Nguồn tin: Báo Hải Dương, 21/04/2013
Ngày cập nhật:
23/4/2013
Trong 3 năm trở lại đây, một số người ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã liên kết đưa cà rốt ra nước ngoài, góp phần mở rộng diện tích cây cà rốt, tạo việc làm và tăng thu nhập.
Đóng bao cà rốt ở Doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn Đông, thôn An Phú, xã Đức Chính (Cẩm Giàng)
Anh Trần Văn Oánh ở thôn Mỹ Xá, xã Nam Tân (Nam Sách) cho biết: "Ngoài trồng 3 sào cà rốt, tôi còn thu mua để bán cho những người có nhu cầu. Cà rốt được phân làm 3 loại. Những củ đều, to, dài, màu sắc tươi, không bị chia nhánh, tôi bán cho các thương lái ở Cẩm Giàng để họ xuất đi nước ngoài. Lượng cà rốt còn lại tôi bán ở các chợ trong tỉnh và bán cho các cơ sở sơ chế hàng khô, mứt... Mỗi ngày, tôi thu mua từ 5-7 tấn để bán cho các mối hàng".
Theo lời giới thiệu của anh Oánh, chúng tôi đến cơ sở sơ chế cà rốt của chị Nguyễn Thị Thảo ở thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng). Ngoài cổng có chục chiếc xe công-ten-nơ chờ bốc hàng. Bên trong, các dây chuyền rửa cà rốt đang chạy hết công suất, người đóng, người bốc hàng khẩn trương. Gần 2 năm nay, chị Thảo ký hợp đồng với một người ở trong miền Nam để đưa hàng sang Lào. Chị Thảo chia sẻ: "Năm nay, cà rốt được mùa, được giá, chúng tôi thu mua tại ruộng đã 6.000 - 7.000 đồng/kg, cao hơn năm trước từ 2.000 - 4.000 đồng/kg. Dù vậy, lượng hàng xuất khẩu của cơ sở không hề giảm. Những ngày bình thường, cơ sở xuất được 5 tấn/ngày, khi cao điểm lên đến 10 tấn/ngày. Để hàng xuất khẩu bảo đảm chất lượng, tôi trực tiếp mua hàng, hướng dẫn công nhân phân loại. Cà rốt được rửa bằng nước sạch và đóng vào bao lưới, trọng lượng khoảng 50 kg/bao. Vì rửa qua nước, cà rốt dễ bị thối nên phải đưa vào kho lạnh, vận chuyển đều phải dùng công-ten-nơ lạnh”.
Anh Nguyễn Văn Trung, chủ Doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn Đông ở thôn An Phú, xã Đức Chính (Cẩm Giàng) là người đi đầu trồng cà rốt ở địa phương. Khi nông dân trong xã trồng nhiều, thị trường tiêu thụ khó khăn thì anh không trồng nữa mà chuyển sang thu mua cà rốt đưa đi các xã trong huyện Cẩm Giàng tiêu thụ. Lúc mới làm, anh mượn sân kho của xã làm điểm thu mua, cà rốt được rửa bằng tay, đóng bao và mang bán cho những người ở chợ. Năm 2006, anh Trung quyết định thành lập Doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn Đông để thuận tiện cho việc giao dịch, buôn bán. Cũng trong năm này, anh được UBND xã Đức Chính tạo điều kiện cho thuê 10 nghìn m2 đất để xây dựng nhà xưởng. Anh Trung đầu tư gần chục tỷ đồng mua 3 dây chuyền rửa cà rốt, máy bơm nước, xe vận chuyển hàng trong xưởng, lắp đặt 6 kho lạnh bảo quản. Doanh nghiệp có thể sơ chế được 50 - 60 tấn/ngày. 3 năm trở lại đây, anh ký kết với Công ty Thạch Phương (Hà Nội) để xuất khẩu cà rốt đi Hàn Quốc, Lào và Ma-lai-xi-a.
Cà rốt là thế mạnh ở huyện Cẩm Giàng. Năm 2012, diện tích cà rốt đạt 630 ha, chiếm 42% diện tích cây vụ đông, tập trung ở 3 xã: Đức Chính (400 ha), Cẩm Văn (200 ha), Cẩm Vũ (30 ha). Năng suất năm nay đạt trên 40 tấn/ha. Một số người dân xã Đức Chính còn sang Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên để thuê khoảng 250 ha đất trồng cà rốt. Nông dân thường trồng 2 loại cà rốt F444 và Ti103 Nhật có năng suất cao hơn so với những loại khác. Do năm nay thị trường tiêu thụ mạnh nên diện tích cà rốt tăng gần 100 ha so với năm trước.
Những năm gần đây, cùng với việc mở rộng thị trường trong nước, một số người còn mạnh dạn liên kết để đưa cà rốt đi nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Thăng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Cẩm Giàng cho biết: Toàn huyện có 3 điểm liên kết với các cá nhân, doanh nghiệp trong nước để xuất khẩu cà rốt. Trung bình 1 ngày, các đơn vị ở đây xuất được 25 tấn cà rốt. Thời gian làm hàng xuất khẩu kéo dài trong 4 tháng, từ tháng 10 năm trước đến tháng 2 năm sau. Mặc dù sản lượng xuất khẩu chưa nhiều, nhưng đây là việc làm tích cực của người dân. Bà Vũ Thị Hà, Trưởng phòng Trồng trọt (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: "Để thúc đẩy việc xuất khẩu cà rốt của nông dân huyện Cẩm Giàng, trong các hội chợ hàng nông nghiệp trong và ngoài nước, tỉnh cũng chọn cà rốt để giới thiệu".
Tuy nhiên, hiện nay, việc xuất khẩu cà rốt ở huyện Cẩm Giàng vẫn còn một số hạn chế. Đó là chưa xuất trực tiếp nên thường bị động về thời gian, số lượng và hiệu quả không cao. Ngoài ra, cà rốt của tỉnh ta bị cà rốt Trung Quốc cạnh tranh nên có lúc giá rất thấp. Hàng nông sản vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết...
NGỌC THỦY
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.