Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 18/10/2013
Ngày cập nhật:
20/10/2013
Để có thể cung ứng rau thường xuyên cho thị trường mùa mưa lũ, người dân xã Quảng Thành (Quảng Điền - Thừa Thiên Huế) đã đưa vào triển khai mô hình trồng rau vượt lũ.
Anh Nguyễn Dũng, một người trồng rau ở làng Thành Trung cho biết: trồng rau mùa mưa lũ cho thu nhập cao, nhưng độ rủi ro cũng rất lớn. Hiện gia đình tôi đưa vào trồng 4 sào, do nằm ở vị trí đất thấp trũng, vừa gặp trận mưa lớn thì toàn bộ diện tích rau đã bị hư hỏng, các loại rau cầm cự được nước mưa thì cũng bị nước lũ ngâm lâu ngày nên cũng bị hư hại hết.
Không riêng gì anh Dũng, toàn bộ 325 hộ trồng rau của xã Quảng Thành đều trong tình trạng tương tự, hộ nào cùng bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Ông Đào Xuân Cường - Chủ tịch hội Nông dân xã Quảng Thành cho biết: Vào năm 2008, được sự hỗ trợ Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học - Đại học Huế đã triển khai mô hình “Trồng rau thích ứng với biến đổi khí hậu”.
Mô hình trồng rau vượt lũ của gia đình anh Cường
Sau khi triển khai ở 2 gia đình: Nguyễn Thị Gái và Nguyễn Thị Tuyết (thôn Thành Trung, xã Quảng Thành), mô hình này mang lại hiệu quả thiết thực khi thường xuyên có lượng rau giống để cung ứng sản xuất sau khi nước lũ thoát, đồng thời, 2 hộ gia đình này cũng trồng rau xanh để tiêu thụ.
Mô hình trồng rau vượt lũ tại xã Quảng Thành tuy còn khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn với diện tích 50 m2 nhưng đã mở ra triển vọng cho người dân vùng rốn lũ. Theo chị Nguyễn Thị Gái, do thường xuyên có rau cung ứng trên thị trường nên tuy số lượng rau ít nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ngoài trồng rau thương phẩm, gia đình còn sử dụng giàn để gieo ươm cây rau giống cung cấp cho bà con trong thôn để kịp trồng sau khi lũ rút. Giá rau mùa mưa rất cao, bình thường rau cải chính vụ chỉ 8.000 đồng/kg, trong những tháng mưa lũ được bán với giá 25.000 đồng/kg. Từ 25m2 rau trồng vượt lũ cũng cho thu nhập trên dưới 2 triệu đồng/tháng, chị Gái cho biết thêm.
Cũng như chị Nguyễn Thị Gái, mô hình của vợ chồng anh Cường với những loại rau như cải con, xà lách, rau úm… được trồng trên giàn vừa tránh được nước ngập úng, vừa có mái che mưa nên rau thường xuyên được bảo quản phát triển xanh tốt, không bị hư hỏng.
Trồng rau trên giàn vừa dễ làm, dễ chăm sóc, hạn chế được sâu bệnh, rủi ro do thời tiết, tiết kiệm được thuốc BVTV, chủ động được sản xuất, sản lượng thu hoạch tăng nên hiệu quả cao hơn nhiều so với trồng rau trên mặt đất, anh Cường cho biết.
Theo ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBN xã Quảng Thành, mô hình trồng rau trên giàn để thích ứng với biến đổi khí hậu là giải pháp tốt để nông dân trong xã áp dụng, mở rộng diện tích. Dự kiến trong thời gian tới, Quảng Thành sẽ phát triển mô hình trồng rau vượt lũ lên 1 ha, nhưng với kiểu giàn di động để trồng cả trong hai mùa nắng ráo và mưa lũ.
Công Cường
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.