Nguồn tin: VNN, 17/08/2007
Ngày cập nhật:
18/8/2007
Tổng hợp cuối cùng về thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra, theo Ban Chỉ đạo PCLB TƯ, đã có 74 người bị thiệt mạng, 9 người mất tích. Một số địa phương miền Trung có nguy cơ thiếu lương thực đến tận tháng 4/2008.
Diễn biến trận lũ lịch sử 2007:
http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/08/727407/
Thống kê của Ban chỉ đạo PCLB TƯ cho thấy, tính đến 17/8, bão số 2 đã làm 130 người bị thương, gây thiệt hại nặng nề về vật chất. Tổng thiệt hại đã lên đến gần 2.200 tỷ đồng. Trong đó, nặng nhất là Hà Tĩnh (642 tỷ đồng), Quảng Bình (gần 621 tỷ đồng).
1.850 ngôi nhà bị ngập, trôi; 170.600 nhà khác bị hư hại; 345 phòng học phải sửa chữa; 61 bệnh xá cần được khắc phục.
Ngoài ra, mưa lũ đã làm ngập 66.400ha hoa màu; sạt lở 755.000m3 thuỷ lợi và gần 1 triệu m3 đất đá đường giao thông...
Bão, lũ đã tan, nhưng những gì mà nó để lại vẫn còn nguyên ở nhiều Hà Tĩnh, Quảng Bình và một số tỉnh Tây Nguyên.
Để có chương trình giúp đỡ cụ thể cho các địa phương, Nhóm Đối tác giảm nhẹ thiên tai (NDMP), Ban Điều phối Viện trợ nhân dân (PACCOM) và Nhóm Làm việc quản lý thiên tai (DMWG) tuần này đã tổ chức hai đoàn khảo sát thực địa để đánh giá thiệt hại và nhu cầu cứu trợ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nhận xét cơ bản của đoàn: sau lũ, cuộc sống của hàng trăm nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh, Quảng Bình gặp vô vàn khó khăn.
Đại diện hai đoàn đánh giá, do hàng nghìn hecta lúa, hoa màu bị hư hại nên nhiều hộ có nguy cơ thiếu lương thực đến tận tháng 4/2008. Chỉ riêng tại Quảng Bình, đã có 35.545 người cần được trợ giúp về lương thực trong 6 tháng tới. Nếu tính trung bình mỗi người sử dụng 15kg gạo/tháng thì chỉ trong hai tháng đầu sau thiên tai, tỉnh đã cần hỗ trợ khoảng 1.000 tấn gạo.
Song hành cùng nguy cơ thiếu ăn thì vấn đề nước uống, vệ sinh môi trường cũng đang trực tiếp đe dọa tới sức khoẻ và tính mạng người dân. Tại xã Hưng Giang, huyện Hưng Khê ( Hà Tĩnh), trung bình cứ 5 giếng nước bị ô nhiễm thì mới có 1 giếng được xử lý. Không ít giếng nước vẫn còn gia cầm chết.
Điều kiện sống không bảo đảm khiến một số dịch bệnh như cúm, sốt, bệnh ngoài da, bệnh về nhãn khoa, tiêu chảy, phụ khoa... có nguy cơ bùng phát, trong khi phần lớn các cơ sở, thiết bị y tế đã bị hư hại nghiêm trọng. Ông Nguyễn Văn Gia, Trưởng đoàn đánh giá tại Quảng Bình, nhận xét, ở nhiều xã, mùi xú uế vẫn còn nồng nặc do chưa kịp xử lý.
Năm học mới sắp bắt đầu, nhưng học sinh ở nhiều địa phương phải đối mặt với việc thiếu trường, thiếu lớp, đồ dùng học tập, sách vở...
Đến nay, Chính phủ đã hỗ trợ ngay 85 tỷ đồng và 3.000 tấn gạo cho các địa phương thực hiện công tác cứu trợ, khắc phục thiên tai... UB MTTQ Việt Nam cũng đã phân bổ 1,3 tỷ đồng cho MTTQ các tỉnh và đã tiếp nhận được hơn 150 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả. Đồng thời, từ 20/8 đến 19/9, UB MTTQ Việt Nam cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tháng nhắn tin tự nguyện (4.000 đồng/tin nhắn) tới số 1400 để quyên góp giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua.
Cũng trong chiều 17/8, Chính phủ sẽ nghe các Bộ, ngành báo cáo về thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền Trung để có kế hoạch trợ giúp tiếp theo.
H.Yên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.