Nguồn tin: TG, 20/9/2007
Ngày cập nhật:
23/9/2007
Trong thời gian gần đây, người dân ở các địa phương vùng Đồng Tháp Mười của hai tỉnh Tiền Giang - Long An rất phấn khởi vì cây tràm đã có đầu ra khi một nhà máy sơ chế cây tràm thành lập. Như vậy, từ nay cây tràm đã thoát khỏi cảnh lao đao do bế tắc đầu ra như nhiều năm qua.
Sơ chế cây Tràm thành dăm
Mặc dù đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Châu Thành Hưng (tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vào buổi sáng sớm nhưng cảnh hoạt động của Nhà máy sơ chế cây tràm diễn ra rất nhộn nhịp. Theo Ban Quản lý nhà máy này cho biết, trong thời gian gần 03 tháng khi thành lập, nhà máy hoạt động hết công suất. Hiện tại lượng cây tràm dự trữ nơi đây được chất thành nhiều đống cao hàng chục mét.
Được biết, nhà máy sơ chế cây tràm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Châu Thành Hưng hoạt động chính thức vào ngày 13/6/2007. Phương thức hoạt động của nhà máy là xay phần gỗ của cây tràm và cây bạch đàng thành dăm nhỏ. Số dăm tràm này được đóng thành từng container để chở đi xuất khẩu sang Trung Quốc. Sau đó dăm tràm được chế biến thành bột sản xuất giấy.
Cụ thể trước khi thực hiện thành phẩm xuất khẩu, cây tràm phải được bóc hết phần vỏ và cắt thành từng đoạn dài từ 1,8m đến 2,2m. Sau đó vào máy xay xay nhuyễn ra dăm tràm. Để đảm bảo cho hoạt động theo quy trình khép kín, Công ty TNHH Châu Thành Hưng phải đầu tư đến 18 tỷ đồng để trang bị các trang thiết bị máy móc cần thiết. Hiện tại nhà máy có 04 cỗ máy hoạt động với công suất là 320 tấn/ngày và đến nay công ty Châu Thành Hưng đã xuất khẩu sang Trung Quốc được hơn 9000 tấn dăm tràm. Để có đủ lượng cây tràm nguyên liệu cho nhà máy hoạt động liên tục, công ty phải mua cây tràm từ huyện Tân Phước và các huyện ở vùng Đồng Tháp Mười như Thạnh Hóa, Mộc Hóa (tỉnh Long An). Như vậy, sự ra đời của nhà máy sơ chế cây tràm này đã góp phần giải quyết được lượng cây tràm tồn đọng trong nhiều năm qua tại vùng Đồng Tháp Mười, tỉnh Tiền Giang cũng như các địa phương lân cận. Ông Lê Hữu Đạo, một hộ dân trồng tràm huyện Thạnh Hóa (Long An) bày tỏ niềm vui: "Trước giờ người dân nơi tôi trồng tràm bán cừ nhưng ế ẩm rồi chuyển qua bán củi nhưng giá rất thấp. Từ khi có nhà máy sơ chế, chúng tôi rất yên tâm vì các loại cây tràm dù tốt xấu đều có thể bán được".
Hiện tại, Công ty TNHH Châu Thành Hưng mua tràm nguyên liệu với giá là 430 ngàn đồng/tấn. Tuy giá này chưa cao lắm nhưng các loại cây tràm tốt xấu đều được nhà máy thu mua hết. Tính trung bình một ha tràm người dân bán được giá khoảng 30 triệu đồng. Ông Huỳnh Văn Bườn, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tân Phước nói: Khi có nhà máy sơ chế cây tràm thì nông dân địa phương rất vui. Bởi gần 8000 ha tràm và bạch đàn ở địa phương đang bị ế ẩm đầu ra. Gần đây nhiều hộ phá bỏ tràm để trồng các loại cây khác. Nhưng giá tràm thương phẩm hiện nay chỉ có 430 ngàn đồng/tấn thì còn thấp vì cây tràm trồng từ 05 - 07 năm mới bán được. Chúng tôi đề nghị nhà máy sơ chế nên tăng giá lên cho nông dân nhờ.
Hiện nay đầu ra của cây tràm ra sao còn phụ thuộc vào hoạt động của nhà máy sơ chế tràm của Công ty TNHH Châu Thành Hưng. Với đà hoạt động của nhà máy như vậy thì lượng tràm Tân Phước cũng như cả khu vực Đồng Tháp Mười tỉnh Long An cũng không đủ phục vụ cho nhu cầu chế biến dăm tràm xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Châu Thành Hưng cho biết: "Để đảm bảo nguyên liệu tràm cho nhà máy hoạt động, hướng tới đây công ty sẽ hợp đồng với các địa phương có thể trồng tràm ở các tỉnh Tiền Giang - Long An và Đồng Tháp để trồng loại cây tràm Úc. Vì loại cây này chóng lớn chỉ có 03 năm sẽ cho thu hoạch. Đồng thời đầu tư xây dựng thêm một nhà máy sơ chế cây tràm ở tỉnh Cà Mau. Còn về đầu ra thì cây tràm không sợ ế ẩm. Nhu cầu cần nguyên liệu dăm tràm để chế biến ra giấy ở Trung Quốc rất lớn".
Thật vậy, cây tràm ở vùng Đồng Tháp Mười đã hồi sinh. Sau một thời gian bỏ ngõ hiện nay nông dân vùng Đồng Tháp Mười bắt tay vào chăm sóc lại rừng tràm và đặt niềm tin vào giá cả loại cây này sẽ tăng lên để có nguồn thu nhập khá hơn.
ChuTrinh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.