Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 05/09/2013
Ngày cập nhật:
6/9/2013
Để xây dựng cánh đồng thu nhập cao, TP Bắc Giang đã xác định rõ cây trồng thế mạnh, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên các xã đã hình thành những cánh đồng mẫu lớn, từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân.
Bà Nguyễn Thị Nguồn, thôn Núi, xã Dĩnh Trì chăm sóc hoa lay-ơn.
Thu nhập nửa tỷ đồng/ha/năm
Những năm gần đây, xã Dĩnh Trì đã hình thành cánh đồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã hiện có hơn 53 ha trồng hoa tập trung ở các thôn: Diễu, Núi, Núm, Thuyền… Bà Nguyễn Thị Nguồn, thôn Núi cho biết: "Số hộ sản xuất hoa tươi chiếm hơn nửa trong thôn, nhà ít khoảng 2 sào. Gia đình tôi có gần 1 mẫu hoa lay-ơn, mỗi sào thu 10 triệu đồng/vụ, riêng vụ đông và vụ xuân cho thu nhập gấp đôi, gấp ba. Tại thôn xuất hiện 2-3 điểm thu mua hoa cung cấp cho thương nhân các tỉnh phía Bắc".
Nghề trồng hoa mang lại cho các hộ dân hàng trăm triệu đồng/năm, riêng diện tích trồng hoa đào, lay-ơn thu nhập 500 triệu đồng/ha/năm. Ông Giáp Văn Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Bên cạnh điều kiện đất đai phù hợp với cây hoa, TP và xã quan tâm đầu tư mở rộng cánh đồng thu nhập cao như nâng cấp hệ thống tưới tiêu, hỗ trợ giá giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa. Năm nay, TP hỗ trợ quy hoạch 5,2 ha trồng hoa tại thôn Núm, Nguộn, Bãi Ổi và Đông Nghè; thực hiện dự án trồng 5 ha hoa ly tại thôn Núi.
Hiện xã đang tổ chức lớp dạy nghề trồng hoa cho gần 40 hộ dân; xây dựng mô hình xử lý rơm rạ làm phân hữu cơ chăm sóc hoa và rau sạch cho 85 hộ tham gia, góp phần bảo vệ môi trường, tăng năng suất cây trồng. Hoa tươi trở thành cây trồng chủ lực ở vùng đất này và địa phương đang mở rộng diện tích trồng hoa lên 100 ha với thu nhập nửa tỷ đồng/ha.
Tại thôn Ba (xã Tân Mỹ) cũng hình thành cánh đồng trồng ớt siêu cay với diện tích hơn 1 ha mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trước đó, để khuyến khích nông dân tham gia, TP đã hỗ trợ 40% giá giống và 20% phân bón cho những hộ trồng ớt. Hội Nông dân liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con. Qua thực tế sản xuất, ớt siêu cay phù hợp với đồng đất địa phương, việc chăm sóc thuận tiện, thời gian thu hoạch kéo dài. Với giá từ 25-30 nghìn đồng/kg và có thể tăng gấp đôi khi thời tiết lạnh, trừ chi phí, người trồng thu lãi bình quân 15-17 triệu đồng/sào.
Theo ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã, địa phương sẽ mở rộng diện tích ớt và một số loại cây dược liệu nhằm hình thành vùng chuyên canh. Theo quy hoạch của TP, xã còn xây dựng vùng rau an toàn với diện tích hơn 10 ha.
Không riêng xã Dĩnh Trì và Tân Mỹ, cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập cao xuất hiện khắp các xã trên địa bàn TP. Ví như cánh đồng Ráu (xã Đa Mai) có 126 hộ sản xuất rau xanh trên diện tích 4 ha; cánh đồng cà rốt, hành quy mô 27 ha ở xã Tân Tiến; cánh đồng cây cảnh Kênh Vối Ngoài (xã Đồng Sơn)...
Mỗi xã có 1 hoặc 2 cây trồng thế mạnh
Ông Triệu Sơn Giang, Phó phòng Kinh tế TP Bắc Giang cho biết: Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, mỗi xã trên địa bàn TP đã chọn 1 đến 2 loại cây trồng thế mạnh để sản xuất hàng hoá, hình thành nhiều cánh đồng mẫu lớn thu nhập cao.
Theo đó, TP có các đề án, kế hoạch và thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất như kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng, nâng cấp và xây dựng trạm bơm; quy hoạch vùng trồng rau an toàn, sản xuất lúa lai tập trung; xây dựng nhãn hiệu nông sản… Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng, các cơ quan chức năng còn chú trọng trang bị kiến thức, quy trình sản xuất mới, từng bước thay đổi tập quán, thói quen canh tác của nông dân, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao.
Hiện TP đang thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn giai đoạn 2013-2015 với mục tiêu đạt 28 ha. Theo đó các cánh đồng rau an toàn này đa dạng chủng loại rau đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân TP, cho thu nhập cao. Cũng trong năm nay, TP hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại thôn Văn Sơn (xã Tân Tiến) với quy mô 40 ha lúa lai cho năng suất, hiệu quả cao…
Việc lựa chọn cây trồng có thế mạnh để xây dựng cánh đồng mẫu lớn đã góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn TP. Đến nay, giá trị sản xuất đạt bình quân gần 100 triệu đồng/ha, vượt chỉ tiêu của TP và tỉnh đề ra. Phát huy kết quả này, UBND TP đang tập trung chỉ đạo nhân rộng các mô hình điểm, những sáng kiến và kinh nghiệm hay trong sản xuất nông nghiệp.
Cùng đó khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng thành công từ 2 đến 3 mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó tiếp tục hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu sản phẩm "Rau an toàn Song Mai”, xây dựng và duy trì điểm tiêu thụ rau an toàn ở phường Ngô Quyền…
Bảo Khánh - Lệ Thanh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.