Nguồn tin: ND, 31/5/2007
Ngày cập nhật:
31/5/2007
Quy trình nông nghiệp an toàn (GAP) là chìa khóa thành công cho xuất khẩu nông sản và cho cả thị trường trong nước để nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng nội với hàng ngoại sau khi thực hiện các cam kết về nông sản với WTO.
WTO là một thị trường lớn với 5 tỷ người tiêu dùng, chiếm 95% giá trị thương mại thế giới, kim ngạch nhập khẩu nông sản trị giá 635 tỷ USD/năm, đây là một thị trường xuất khẩu lớn đối với Việt Nam, GAP (Good Agricultural Practices) ra đời là một bộ hồ sơ để khống chế xuất khẩu.
Trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, rau hoa quả là mặt hàng lớn nhất của sân chơi WTO, trị giá gần 103 tỷ USD/năm; thị trường lúa gạo, cà phê, cao su mỗi thứ không quá 10 tỷ USD/năm; các nông sản khác như chè, điều, hồ tiêu trên dưới 3 tỷ USD/năm. Tại Việt Nam, phát triển các sản phẩm nông nghiệp vẫn mất cân đối nghiêm trọng, lúa đã trở nên độc canh, chiếm 74% diện tích canh tác của cả nước. Trong khi hoa và rau củ quả thị trường xuất khẩu lớn gấp 10 lần thì lại phát triển ít, chỉ chiếm có 15%. Mức độ đầu tư về chất xám, đất đai, lao động cho ngành hoa và rau củ quả so với lúa gạo cũng kém xa, canh tác độc canh, sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật, làm ô nhiễm môi trường dễ đưa đến ngộ độc thực phẩm. Thị trường xuất khẩu nông sản thế giới hiện nay phần lớn là do các hệ thống siêu thị đa quốc gia khống chế kiểm soát. Nhận thức của người tiêu dùng lại mỗi ngày một cao nên yêu cầu của siêu thị về chất lượng nông sản cũng ngày càng khắt khe.
Xuất khẩu nông sản Việt Nam thời gian qua liên tục tăng trưởng, nhưng lại lộ ra một lỗ hổng lớn trong dây chuyền sản xuất, công nghệ sau thu hoạch, chất lượng mặt hàng và khâu an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, tay nghề của thành phần sản xuất chủ lực là nông dân lại chưa được nâng cao ngang tầm với một nước mạnh về xuất khẩu nông sản, vì thế nhà nông vẫn còn rất bấp bênh trong sản xuất và thu hoạch.
Theo TS Nguyễn Quốc Vọng, Bộ Nông nghiệp Australia, nông dân Việt Nam muốn thắng trong sân chơi WTO cần phải đối mặt trực tiếp với bốn luật chơi: Số lượng hàng hóa phải lớn, đồng bộ; thời gian giao hàng phải chính xác, hàng hóa phải có chứng chỉ nông nghiệp an toàn hoặc nông nghiệp tốt - GAP để chứng minh hàng hóa của mình luôn an toàn vệ sinh. Hàng nông sản cần rất nhiều chứng chỉ để xuất khẩu, như: Xác nhận nguồn gốc (chứng chỉ xác nhận giống không thuộc loại cây biến đổi gien, GMO), chứng chỉ báo cáo chất lượng (hàm lượng protein, chất ôxy hóa, vitamin, phải đồng bộ giống, độ chín, kích cỡ và màu sắc) những điều đó chứng minh cho người tiêu dùng thấy được hàng nông sản họ mua có chất lượng cao và bổ dưỡng. Để nâng cao năng lực cạnh tranh, giá cả trở thành yếu tố quyết định, nhà nông Việt Nam phải hết sức quan tâm đến vấn đề này để mặt hàng luôn có giá rẻ cạnh tranh.
Ông Vọng khuyến cáo: Trong bốn luật chơi trên đây, khó khăn nhất đối với nhà nông của chúng ta hiện nay vẫn là quy trình GAP, vì nó kiểm tra an toàn thực phẩm xuyên suốt từ A đến Z, từ sửa soạn ruộng đồng, canh tác đến thu hoạch, sau thu hoạch, tồn trữ, thuốc bảo vệ thực vật, môi trường, bao bì… Vì vậy, GAP trở thành hồ sơ trình bày công nghệ sản xuất của nhà nông đồng thời nó cũng ghi chép chi tiết quá trình sản xuất của người trồng. Các chương trình tập huấn về GAP, dự án GAP cho cây thanh long của một số tổ chức quốc tế tài trợ gần đây còn rất nhỏ lẻ, chưa phải chu trình có quy mô ngành hoặc cả nước cho Việt Nam. Nếu không xây dựng ngay một VietGAP, xuất khẩu nông sản Việt Nam sẽ không bền vững, kể cả việc cạnh tranh với hàng ngoại nhập ngay trên sân nhà.
Ông Joseph Ekman, chuyên gia quốc tế về thực phẩm trong nông sản cho rằng: Chương trình GAP của Việt Nam (VietGAP) trước hết phải tập trung vào an toàn thực phẩm vì đây là quan tâm hàng đầu của kỹ nghệ thực phẩm quốc tế, chương trình VietGAP nên dựa vào mô hình GAP ASEAN để bảo đảm rằng nó phù hợp với các chương trình liên vùng và quốc tế về an toàn thực phẩm. Do đó GAP cần phải có những chương trình hỗ trợ như tập huấn về sử dụng hóa nông, vệ sinh an toàn, cộng với phương tiện phòng thí nghiệm để trắc thử dư lượng của nông dược và vi sinh.
GS, TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường đại học An Giang trăn trở: “Việt Nam vào WTO rồi nhưng nông dân vẫn còn làm ăn riêng lẻ, nông sản thì bán qua trung gian, làm cho sản phẩm không có thương hiệu. Chúng ta phải xác định cho nhà nông làm sản phẩm gì, vùng nào có thế mạnh gì thì phải phát triển bằng được sản phẩm đó và bán cho thị trường nào. Muốn có thương hiệu tốt phải bắt đầu từ nguyên liệu ổn định. Chế biến, bảo quản, thu hoạch, bao bì… cũng phải thật tốt”.
Thương mại
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.