Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 14/10/2013
Ngày cập nhật:
15/10/2013
Mưa bão cộng với lũ lên nhanh trong những ngày gần đây đã làm cho hầu hết diện tích mía tại huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) bị ngập nước từ 5-20cm. Trước thực trạng trên, việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế thiệt hại, đảm bảo giá cả ổn định đang là vấn đề quan tâm của ngành chức năng và người trồng mía.
Tiến độ tiêu thụ mía được cải thiện
Sau khi vào vụ sản xuất được 20 ngày, tính đến ngày 8-10, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) đã ép được gần 107.000 tấn mía. Trong đó, Xí nghiệp đường Vị Thanh đã ép 54.000 tấn và Nhà máy đường Phụng Hiệp là 53.000 tấn. So với những ngày đầu sản xuất, hiện 2 nhà máy đang đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ mía cho bà con, đặc biệt từ ngày 5-10 đã bắt đầu chạy hết công suất, mỗi nhà máy ép từ 3.000-3.500 tấn mía cây/ngày.
Ông Nguyễn Hoàng Ngoan, Phó Tổng Giám đốc Casuco, cho biết: Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, từ đầu vụ ép đến nay, Casuco luôn triển khai tốt việc thu mua mía cũng như đảm bảo về giá theo hợp đồng đã ký kết, không để xảy ra tình trạng mía nằm chờ quá 2 ngày tại cầu cảng nhà máy nhằm hạn chế mất chữ đường (CCS) của bà con.
Nước ngập, nông dân huyện Phụng Hiệp cố gắng thu hoạch mía chạy lũ.
Theo báo cáo của UBND huyện Phụng Hiệp, vào thời điểm này, mỗi ngày, trên địa bàn huyện có từ 200-250 ghe thu mua mía cho bà con (tăng khoảng 50 ghe so với 4-5 ngày trước), trong đó có nhiều ghe từ các tỉnh lân cận; ngoài ra, hiện có nhiều nông dân nôn nóng muốn bán mía để chạy lũ, từ đó dẫn đến tiến độ thu hoạch và tiêu thụ mía trong những ngày gần đây có phần nhanh hơn, bình quân mỗi ngày giải quyết từ 80-90ha mía.
Ngoài tín hiệu lạc quan về tiến độ tiêu thụ mía của các nhà máy đường, một niềm vui khác không kém phần quan trọng đối với nông dân cũng như các thương lái thu mua mía là hiện bình quân chữ đường được đo tại các nhà máy đạt từ 9,5-9,6 CCS, tăng gần 1CCS so với cùng kỳ. Việc CCS tăng vào những ngày gần đây đã kéo theo giá thu mua mía trong dân cũng dần nhích lên, chủ yếu giống ROC16. Hiện tại, giống mía ROC16 được thương lái mua tại ruộng có giá từ 830-920 đồng/kg, tăng gần 100 đồng/kg so với đầu vụ; riêng giống QĐ và các loại giống khác có giá bán không mấy thay đổi, dao động từ 700-730 đồng/kg.
Theo nông dân trồng mía, với giá bán không mấy hấp dẫn như hiện nay, trong khi giá nhân công đốn mía không ngừng tăng do áp lực thu hoạch mía chạy lũ, hiện đang ở mức từ 130.000-160.000 đồng/tấn. Như vậy, những hộ trồng mía giống ROC16 có thể kiếm được chút đỉnh đồng lời, còn các giống khác chỉ huề vốn và đôi khi còn bị lỗ. Chính vì thế, bà con mong các nhà máy đường cần xem xét nâng mức giá thu mua trong thời gian tới, vì giống mía ROC16 còn lại không nhiều mà chủ yếu là các giống mía khác.
Lo mía ngập lũ
Tuy đã vào vụ sản xuất hơn 1 tháng, nhưng đến thời điểm này, toàn huyện Phụng Hiệp chỉ thu hoạch được gần 3.000/9.500ha mía, năng suất bình quân đạt 110 tấn/ha, tăng 10 tấn so với cùng kỳ. Do tình hình triều cường mùa lũ kết hợp với mưa lớn tập trung trong những ngày gần đây đã nâng mực nước trên đồng ruộng dâng hơn so với cùng kỳ 10cm và tương đương với mực nước lũ năm 2011. Từ đó, dẫn đến các diện tích mía chưa thu hoạch đã bị ngập 5-20cm. Riêng các xã vùng trũng của huyện được Công ty Cổ phần Mía đường cồn Long Mỹ Phát bao tiêu như: Hòa Mỹ, Hòa An, Phương Bình,… mía bị ngập sâu hơn, nhưng lượng ghe đến thu mua tại các khu vực này rất hạn chế.
