Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 13/09/2013
Ngày cập nhật:
15/9/2013
Nhiều ngày qua, thương lái từ khắp nơi đổ về vùng hoa màu của huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) tìm mua khoai môn với giá cao. Một số nông dân trúng đậm do khoai môn đạt năng suất và giá khoai tăng cao gấp 2 - 3 lần so với vụ trước.
Thu hoạch khoai môn ở xã Hội An Đông
Xã Hội An Đông là nơi tập trung diện tích trồng khoai môn nhiều nhất của huyện Lấp Vò. Diện tích khoai môn vụ thu đông năm nay trên toàn xã có khoảng 52ha, sau 2 - 3 tháng tới sẽ thu hoạch chính vụ. Riêng diện tích khoai môn đang thu hoạch không đáng kể, chỉ khoảng 10ha trên toàn xã.
Theo một số thương lái, thời gian gần đây, do nhu cầu của thị trường Trung Quốc tăng mạnh nên thương lái Trung Quốc tìm đến nguồn cung nguyên liệu ở Việt Nam. Thêm vào đó, hiện tại đây là thời điểm nghịch mùa nên khoai môn một số vùng đã thu hoạch xong, nguồn nguyên liệu khan hiếm nên giá khoai môn tăng mạnh trở lại so với thời điểm trước.
Anh Đoàn Thanh Nhân ngụ ấp An Phú, xã Hội An Đông cho hay: Vụ khoai mùa nghịch năm nay tôi trồng được 3 công, sản lượng trung bình 3 tấn/công, giá bán bình quân 12 nghìn đồng/kg, trừ các khoản chi phí, mỗi công tôi lãi khoảng 25 triệu đồng. Với giá này, nếu so với trồng lúa thì trồng khoai môn cho lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, giá cả thị trường thường rất bấp bênh và lệ thuộc nhiều ở thương lái, người trồng khoai ít khi được trúng mùa, trúng giá. Chúng tôi chỉ mong sao giá cả luôn được ổn định để yên tâm sản xuất.
Chú Vũ Thanh Liêm ngụ ấp An Phú, xã Hội An Đông bày tỏ sự trăn trở: “Hiện tại, diện tích trồng khoai môn của xã và các địa bàn lân cận ngày một nhiều nhưng khoai chỉ có giá cao khi thương lái Trung Quốc tập trung mua mạnh. Trường hợp thị trường Trung Quốc ngưng nhập hàng, xem như mùa đó nông dân trồng khoai môn lỗ nặng. Riêng thị trường trong nước thì chỉ tiêu thụ lai rai, tới chính vụ thu hoạch vẫn ứ đọng hàng, nông dân lại bị thương lái ép giá”.
Việc đưa doanh nghiệp về bao tiêu sản phẩm cho nông dân là một trong nhiều trăn trở của lãnh đạo xã Hội An Đông. Hiện tại, một số mặt hàng nông sản của xã đang được ưa chuộng trên thị trường như: khoai môn, bắp non, kiệu... Tuy nhiên, xã không có điều kiện đứng ra kí kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp vì không có khả năng đáp ứng yêu cầu về số lượng. Bởi lẽ, phần lớn bà con nông dân ở đây vẫn sản xuất nhỏ lẻ và tự phát.
Theo ông Đoàn Hồng Nghe - Chủ tịch xã Hội An Đông: “Trong thời gian tới, để thu hút đầu tư, bao tiêu sản phẩm từ các doanh nghiệp lớn, UBND xã sẽ vận động bà con thành lập các tổ hợp tác sản xuất nông sản. Với các tổ hợp tác này, nông dân sẽ được hướng dẫn kỹ thuật và trồng từng loại cây theo nhu cầu của nhà đầu tư. Khi đó, giá cả của nông sản sẽ được ổn định, bà con nông dân tránh khỏi tình trạng được mùa mất giá”.
M.L
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.