà phê. Mấy năm nay, thời tiết thường xuyên khô hạn nên gia đình đã chủ động đào hồ tưới. Tuy nhiên, thời cao điểm vẫn có lúc hồ khô cạn nước. Với người trồng cà phê mà được trận mưa lớn như vậy thì mừng lắm, vừa bớt được tiền, công cán tưới, cà mà có mưa bao giờ cũng tốt hơn mình tưới thủ công”.
Còn ông Đậu Quang Nhuần (thôn Ia Pon - xã Ia Krêl - huyện Đức Cơ), lại cho rằng: Khu vực nhà ông mưa nhỏ, mới chỉ được coi như ướt đất. Nhưng hiện tại sau 3 đợt trổ bông, cà phê gần như đã hoàn thiện việc kích bung hoa nên cũng không căng thẳng chuyện phải tưới đuổi giống như mưa nhỏ rơi vào trúng thời điểm tưới đợt I, II.
Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Cơ, tính đến ngày 23-3, toàn huyện có 114,7 ha lúa bị mất trắng do khô hạn; 5,5 ha lúa bị giảm năng suất từ 30% đến 70%. Diện tích cà phê đang phải chịu cảnh khô hạn do thiếu nước vào khoảng 1.500 ha/4.900 ha cà phê toàn huyện. Theo đánh giá của đơn vị này, trận mưa vừa qua đã góp phần “giải khát” cho những cây công nghiệp, các cây lương thực nhưng với cây lúa thì chưa có tác dụng là bao.
Cũng như một số xã của huyện Đức Cơ, tại huyện Chư Sê, trong đêm 27-3, nông dân được đón một trận mưa lớn góp phần giải tỏa căng thẳng trong vấn đề nước tưới cho người dân sản xuất nông nghiệp. Tại huyện Chư Pah, từ đầu tháng 3 đến nay, trên địa bàn một số xã như: Nghĩa Hòa, Ia Nhin, Ia Ka, Ia Ly, Ia Kreng, Ia Mơ Nông, Ia Phí, Hòa Phú, Nghĩa Hưng và thị trấn Phú Hòa được hưởng lợi những trận mưa, thời gian mưa kéo dài khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Những trận mưa này đã phần nào giảm bớt tình trạng hạn hán đang diễn biến phức tạp tại đây. Một số vùng có lượng mưa lớn, người trồng cà phê không phải tưới nước đợt III.
Qua thống kê trên địa bàn huyện, thì số diện tích cây trồng bị hạn, mất trắng khoảng trên 198 ha, tập trung ở các xã Ia Mơ Nông, Ia Ka, Ia Khươl, Ia Nhin, Ia Ly, Ia Phí, Đak Tơ Ver… Nếu như thời tiết tiếp tục nắng hạn kéo dài thì số diện tích bị hạn có thể tăng cao.
Nhiều vườn cà phê ở Chư Sê may mắn được hưởng trận mưa lớn, nông dân rất phấn khởi. Ảnh: Lê Hòa
Tại huyện Chư Prông, ông Nguyễn Văn Gặp - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết: “Rải rác trong thời gian qua cũng xuất hiện một vài trận mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể và xuất hiện cục bộ tại một số xã như Ia Phìn, Ia Lâu, Ia Mơr… nên chỉ góp phần làm giảm bớt nắng gắt, chưa thể coi là giúp ích cho cây trồng”.
Cũng theo thống kê sơ bộ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Prông, tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có khoảng gần 200 ha lúa thiếu nước. Nếu tình hình thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp như thời gian qua kéo dài thêm khoảng chừng 1 tháng nữa thì nguy cơ mất trắng đối với số diện tích này là rất cao vì thời điểm này, cây lúa đang đến thời kỳ trổ bông, kết hạt.
Tại huyện Ia Grai, mưa cũng đã xuất hiện cục bộ và có một vài nơi xuất hiện mưa lớn. Đây là địa phương có diện tích cà phê lớn với khoảng 16.000 ha, trong đó có 4.000 ha cà phê của các doanh nghiệp nhà nước, còn lại là của nhân dân. Tình trạng khô hạn, thiếu nước ở đây tập trung mạnh tại các xã phía Đông. Các trận mưa này đã phần nào cung cấp một lượng nước tưới nhất định giúp “giải khát” cho các cánh vườn.
Lê Hòa
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.