Nguồn tin: Lao Động, 21/08/2007
Ngày cập nhật:
21/8/2007
Tối 20.8, GS-TS Võ Tòng Xuân (Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang) đã dẫn đoàn (3 kỹ sư trồng trọt, 2 kỹ sư công trình thuỷ lợi) bay từ phi trường Tân Sơn Nhất (TPHCM) sang Sierra Leone (một nước ở Tây Phi) để bắt đầu triển khai một chương trình hợp tác, mà theo ông là "giương cao ngọn cờ nông nghiệp VN tại Châu Phi", hướng dẫn nông dân ở đây trồng các giống lúa VN.
Hành trang đoàn mang theo là 50 giống lúa triển vọng của VN. Theo GS-TS Võ Tòng Xuân: Các kỹ sư trong đoàn sẽ thiết kế một công trình thuỷ lợi nhỏ (quy mô tưới tiêu khoảng 200ha lúa), gieo trồng thử nghiệm các giống lúa mang theo để chọn từ 2 - 3 giống lúa thích hợp nhất với điều kiện thổ nhưỡng của quốc gia vùng Tây Phi này.
Tiếp đến (dự kiến tháng 5.2008), 20 nông dân tiêu biểu đầu tiên ở ĐBSCL sẽ sang thực hiện điểm trình diễn, huấn luyện cho nông dân Sierra Leone; sau đó nhân rộng ra các vùng khác ở quốc gia này. Đến lúc đó, với phương thức hợp tác "1 nông dân VN huấn luyện 4 nông dân Sierra Leone", nhiều nông dân vùng ĐBSCL sẽ sang quốc gia này. Có thể nói, đây là một trong những phương thức mới để đưa hạt gạo VN có mặt tại Châu Phi; đồng thời là một cơ hội xuất khẩu LĐ (nông dân tiêu biểu) khá đặc biệt.
Sự việc bắt đầu từ năm 2006: Khi gặp GS-TS Võ Tòng Xuân tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp quốc gia này đã ngỏ ý mời hợp tác hỗ trợ trong việc phát triển nông nghiệp. Sau đó, khi được mời sang VN (ĐBSCL), vị bộ trưởng này đã mang về 10 giống lúa của VN để các chuyên viên nông nghiệp nước họ trồng thử nghiệm.
Tuy nhiên, kết quả hầu hết các giống lúa chỉ đạt năng suất trên 3 tấn/ha; chỉ có giống OM 2514 đạt 4,9 tấn/ha - nghĩa là thấp hơn nhiều so với nông dân VN trồng tại VN. Vì vậy, Sierra Leone mong muốn hợp tác bằng cách chính chuyên gia nông nghiệp và nông dân VN sang trực tiếp hướng dẫn theo quy trình canh tác của VN.
Vẫn theo GS-TS Võ Tòng Xuân: Vị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nước này cho rằng, việc ứng dụng kỹ thuật canh tác ở ĐBSCL sẽ thích hợp với nước họ (vốn từng mời chuyên gia phương Tây sang hỗ trợ phát triển nông nghiệp, phải trả lương cao, nhưng kỹ thuật từ phương Tây lại không phù hợp với điều kiện của Sierra Leone).
Qua khảo sát bước đầu thực tế ở Sierra Leone - cho thấy: Đất đai xấu, khí hậu khá giống VN, phương pháp canh tác còn thô sơ. Trình độ và kỹ thuật canh tác của ĐBSCL (đội ngũ cán bộ khoa học nông nghiệp và nông dân tiêu biểu) hoàn toàn có khả năng hợp tác hỗ trợ (cụ thể là Trường ĐH An Giang và nông dân ĐBSCL) quốc gia vùng Tây Phi này trong phát triển nông nghiệp (cụ thể là trồng lúa). Sierra Leone là một nước nhỏ (trên 5 triệu dân), mỗi năm tiêu thụ khoảng 600.000 tấn gạo; trong đó 60% là nhập khẩu.
Ngài Solomon Berewa (Phó Tổng thống Sierra Leone, vừa tranh cử tổng thống) cũng đã tiếp chuyện GS-TS Võ Tòng Xuân, bày tỏ sự ủng hộ với việc hợp tác này!
Lê Như Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.