Nguồn tin: Báo Cà Mau, 30/08/2013
Ngày cập nhật:
6/9/2013
Những năm qua, nông dân một số xã trong tỉnh có nhiều nỗ lực trong việc gieo cấy vụ lúa trên đất nuôi tôm. Vụ mùa năm 2012, thời tiết thuận lợi, nông dân trúng mùa, năng suất lúa trên 30 giạ/công. Năm nay, bà con lại háo hức bắt tay chuẩn bị cho mùa vụ mới.
Chú trọng rửa mặn
Đúc kết kinh nghiệm qua thực tiễn sản xuất, nông dân xã Phú Hưng xác định làm tốt việc rửa mặn là khâu quan trọng nhất quyết định thành công trong việc thực hiện mô hình lúa - tôm kết hợp. Chính vì vậy, tranh thủ thời tiết liên tục có mưa từ trung tuần tháng 7 đến nay, bà con nông dân tận dụng tối đa lượng nước mưa để rửa mặn.
Nông dân ấp Rạch Muỗi, xã Phú Hưng, gieo cấy vụ lúa - tôm năm 2013. Ảnh: THANH NHÀN
Không chỉ bơm tát nước để rửa mặn, ông Du Tô Thành còn có cách làm rất hay trong khâu cải tạo đất. Trước khi bơm tát nước để hứng nước mưa rửa mặn, ông dùng máy bơm hút đất bùn dưới kinh trải đều trên mặt ruộng.
Theo ông, cách làm này mang lại kết quả “2 trong 1”: vừa sên vét đất bùn làm sạch đáy kinh, mương để nuôi tôm, vừa tăng thêm lượng phù sa cho mặt ruộng để trồng lúa. Với cách làm này, 3 năm qua, năm nào ruộng lúa của ông cũng đạt năng suất hơn 30 giạ/công.
Ông khẳng định, gieo cấy lúa vẫn nuôi tôm được quanh năm, mà còn trúng nữa. Trong thời gian cải tạo đất, rửa mặn để làm lúa, người dân cứ vèo tôm sẵn trong một khu riêng. Khi gieo cấy lúa xong là bung ra ngoài, tôm phát triển rất nhanh, thậm chí còn trúng hơn những hộ không gieo cấy lúa.
Để tạo bước đột phá trong việc thực hiện mô hình sản xuất luân canh lúa - tôm kết hợp, năm nay 2 tiểu vùng khép kín của ấp Rạch Muỗi, xã Phú Hưng là đơn vị điểm đầu tiên ở huyện Cái Nước được Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Cà Mau và UBND huyện chọn đầu tư thực hiện mô hình cánh đồng mẫu diện tích 30 ha và dự án nuôi tôm sạch (nuôi tôm quảng canh cải tiến gắn với trồng lúa) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, diện tích 100 ha. Hầu hết người dân trong vùng quy hoạch đều đồng loạt cải tạo đất và gieo cấy lúa theo lịch thời vụ.
Không riêng người dân vùng dự án nuôi tôm sạch và cánh đồng mẫu, bà con nông dân các ấp Phú Thạnh, Cái Rắn, Hưng Thành của xã Phú Hưng cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ mùa. Đến thời điểm này, nông dân trong xã đã gieo cấy được gần 30 ha lúa trên đất nuôi tôm. Ông Hà Ngọc Sáu, Chủ tịch UBND xã Phú Hưng, tự tin: Với đà này, năm nay xã Phú Hưng có khả năng gieo cấy đạt 1.000 ha lúa trên đất nuôi tôm.
Chủ động khâu thuỷ lợi và kỹ thuật
Huyện Trần Văn Thời có diện tích sản xuất một vụ lúa trên đất nuôi tôm hằng năm hơn 4.000 ha. Nhờ áp dụng mô hình này, thời gian qua nông dân vừa có thêm thu nhập, vừa cải thiện được môi trường để tôm nuôi phát triển.
Vùng chuyển đổi sản xuất huyện Trần Văn Thời có diện tích hơn 15.000 ha, gồm các xã: Lợi An, Phong Lạc, Phong Điền, một phần xã Khánh Bình và Khánh Bình Đông. Mặc dù chưa được quy hoạch, khép kín tiểu vùng phục vụ sản xuất, quá trình canh tác còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên nhưng từ khi chuyển đổi đến nay, hằng năm nông dân vẫn duy trì việc sản xuất 1 vụ lúa trên đất nuôi tôm.
Ông Sử Văn Minh, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Trần Văn Thời, cho biết: Để bảo đảm cho nông dân thực hiện đạt hiệu quả vụ lúa - tôm năm 2013, thời gian qua Phòng NN&PTNT đã tham mưu cho UBND huyện kết hợp với các ngành liên quan khảo sát, đầu tư nạo vét và bồi trúc các công trình bức xúc phục vụ sản xuất.
Mặt khác, kết hợp với các ngành chuyên môn tiếp tục mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân. Chỉ đạo UBND các xã thuộc vùng chuyển đổi sản xuất tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất 1 vụ lúa trên đất nuôi tôm.
Nhờ chuẩn bị tốt các bước nên đến nay nông dân huyện Trần Văn Thời đã gieo được hơn 170 ha mạ. Cùng với việc gieo mạ, nông dân tích cực rửa mặn, xổ phèn cải tạo đất để chuẩn bị cấy và gieo sạ trực tiếp xuống ruộng. Đến thời điểm này, bà con đã cấy và gieo sạ được hơn 22 ha. Những nơi xuống giống sớm cây lúa được hơn 15 ngày tuổi, đang phát triển tốt.
Vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm là, thời gian qua việc quy hoạch, khép kín tiểu vùng phục vụ sản xuất còn chậm nên quá trình canh tác gặp trở ngại. Nếu năm nào trời dứt mưa sớm, gặp lúc thuỷ triều dâng cao, nước mặn tràn vào sẽ gây ảnh hưởng nặng đến năng suất và chất lượng của trà lúa. Mặt khác, việc sản xuất không đồng loạt, người làm lúa, người nuôi tôm cũng tác động tiêu cực đến sản xuất.
Để bảo đảm cho quá trình sản xuất 1 vụ lúa trên đất nuôi tôm gặp thuận lợi, các ngành chức năng cần sớm quy hoạch, khép kín tiểu vùng phục vụ sản xuất, tránh tình trạng nước mặn tràn vào gây thiệt hại. Chính quyền địa phương cũng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân sản xuất đồng loạt để mang lại hiệu quả cao.
Thanh Nhàn - Anh Quốc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.