Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 24/09/2013
Ngày cập nhật:
26/9/2013
Bắp là cây trồng lâu đời ở Khánh Sơn (Khánh Hòa). Trước đây, người dân trồng với mật độ dày, ít đầu tư nên hiệu quả không cao. Trước thực tế này, các nhà khoa học đã thử nghiệm giống bắp lai mới, có tính năng vượt trội và phù hợp với vùng đất Khánh Sơn.
Dự án “Xây dựng mô hình phát triển cây bắp lai chịu hạn LVN61 tại huyện Khánh Sơn” được triển khai từ tháng 1-2013 đến tháng 12-2014. Dự án thuộc chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015” do Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ chuyển giao công nghệ, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Sơn chủ trì. Tuy mới ở giai đoạn đầu song có thể thấy giống bắp phát triển tốt, năng suất ước đạt cao hơn so với canh tác truyền thống từ 20 đến 30%. Vụ hè năm 2013, dự án triển khai 3 mô hình: “Phát triển cây bắp lai chịu hạn LVN61 phù hợp với điều kiện đầu tư hạn chế của đồng bào dân tộc thiểu số”; “Thâm canh tổng hợp cây bắp lai chịu hạn” và “Thâm canh tổng hợp bắp kết hợp trồng xen đậu cô-ve” với 19 hộ tham gia, tổng diện tích 15ha. Tham gia dự án, người dân không những có được những giống mới phù hợp với đất đai, điều kiện thời tiết, khí hậu mà còn được hướng dẫn, thay đổi tập quán canh tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
LVN61 là giống bắp Việt Nam, giá thành rẻ hơn các giống bắp ngoại, khả năng chịu hạn tốt. Trồng đúng mật độ, kết hợp bón phân, phòng trừ sâu bệnh hợp lý, cả 3 mô hình đều phát triển tốt. Riêng mô hình thâm canh tổng hợp bắp kết hợp trồng xen cây đậu còn làm đất tốt, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Kỹ sư Phạm Thị Thái Hiền - Phòng Nông nghiệp huyện Khánh Sơn - chủ nhiệm đề tài cho biết: Mùa đầu tiên thực hiện mô hình, cây bắp thích nghi tốt với thổ nhưỡng trên địa bàn huyện. Mục đích đầu tiên của dự án là làm thay đổi tập quán thâm canh về mật độ, cách gieo trồng, bởi người dân thường trồng với mật độ dày, dẫn đến dễ sâu bệnh, năng suất không cao; trong khi đề tài thực hiện với mật độ trồng thưa hơn, năng suất sẽ cao hơn. Trước mắt, cây bắp sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao và trái rất đều, to hạt”.
Trước đây, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ đã nghiên cứu, khảo nghiệm giống bắp này ở các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ. Đối với Khánh Sơn, tuy chưa thu hoạch nhưng qua đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và địa phương, có thể thấy các ruộng bắp sinh trưởng và phát triển vượt trội. Hiệu quả ước đạt cao hơn so với canh tác truyền thống khoảng 20 đến 30%. Năng suất ước đạt từ 45 đến 60 tạ/ha (tùy theo mô hình). Thạc sĩ Phạm Vũ Bảo - Phó bộ môn Hệ thống nông nghiệp - Viện Khoa học kỹ thuật Duyên hải Nam Trung bộ nhận xét: “Năm nay điều kiện thời tiết thuận lợi nên chưa đánh giá được khả năng chịu hạn của LVN61 so với các giống bắp khác. Tuy nhiên, qua kết quả bước đầu, có thể thấy giống bắp mới cho năng suất cao, cây cứng nên ít đổ ngã hơn, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn. Mục đích của dự án là nhằm cải thiện về giống và biện pháp canh tác, giảm mật độ trồng. Giống cũ phải sử dụng 40 kg/ha nhưng với giống mới chỉ cần từ 15 - 20 kg/ha. Do đó, chi phí đầu vào giảm từ 1 - 2 triệu đồng”. Thời gian tới, dự án sẽ tổ chức cho các hộ nông dân tham quan, nhân rộng mô hình.
Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Hạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết: “Sắp đến, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ triển khai thêm một số giống cây mới chịu hạn ở vùng đất thoái hóa ở Cam Ranh, cũng như đưa ra thêm một số giải pháp để phát triển cây chịu hạn mới. Qua những đề tài, dự án này, người dân không những được thêm giống mới mà còn được hướng dẫn, thay đổi tập quán canh tác, tư duy. Chính những dự án này đã tạo ra động lực, sự thúc đẩy giữa các huyện, đặc biệt các huyện miền núi”.
LIÊN MINH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.