Nguồn tin: Báo An Giang, 22/09/2013
Ngày cập nhật:
24/9/2013
Nông dân Nguyễn Văn Thăng (ngụ ấp Long Bình, xã Long Điền A, Chợ Mới, An Giang) cho biết: Nhiều năm ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là “1 phải, 5 giảm” vào đồng ruộng, giúp tiết giảm chi phí sản xuất đáng kể trong điều kiện giá lúa thấp.
Ông Thăng cho biết: Gia đình làm 18 công lúa 3 vụ trong diện tích “Cánh đồng mẫu” xã Long Điền A, trong đó có 10 công nhân giống lúa OM 6976, còn lại trồng lúa hàng hóa. Vụ đông xuân 2013, thu hoạch đạt năng suất 7 tấn/héc-ta, bán lúa giống 7.000 đồng/kg, lúa hàng hóa (khô) 5.500 đồng/kg; vụ hè thu 5,8 tấn/héc-ta, bán lúa giống 7.000 đồng/kg, lúa hàng hóa (khô) 5.300 đồng/kg. Trồng lúa hàng hóa trừ hết chi phí lời chừng 1,4-1,5 triệu đồng, còn lúa giống lời 2-2,2 triệu đồng/công. Từ năm 1994, ông áp dụng “3 giảm, 3 tăng”, tới năm 2004 áp dụng “1 phải, 5 giảm” kết hợp tiết kiệm nước. Qua thực tiễn ruộng đồng, áp dụng chương trình này ông thấy giúp tiết giảm chi phí rất lớn: Giảm giống, phân thuốc, nước... tới 300-400 ngàn đồng/công.
Giảm chi phí, tăng lợi nhuận, xu hướng tất yếu trong sản xuất lúa hiện nay.
Ông Thăng tính toán: Dễ nhận thấy nhất là giảm giống. Trước đây nông dân sản xuất theo tập quán cũ, sạ 20-30 kg/công, nay áp dụng chương trình còn 14 kg/công. Kế đến là giảm 2 cữ thuốc phun xịt cho lúa chứ không phun như trước đây. Lượng phân bón cân đối, lượng đạm vừa phải, không để thừa phân trên ruộng, áp dụng bảng so màu lá lúa..., giúp giảm hơn 1/4 lượng phân bón so với trước đây. Ngoài ra, nhiều nông dân ở đây còn sử dụng phân bón sinh học bổ sung vi lượng, hạn chế lạm dụng phân hóa học. Nhiều năm áp dụng kỹ thuật này, ông Thăng đúc kết: Hiệu quả lắm, giảm chi phí rất nhiều, làm lúa khỏe hơn, thăm đồng thường xuyên nhưng để theo dõi chứ ít tác động phân thuốc, năng suất có thể không cao so ruộng không áp dụng quy trình nhưng chắc chắn lợi nhuận cao hơn vì chi phí thấp.
Ruộng gần đó, ông Nguyễn Văn Khương cũng thừa kinh nghiệm trồng lúa giống. Với 12 công ruộng làm giống 3 vụ, mỗi năm ông cung ứng thị trường khoảng 24 tấn giống lúa xác nhận OM 6976, OM 4218 cho nông dân quanh vùng và tỉnh bạn Đồng Tháp. Vụ hè thu vừa rồi đạt năng suất 6,2 tấn/héc-ta, bán được giá 7.000 - 7.500 đồng/kg lúa giống. Ông Khương chia sẻ kinh nghiệm: Được học qua các lớp tập huấn áp dụng khoa học kỹ thuật của tỉnh, huyện, xã tổ chức, cộng với tham khảo báo chí, internet, giúp bổ sung thêm kiến thức, nên trồng lúa giống đạt chất lượng, giảm được chi phí. Ban đầu tôi chọn giống nguyên chủng rồi gieo mạ sân, cấy (chỉ sử dụng 5-6 kg lúa giống/công), áp dụng “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, phương pháp 4 đúng, bón phân cân đối. Cấy xong 2-3 ngày sau rải phân cho cây đẻ nhánh, đến 10 ngày rải phân lần 2. Sau 30 ngày rải phân lần 3, đến 40 ngày rải thêm một đợt phân. Trong suốt quá trình này theo dõi cây lúa tăng trưởng, xịt trị kịp thời nếu có sâu bệnh và khử lẫn 3 lần. Chỉ tính riêng áp dụng công nghệ thu hoạch, sau thu hoạch, dùng máy gặt đập liên hợp giảm chi phí 150-200 ngàn đồng/công, mần lúa áp dụng kỹ thuật khỏe hơn lối truyền thống và giảm được nhiều nhân công, chi phí..., ông Khương nói.
Năm 2012, toàn huyện Chợ Mới có 18.599 héc-ta áp dụng “1 phải, 5 giảm”, chiếm 37,56%/tổng diện tích gieo trồng lúa và tăng 13,93% so năm 2011; trong đó có 11/18 xã áp dụng 100% diện tích. Năm 2013, diện tích áp dụng “1 phải, 5 giảm” tăng lên 21.285 héc-ta. Để hỗ trợ nông dân thực hiện chương trình, năm 2013, huyện tổ chức 5 lớp tập huấn “1 phải, 5 giảm” cho nông dân ở các xã có mô hình “Cánh đồng mẫu”, trình diễn ứng dụng cơ giới hóa trong thu hoạch, thúc đẩy quá trình sản xuất theo chương trình có hiệu quả.
Vụ hè thu 2013, nông dân trong vùng “Cánh đồng mẫu” 100% áp dụng “1 phải, 5 giảm” ở 6 xã Long Điền A, Nhơn Mỹ, Kiến An, Hòa Bình, Kiến Thành, Tấn Mỹ; năng suất tăng trung bình 0,18 tấn/héc-ta, giảm chi phí sản xuất từ 1,9-2,2 triệu đồng/héc-ta; tăng lợi nhuận cho nông dân từ 2,5-2,8 triệu đồng/héc-ta. Đặc biệt, tăng chất lượng lúa xuất khẩu, lúa giống, tăng hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, hạ giá thành sản xuất lúa,…
Hạnh Châu
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.