Nguồn tin: Báo Hà Giang, 04/05/2013
Ngày cập nhật:
6/5/2013
5.700 tấn là con số ước thu hái chè vụ I tại Hoàng Su Phì (Hà Giang) năm nay. Còn theo nhận định tại thị trường thì con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Giá thu mua bình quân là 10.000 đ/kg, nếu nhân gộp lại thì đây là lợi ích không nhỏ trong nguồn thu từ cây chè ở Hoàng Su Phì ngay trong vụ thu hái đầu xuân 2013.
Chủ cơ sở thu mua, chế biến chè tại xã Nậm Ty, anh Quang Hạnh cho biết: Vụ chế biến chè xuân năm nay, cơ sở anh đã sản xuất được trên 13 tấn chè thành phẩm. Theo thời giá hiện nay anh đang bán là 150.000 đ/kg. Biết rằng, mỗi ngày gia đình anh bán ra khoảng 200 – 250 kg chè cho khách thập phương. Theo con số nêu trên, thì thu nhập từ cây chè tại cơ sở này là không hề nhỏ. Được biết giá thu mua chè nguyên liệu búp tươi đầu năm nay giao động từ 5 - 8 ngàn đồng/kg. Có những loại chè phải mua đến 10 ngàn đồng/kg, nhiều khi giá thu mua lên tới trên 12 ngàn đồng/kg. Điểm danh quanh khu vực km số 38 xã Nậm Ty và Cổng trời II đã có ít nhất 10 cơ sở thu mua, chế biến chè Shan tuyết. Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì Hoàng Hải Lý cho biết: Tại địa bàn huyện hiện nay có khoảng 210 cơ sở sản xuất, thu mua và chế biến chè (HTX, nhóm hộ, hộ gia đình) và đang có trên 4.000 hộ có nguồn thu từ cây chè, tập trung tại 8 xã trọng điểm chè phía Nam huyện Hoàng Su phì, chiếm 1/3 số xã trong toàn huyện. Số diện tích chè đang cho thu hái trên 3.600 ha, tương đương mỗi hộ có 0,9 ha chè. Qua đánh giá thực tiễn đời sống người dân trong vùng chè khá hơn rất nhiều so với đời sống chung trong toàn huyện, đặc biệt là các cơ sở thu mua,chế biến chè. Anh Quang Hạnh cho biết, sản phẩm chè cơ sở anh vài năm nay chuyên cung cấp về thị trường các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định, bình quân mỗi tháng vào vụ khoảng 2 tấn qua vận chuyển xe đi lại và qua gửi Bưu điện, thu nhập tương đương khoảng 30 triệu đồng. Ngay cách chỗ cơ sở chế biến của anh Quang Hạnh không xa là cơ sở chế biến chè Chiến Hảo, lượng thu mua và bán ra tại thị trường trong và ngoài tỉnh tương đương nhau. Các cơ sở làm chè tại Hoàng Su phì nói chung đều cho rằng, cây chè đã mang lại cho bà con dân bản nói chung, các cơ sở làm chè nói riêng một đời sống tốt hơn rất nhiều so với mặt bằng chung hiện nay. Tuy chưa đến mức giàu có, song cây chè nơi này đã cho họ nhà cửa khang trang, xe cộ, trang thiết bị phục vụ đời sống, sinh hoạt hàng ngày khá đầy đủ, cộng vào đó là của ăn, của để, của đầu tư cho con cái học hành tươm tất. Anh Hoàng Hải Lý khẳng định: Đời sống của đồng bào vùng chè 8 xã rất khá giả. Hướng đi sâu vào cây chè để giúp dân làm giàu được Đảng bộ huyện xác định: Tập trung phát triển cây chè thành các vùng chuyên canh lớn gắn với đầu tư công nghệ vào chế biến chất lượng cao, nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng. Tiếp tục cải tạo vườn chè già cỗi, từng bước áp dụng KHKT vào chăm sóc, đốn hái hợp lý để đưa năng suất cây chè lên cao. Đồng thời, kêu gọi đầu tư và xúc tiến thương mại, đăng ký thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ hàng hoá cho sản phẩm chè hữu cơ để hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, nhằm từng bước đưa đời sống người làm chè ổn định, phát triển bền vững.
Một thành công bước đầu không thể không nói đến trong vụ chè đầu xuân này là: Phương án điều chỉnh lứa hái chè xuân tại thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên trên diện tích 2,3 ha, với 8 hộ tham gia đã thành công. Cụ thể: Việc đốn phớt cây chè thực hiện vào ngày 20 - 25 tháng 12. Sau khi đốn, tiến hành bón phân vi sinh theo đúng quy trình kỹ thuật. Vụ xuân này, toàn bộ diện tích 2,3 ha nêu trên đã cho thu hái vào ngày 25.2. Các đợt thu hái tiếp theo cứ cách nhau khoảng 10 đến 12 ngày/lứa, tương đương 2 tháng, cho thu hái 5 lứa, bằng 1 năm thu hái theo kiểu 4 vụ/năm trước đây. Các ngành chuyên môn nhận định: Cải tạo cách làm chè như trên sẽ cho thu hái mỗi năm 18 lứa, tương đương khoảng 7 tháng thu hái liên tục, tăng gấp 4 lần so với cách làm chè truyền thống.
Thành công trên tại thôn Phìn Hồ sẽ mở ra cơ hội làm giàu từ cây chè Shan tuyết truyền thống tại Hoàng Su Phì là hiện thực gần. Bài học kinh nghiệm quý báu đó rất cần đúc rút để phổ biến, nhân rộng. Điều đó, cũng đồng nghĩa tạo ra thời cơ, cơ hội cho cả nền sản xuất, chế biến và xuất khẩu chè của Hà Giang trong nay mai.
Nguyễn Mạnh Hùng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.