Nguồn tin: Báo Ninh Thuận, 08/06/2013
Ngày cập nhật:
10/6/2013
Phước Trung là xã vùng cao thuộc huyện Bác Ái (Ninh Thuận). Toàn xã có 542 hộ, với 2.408 khẩu, sinh sống ở 4 thôn: Đồng Dày, Rã Trên, Rã Giữa và Tham Dú, cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Để tạo điều kiện cho các hộ phát triển sản xuất, Nhà nước đã đầu tư xây dựng trên địa bàn một số công trình thủy lợi, tiêu biểu như: Hồ chứa nước Phước Trung, đập Ô Căm.
Tuy nhiên, do địa hình đồi núi, dốc, lượng mưa hằng năm thấp, dung tích các hồ chứa nhỏ, nên về mùa khô thường bị thiếu nước sản xuất. Nhận định thời tiết năm 2013 có nhiều đợt nắng nóng kéo dài, nên ngay từ đầu vụ đông - xuân, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch chống hạn, chỉ đạo nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng canh tác những loại cây ít sử dụng nước. Theo đó, trong vụ có 28/116 ha ruộng lúa chuyển qua trồng bắp lai.
Anh Chamalèa Hết trồng bắp lai trên ruộng lúa trong vụ đông xuân mang lại hiệu quả cao.
Mô hình trồng bắp lai trên chân ruộng lúa lần đầu áp dụng tại địa phương đem lại kết quả cao. Hộ anh Chamaléa Hết, thôn Rã Trên làm 7 sào bắp lai, đã tiết kiệm được khoản chi phí bơm nước lên đến 300 ngàn đồng/sào. Điều đáng nói là, kỹ thuật canh tác cây bắp lai không phức tạp, phù hợp với trình độ, tập quán sản xuất của bà con địa phương. Sau khi thu hoạch lúa, anh Hết tiến hành dọn gốc rạ, cày đất, làm luống rộng 30cm, bơm nước lên ruộng cho ngập các luống rồi tháo hết nước trước khi gieo hạt. Khoảng cách giữa các cây là 20cm, lượng giống 3,5 kg/sào. Khâu chăm sóc bắp không phức tạp, sau khi gieo giống dùng thuốc trừ cỏ phun diệt suốt vụ, bón lót 50 kg phân lân/sào và 30 kg đạm chia làm 3 lần: lần một sau gieo 10 ngày, lần hai sau gieo 20 ngày, lần ba sau gieo 40 ngày. Anh Hết, cho biết: Ở giai đoạn sau gieo 30 ngày bắp thường bị sâu đục thân, cho nên người trồng phải thường xuyên thăm đồng, để kịp thời phát hiện phun thuốc phòng trừ. Nhờ chăm sóc đúng theo quy trình kỹ thuật nên năng suất đạt cao 5 tạ/sào, giá bắp thương phẩm bán cho Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố 7.300 đồng/kg. Tính ra mỗi hécta cho thu nhập hơn 35 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lãi 20 triệu đồng/ha, cao hơn trồng lúa 3 triệu đồng.
Đồng chí Chamaléa Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Phước Trung, cho biết: Trong điều kiện thiếu nước vào mùa khô, thì việc chuyển đổi trồng lúa sang trồng bắp là hợp lý. Ngoài anh Hết ra, vụ đông - xuân vừa qua ở địa phương có nhiều hộ chuyển từ trồng lúa sang trồng bắp cho thu nhập hàng chục triệu đồng, điển hình như ông Pi-năng Thạnh ở thôn Rã Trên làm 1 ha. Mô hình luân canh bắp lai vụ đông - xuân, lúa vụ hè - thu phù hợp với điều kiện thời tiết ở địa phương sẽ được duy trì, mở rộng trong những năm tiếp theo.
Anh Tùng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.