Chị Trần Thị Hoàng Đông, ở ấp Mỹ Hiệp, xã Hòa Mỹ có 2 công mía bị ngập nước gần 10 ngày qua lo lắng nói: “Khu vực này là vùng trũng nên hầu hết các liếp mía đều có nước dâng cao khỏi mặt liếp khoảng 10cm. Do mía đã bị ngập nên nhiều nông dân muốn bán mía chạy lũ nhưng tìm thương lái rất khó khăn. Một phần là vì bà con không canh tác giống mía ROC16 và chất lượng mía nơi đây không đạt bằng các xã lân cận. Mặt khác, khu vực này do Công ty Cổ phần Mía đường cồn Long Mỹ Phát bao tiêu nên thương lái cũng e ngại khi vào đây mua mía”.
So với 2 nhà máy đường trong tỉnh, tiến độ tiêu thụ mía của Công ty Cổ phần Mía đường cồn Long Mỹ Phát có phần chậm hơn. Mặc dù UBND tỉnh chấp thuận cho công ty vào vụ ép sớm hơn gần nửa tháng so với các nhà máy đường khác (từ ngày 5-9-2013), nhưng đến thời điểm này, công ty chỉ mới ép được hơn 40.000 tấn mía, tương đương khoảng 500ha mía nguyên liệu. Theo kế hoạch của vụ mía 2013-2014, công ty đã ký hợp đồng bao tiêu tại vùng mía huyện Phụng Hiệp là 2.500ha, nhưng với tiến độ hiện tại, phải mất đến 4 tháng nữa mới thu mua hết diện tích mía đã ký với bà con. Trong khi, mía trên địa bàn huyện Phụng Hiệp chỉ có thể cầm cự được từ 1-1,5 tháng nữa do đã ngập nước, nếu không thu hoạch kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng mía chết hàng loạt là điều không tránh khỏi.
Trước tình hình trên, tại buổi kiểm tra về tiến độ tiêu thụ mía tại các nhà máy đường, cũng như tình hình thu hoạch mía của bà con ở huyện Phụng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Nhơn chỉ đạo các nhà máy đường cần đẩy nhanh tiến độ ép mía, kiên quyết phải thu hoạch mía sớm, tránh để người dân bị thiệt hại. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Mía đường cồn Long Mỹ Phát phải nâng công suất hoạt động, trường hợp gặp khó khăn thì làm tờ trình lên UBND tỉnh xem xét để sớm có hướng giải quyết.
Với tiến độ thu hoạch như hiện nay, dự kiến hơn 2 tháng nữa vùng mía Phụng Hiệp mới thu hoạch xong. Vì thế, UBND tỉnh cũng đề nghị với Hiệp hội Mía đường Việt Nam cần có sự chỉ đạo, hỗ trợ chi viện các nhà máy đường lân cận đến mua mía tiếp dân, đảm bảo đến cuối tháng 10 phải tiêu thụ hơn 6.000ha mía tại Phụng Hiệp. Về giá mía, phải giữ ở mức hiện tại trong thời gian tới, tránh tình trạng hạ giá khi bà con thu hoạch mía chạy lũ...
Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam Nguyễn Thành Long cho hay: Hiện toàn vùng ĐBSCL đã có 8 nhà máy đường đi vào hoạt động, còn 2 nhà máy đường là Kiên Giang và Trà Vinh sẽ bắt đầu vào ép từ ngày 15-10 tới đây. Tuy đã vào vụ sản xuất, nhưng hầu hết các nhà máy đều lấy nguồn nguyên liệu từ vùng mía huyện Phụng Hiệp, chính vì vậy, hiện tiến độ tiêu thụ mía nơi đây đã có phần được cải thiện.
HỮU PHƯỚC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.