Nguồn tin: Báo An Giang, 02/07/2013
Ngày cập nhật:
4/7/2013
Khi lúa vừa ngậm sữa, đỏ đuôi bông cái là lúc mưa dầm, kèm theo giông, lốc kéo dài liên tục, hàng ngàn héc-ta lúa hè thu của bà con bị đổ, buộc phải thu hoạch bằng tay nên chi phí tăng lên gấp đôi. Đã vậy, giá lúa lại xuống thấp khiến nông dân càng thấp thỏm.
Dù chưa có thống kê về diện tích lúa bị đổ do mưa và giông lốc trên địa bàn tỉnh An Giang, nhưng chỉ riêng huyện Thoại Sơn đã có trên 6.000 héc- ta. Lúa gặp mưa, giông ngay thời điểm thu hoạch nên hạt lúa trở màu xám xịt, buộc phải thuê nhân công cắt tay với giá lên đến 500.000 đồng/công, nhưng không phải dễ, bởi những tay cắt bị máy gặt đập liên hợp “đẩy” đi Bình Dương, Long An từ nhiều năm qua. Khi mưa dầm, lúa gần chín còn đỡ, nếu trổ đòng đòng, ngậm sữa, lại bị ngâm mình dưới ruộng thì còn nước cắt về cho vịt, gà ăn. Gặp cảnh trên, năng suất giảm từ một nửa trở lên, còn chất lượng thì tha hồ cho thương lái lấy cớ để hạ giá. May mắn thuê được nhân công thì đến khâu tìm máy để nhai lúa cũng là chuyện gian nan không kém, bởi phương tiện này cũng chịu cảnh tương tự như người cắt thuê, bị máy gặt đập liên hợp “tranh phần”. Thiệt hại nặng hơn là những thửa ruộng bị ngã xuống mặt nước nhưng chưa thuê được người gặt, nên lúa lên mọng ngay ngoài đồng.
Do lúa sập ngã phải thuê máy nhai tại ruộng.
Anh Trần Văn Sáu, ấp Hòa Tân, xã Định Thành (Thoại Sơn) than thở: “Lúa đang đỏ đuôi bông cái, đứng thẳng băng, tự dưng mưa, giông ùn ùn kéo tới làm đổ ngã hàng loạt. Chờ đến mưa hết, lúa nằm bẹp dưới đất, kêu công cắt trần ai, còn kêu máy nhai thì chờ chực vẫn trầy trật. Vụ hè thu này, giá thành sản xuất cộng chi phí thu hoạch cho 1 công đã tăng gấp đôi, còn giá cả thì lại sụt giảm đến mức thê thảm. Nếu năm ngoái, bán lúa tươi ngoài đồng với giá 5.800 - 5.900 đồng/kg thì năm nay chuyện này là hiếm, đa số phải đem vô nhà nhưng thương lái chỉ kêu giá 3.500-3.600 đồng/kg. May mắn bán được lúa ngoài ruộng thì giá cả lại bị “cò” chia một phần, người sản xuất bị thêm một lần hao hụt. Đã vậy, muốn bán được lúa có khi lại không là chuyện dễ bởi người mua…, dường như không cần đến”. Còn anh Huỳnh Quốc Trung, ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch (Thoại Sơn) thì tiếc nuối: “Tôi hợp đồng sản xuất lúa với một công ty nhưng trận giông, lốc xoáy vừa qua đã làm gần 30 công lúa ngã bẹp, chất lượng lúa không bảo đảm nên bị công ty cho là vi phạm hợp đồng và đối tác không chịu mua. Trong khi đó, mọi chi phí từ công cắt, nhai, vận chuyển, phơi… đều tăng gấp đôi nhưng rất khó tìm nhân công, còn giá lúa thì xuống quá thấp mà lại rất khó bán. Ước tính mỗi công, tôi bị lỗ khoảng 800.000 đồng. Với những hộ sản xuất lúa không bị ảnh hưởng thời tiết, làm được 40 giạ/công thì cũng chỉ phá huề. Còn với người thuê đất với giá 3,5 triệu đồng/công/năm, không bị ảnh hưởng mưa, giông thì lỗ nhẹ, nếu rơi vào cảnh ngộ như tôi thì… thua là cái chắc”.
Theo nhiều nông dân, vụ hè thu này, đồng ruộng không chỉ có nhiều sâu bệnh, giá vật tư nông nghiệp luôn tăng…, người nông dân còn phải đối mặt với sự nghiệt ngã của thời tiết mà trận giông, lốc xoáy, kèm theo mưa dầm trên diện rộng ở huyện Thoại Sơn vừa qua là một minh chứng. Nói về tình cảnh của người sản xuất, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn Phan Thanh Tùng cho biết: “Mưa dầm kéo theo giông, lốc vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể về sản lượng, chất lượng lúa trên địa bàn và khó khăn hơn là về mặt giá cả. Để giúp nông dân có lãi 30%, giúp thị trường lúa gạo khởi sắc, Chính phủ cũng thực hiện việc hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp thu mua tạm trữ lúa gạo. Vậy mà, ngay cả trong lúc chủ trương tạm trữ lúa, gạo đang có hiệu lực thi hành thì giá lúa vẫn rớt thê thảm. Vì thế, kế hoạch phát triển nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2013-2015, chúng tôi chủ trương ứng dụng mạnh khoa học công nghệ và quy hoạch vùng trong canh tác. Cụ thể, vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung các xã An Bình, Vọng Thê, Tây Phú…; vùng nuôi tôm càng xanh tại xã Phú Thuận, một phần Vĩnh Chánh; vùng trồng nấm rơm ở xã Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch…; vùng dược liệu tại thị trấn Óc Eo; vùng chăn nuôi quy mô ở xã Thoại Giang… Qua đó, nhằm từng bước đa dạng hóa các mô hình sản xuất, nâng cao tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp theo chủ trương của huyện, từng bước nâng dần thu nhập người dân theo hướng ổn định.”
N.R
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.