Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 07/04/2013
Ngày cập nhật:
8/4/2013
Ông Nguyễn Hữu Hiền, Chủ tịch UBND xã An Nhơn (Đạ Tẻh - Lâm Đồng), khẳng định: “Khả năng phát triển cây tre ở những vùng đất cằn của xã An Nhơn còn rất dồi dào. Trong tương lai, loại cây trồng này sẽ tiếp tục được mở rộng tại địa phương”. Lãnh đạo Sở NN-PTNT cho biết thêm: “Cây tre ở Đạ Tẻh không phải là cây tre “tự phát” mà đây là kết quả bước đầu của chương trình hợp tác giữa Sở với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)”.
Vườn tre nứa tập trung của ông Nguyễn Văn Phòng tại xã An Nhơn đã sắp cho thu hoạch
Các loại tre mạnh tông, tầm vông… có mặt ở Đạ Tẻh trong khuôn khổ chương trình bảo tồn đa dạng sinh học châu Á do USAID tài trợ bắt đầu được triển khai từ cuối năm 2009. Theo quy hoạch của Sở, huyện Đạ Tẻh sẽ dành quỹ đất nghèo kiệt khoảng 1.000ha (chủ yếu ở hai xã An Nhơn và xã Đạ Lây) để phát triển cây tre theo chương trình bảo tồn đa dạng sinh học vùng châu Á của USAID. Đến nay, theo ông Nguyễn Hữu Hiền, riêng xã An Nhơn đã trồng được 20 ha tập trung. “Trong tương lai, cả vùng có thể phát triển thêm ít nhất là 400 ha” – ông Hiền khẳng định. Còn với xã Đạ Lây, diện tích tre hiện tại cũng tương tự và khả năng mở rộng cũng giống như An Nhơn. Như vậy, theo kế hoạch hợp tác với USAID, huyện Đạ Tẻh trong tương lai có đủ quỹ đất khoảng 1.000ha để phát triển tre (chủ yếu là tầm vông và mạnh tông). Trong đó, một nửa diện tích sẽ được trồng tập trung và nửa kia được trồng phân tán trong dân.
Theo các chuyên gia, những năm trước đây, sản phẩm từ tre nứa của Việt Nam do còn khá đơn điệu nên giá trị thực của nó chưa được phát huy một cách đáng kể. Vài năm gần đây, tại TP HCM và một vài tỉnh thành khác trong cả nước đã có một số doanh nghiệp nổi lên như một “hiện tượng” của hàng hoá được làm bằng nguyên liệu tre nứa. 3 trong số các doanh nghiệp “hiện tượng” ở TP HCM có liên quan đến cây tre nứa của Lâm Đồng là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Kim Thanh Long, Công ty TNHH Cỏ Xanh và Công ty Sản xuất thương mại Tre Xanh.
“USAID thông qua 3 công ty nói trên sẽ triển khai chương trình phát triển 1.000 ha tre nứa ở huyện Đạ Tẻh trong các năm từ 2009 đến 2014” – lãnh đạo Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết. Còn ông Nguyễn Hữu Hiền thì nói rằng: “Chỉ trong vòng năm tới đây thôi là một phần trong tổng diện tích tầm vông của xã đã cho thu hoạch rồi. Mọi hoạt động giữa người dân với các đơn vị kinh doanh tre nứa ở TP HCM vẫn diễn ra thuận lợi”. Theo một số chuyên gia, nguyên liệu tre nứa của Việt Nam trong vài năm gần đây đã được đưa vào chế biến các mặt hàng cao cấp đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu nên triển vọng về cây tre trong tương lai là rất lớn. Ông Nguyễn Văn Phòng, một người dân ở xã An Nhơn, cho biết: “Gia đình tôi trồng 4ha tầm vông tập trung tại khu vực hồ Đạ Hàm. Hiện tại, tầm vông của nhà tôi đã bước qua năm thứ 4 rồi. Theo hợp đồng, trong năm tới, tôi sẽ bán toàn bộ sản phẩm này cho Công ty Cỏ Xanh. Với đơn giá hiện nay, sau khi trừ chi phí khoảng 40 triệu đồng/ha, mỗi hecta tôi còn lãi từ 70 - 80 triệu đồng. Đó là chưa tính khoản lợi do nhà đầu tư hỗ trợ gia đình tôi theo chương trình của USAID”.
“Vậy theo ông, cái khó hiện nay của địa phương trong việc phát triển cây tre là gì?”. Trước câu hỏi này, Chủ tịch UBND xã An Nhơn thẳng thắn: “Theo tôi, vấn đề không nằm ở chỗ đầu ra mà là làm sao cho vùng nguyên liệu đủ lớn để các nhà đầu tư có đủ điều kiện để mở cơ sở chế biến măng đóng hộp và sơ chế nguyên liệu tre ngay tại huyện Đạ Tẻh như chương trình hợp tác đã được thông qua”. Như vậy, trong lúc thời hạn tài trợ của USAID đã đi về giai đoạn cuối (đến hết năm 2014) nhưng vùng nguyên liệu tre nứa của Đạ Tẻh chỉ mới đạt trên dưới một trăm trong cả ngàn hecta kế hoạch thì đây chính là một áp lực cần sự cố gắng của lãnh đạo địa phương và cả sự chia sẻ của nhà đầu tư.
Khắc Dũng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.