Nguồn tin: Tiền Giang, 1/7/2007
Ngày cập nhật:
3/7/2007
Thời gian gần đây, do đời sống, việc làm khó khăn, nhiều thanh niên ở khu vực xã Bình Đông (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) phải đi làm thuê, kiếm sống ở nhiều nơi. Nhưng có một thanh niên trẻ không xa rời quê hương, quyết tâm lam lũ làm ăn chân chính và đã làm giàu trên mảnh đất vốn rất khô cằn. Đó là tấm gương sản xuất giỏi của anh Nguyễn Trọng Hiếu ở ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông, huyện Gò Công Đông - một tỷ phú tuổi 30.
Khi đến tư gia, chứng kiến người thanh niên này đang chăm sóc đàn heo rừng đây là một mô hình chăn nuôi mới mà anh Nguyễn Trọng Hiếu đã thực hiện thành công. Được biết, anh Hiếu xuất thân trong một gia đình nghèo đông anh em, trước nay anh làm đủ thứ ngành nghề từ lao động sản xuất nông nghiệp đến kinh doanh. Năm 2006, nghe mô hình nuôi heo rừng có triển vọng, anh chịu khó đi đến tỉnh Bình Phước để tham quan, học hỏi nghề chăn nuôi này. Từ đó, chọn mua được hai con heo giống về lai tạo và đến nay đàn heo của anh đã được 60 con. Trong đó, anh đã xuất chuồng được 11 con phục vụ nhu cầu chăn nuôi của người dân địa phương. Giống heo do anh chọn và phối giống rất đạt yêu cầu. Hiện nay, với giá 200 ngàn đồng/kg heo con nhưng trại heo rừng của anh Hiếu vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu nuôi của người dân khu vực.
Anh Hiếu chia sẻ kinh nghiệm của mình: Heo rừng rất dễ nuôi, chỉ cần có diện tích đất rộng, có trồng cây xanh làm cảnh hoang cho heo trú ngụ như ở môi trường tự nhiên. Heo rừng rất khỏe, ít bệnh, người nuôi chú ý vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng ngừa các bệnh thương hàn, tiêu chảy. Để cho heo chóng lớn và ít chi phí nên tận dụng các loại cây cỏ hay các loại rau trong trong vườn để làm thức ăn. Ngoài ra, trong ngày cho heo ăn thêm một bữa ăn bằng cám xay.
Nhờ am hiểu kỹ thuật mà đàn heo rừng của anh chóng lớn và đẻ say. Trung bình sau 05 tháng, heo rừng sinh con và mỗi lần để từ 05 - 07 con heo con. Ở thời điểm này, giá heo rừng giống rất cao nên chỉ sau một năm, anh đã thu lãi được hơn 30 triệu đồng và còn giữ lại được hơn 40 con heo để nhân giống. Có thể nói tuy tuổi đời mới 30 nhưng anh Nguyễn Trọng Hiếu rất bận rộn trong công việc sản xuất kinh doanh. Ngoài việc chăn nuôi, anh còn kinh doanh bất động sản và là chủ của hai cơ sở Dịch vụ Cầm đồ với nguồn vốn hoạt động trên 02 tỷ đồng. Thông qua hình thức kinh doanh này, anh đã góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ vốn với mức lãi thấp để giúp nhiều người dân phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Trong cuộc sống, anh Hiếu luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Nhà nước, luôn quan tâm giúp đỡ người nghèo khó và tham gia hoạt động từ thiện xã hội. Trung bình mỗi năm, anh ủng hộ cho địa phương hơn 10 triệu đồng để giúp người khó khăn, các em học sinh nghèo.
Anh tâm sự, trong tương lai mong ước bản thân nhân rộng được đàn heo rừng để giúp người dân nghèo tại địa phương phát triển mô hình chăn nuôi để xóa đói giảm nghèo vì đầu ra của loại động vật này hiện nay rất thuận lợi. Tuy nuôi chưa nhiều nhưng anh đã ký được hợp đồng với một công ty để thu mua heo rừng thịt.
CHU TRINH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.