Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 24/09/2013
Ngày cập nhật:
26/9/2013
Tại Long An, hiện nước lũ ở các huyện đầu nguồn của tỉnh dâng lên từ 3 - 4 cm/ngày. Đến sáng 23-9, tại Tân Hưng, nước lũ ở mức 2,20m, Vĩnh Hưng 1,7 m, Mộc Hóa 1,11 m, cao hơn so với cùng kỳ 5 cm.
Các huyện vùng lũ Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An đã xuống giống được hơn 23.000 ha lúa vụ 3, tăng gần gấp 2 lần so với năm trước. Hiện còn gần 3.000 ha chưa thu hoạch. Huyện Tân Thạnh còn gần 2.000 ha lúa nằm ở các xã vùng trũng thấp, không có đê bao ngăn lũ như Tân Lập, Nhơn Hòa lập, Hậu Thạnh Tây. Do bà con ở đây sử dụng các giống lúa dài ngày như lúa nếp, OM 4900, OM 6970 nên lúa hiện mới đang giai đoạn ngậm sữa và có nguy cơ bị lũ đe dọa.
Huyện Tân Thạnh đã chỉ đạo các xã Tân Lập, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh Tây huy động bà con liên kết đắp bờ bao ngăn nước lũ, triều cường tràn vào ruộng và tập trung huy động máy bơm để hỗ trợ bơm nước ra sông. Đồng thời chuẩn bị phương tiện, lao động sẵn sàng thu hoạch ngay khi lũ tràn vào, giảm thiệt hại cho bà con.
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, do ảnh hưởng của mưa bão, từ ngày 19 đến 23-9 trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc, làm 31 căn nhà bị sập hoàn toàn, hơn 100 căn tốc mái, xiêu vẹo. Tổng thiệt hại về nhà ở do giông lốc gây ra ước tính gần 1 tỉ đồng. Mưa bão, giông lốc cũng gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất nông nghiệp, nhất là diện tích lúa thu đông đang trong giai đoạn trổ chín bị ngã đổ, ngập úng làm giảm năng suất, gây khó khăn cho khâu thu hoạch, phơi sấy.
Các địa phương bị thiệt hại nhiều là huyện Cao Lãnh, Châu Thành, Lấp Vò, Tam Nông, Tháp Mười và thành phố Cao Lãnh. Huyện Cao Lãnh bị thiệt hại nặng nhất với 10 căn nhà bị sập hoàn toàn và 30 căn khác tốc mái, xiêu vẹo. Phòng Lao động, thương binh và xã hội huyện Cao Lãnh đã đến trao tiền hỗ trợ tạm thời gần 50 triệu đồng cho các hộ bị thiệt hại. Ngoài ra, tại huyện Châu Thành có một ao cá điêu hồng bị vỡ đê bao, làm thất thoát khoảng 3 tấn cá thương phẩm.
Hiện nay, lũ chính vụ ở Đồng Tháp đang tiếp tục lên, diện tích lúa thu đông đã thu hoạch được gần 100.000 ha, còn khoảng 30.000 ha đang được bảo vệ chu đáo. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão đã làm một số diện tích bị ngập úng, đổ ngã, giảm năng suất. Các địa phương đang phát huy hết công suất các trạm bơm, huy động máy bơm trong dân để bơm tháo nước cứu lúa và hoa màu trong các khu đê bao chống lũ. Riêng đối với một số diện tích lúa thu đông đã chín nhưng mưa kéo dài nên máy gặt đập không thể vào ruộng để thu hoạch, nông dân phải thuê lao động gặt thủ công chi phí tăng cao. Một số diện tích lúa thu đông mới xuống giống ở huyện Hồng Ngự nông dân phải gieo sạ lần 2, lần 3 do mưa lớn kéo dài.
Trong 10 ngày gần đây tại Cà Mau mưa to liên tục trên diện rộng, kèm theo gió giật và lốc xoáy khiến 200 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập nước; hàng trăm ao đầm nuôi cá chình, cá bống tượng bị tràn; hơn 500 ha hoa màu bị phá hủy.
Tại trung tâm thành phố Cà Mau mặc dù hệ thống thoát nước đã được nâng cấp nhưng do mưa to kéo dài nên nhiều tuyến đường bị ngập sâu đến 0,3 m, gây ách tắc giao thông cục bộ. Mưa thường bắt đầu từ sáng sớm nên giao thương mua bán của bà con tiểu thương ở các trung tâm chợ bị thất thu vì ế ẩm.
Ngoài ra, do mưa to, triều cường lên cao làm cho trên 50 km đê sông, đê biển bị sạt lở nghiêm trọng. Đáng chú ý là tại các cửa biển như Gành Hào, Khánh Hội, Sông Đốc, đê biển Tây cũng bị sạt lở. Riêng đê biển Tây nhiều đoạn bị sạt lở nặng, nước biển đã tràn tới chân đê.
Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã tích cực cùng với người dân triển khai các biện pháp khắc phục. Ông Lê Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, năm nay lượng mưa nhiều hơn mọi năm, nhưng do địa phương đã chủ động phương án đối phó nên đã hạn chế thiệt hại về vật chất.
Ông Sử cũng cho biết mưa to kéo dài tuy gây thiệt hại nhất định nhưng năm nào có mưa nhiều thì năm đó lúa trúng mùa, đặc biệt là các loại cá đồng phát triển rất nhanh. Vì vậy, nông dân cũng đã tận dụng cơ hội này để sản xuất lúa và nuôi cá đồng, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống./.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.