Nguồn tin: Báo Bắc Ninh, 29/05/2013
Ngày cập nhật:
30/5/2013
Vụ đông xuân năm 2012 - 2013, Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Bắc Ninh thực hiện mô hình cơ giới hóa đồng bộ trên diện tích 20 ha tại xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ. Đến thời điểm hiện tại, có thể nhận thấy hiệu quả từ mô hình “3 giảm - 3 tăng”: Giảm giống gieo sạ, giảm lượng phân bón, thuốc trừ sâu và tăng năng suất lúa, nâng cao chất lượng lúa gạo, tăng hiệu quả kinh tế.
Là một trong những địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện dồn điền đổi thửa, UBND xã Mộ Đạo đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh triển khai thí điểm mô hình cơ giới hóa đồng bộ. Toàn bộ các cánh đồng được sử dụng cùng một giống lúa, tiến hành gieo mạ cùng ngày, cấy cùng một thời điểm và áp dụng mô hình cơ giới hóa đồng bộ từ khâu gieo mạ-làm đất-cấy máy-chăm sóc và thu hoạch.
Mô hình cơ giới hóa đồng bộ cho hiệu quả, năng suất và sản lượng cao hơn rõ rệt. Năng suất lúa trung bình của toàn tỉnh trong vụ đông xuân năm nay ước đạt 68 tạ/ha thì năng suất lúa tại mô hình ở Mộ Đạo có thể cao hơn từ 7 đến 10% (75 đến 80 tạ/ha). Mô hình còn tạo điều kiện cho cơ giới hóa phát triển, góp phần nâng cao nhận thức của nông dân về chủ động ứng dụng khoa học-kỹ thuật. Đồng thời tăng cường mối liên kết giữa “4 nhà”: Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông.
Chị Nguyễn Thị Hồng (xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ) cho biết: “Vụ xuân năm nay, gia đình tôi có 9 sào lúa đều tham gia mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp. Bản thân tôi nhận thấy sản xuất theo mô hình này có nhiều thuận lợi vì được trợ giá giống, giá phân bón và giá thuê các loại máy cơ giới. Trong khi đó, năng suất lúa ước tính tăng gần 10%, giá thành đầu vào hạ gần 30% trong khi thời gian lao động nông nghiệp giảm đáng kể so với cách làm thông thường nên chúng tôi có thời gian làm thêm những công việc khác để nâng cao thu nhập”.
Theo ông Nguyễn Công Kiên, Chủ tịch UBND xã Mộ Đạo, kể từ năm 2005, phương thức làm nông nghiệp của một xã thuần nông như Mộ Đạo hoàn toàn thay đổi. Một số hộ trong xã đã mạnh dạn góp vốn mua máy móc hiện đại, thành lập những Tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp mang đến nhiều cải tiến cho công việc ruộng đồng. Hiện tại, toàn xã có 81 máy cày; 4 máy gặt đập liên hợp; đặc biệt có 1 máy cấy do Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh hỗ trợ; cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân trên địa bàn.
Mô hình bước đầu được triển khai đã thúc đẩy quá trình cơ giới hóa phát triển mang lại hiệu quả cho nông dân. Những cánh đồng liền vùng, cùng giống, cùng trà được hình thành tạo ra khối lượng nông sản hàng hóa tập trung lớn, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Qua đó tạo bước đột phá trong sản xuất, từng bước nâng cao đời sống nông dân, góp phần quan trọng trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Việt Anh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.