Nguồn tin: VTV Cần Thơ, 20/10/2013
Ngày cập nhật:
21/10/2013
Được thiên nhiên ưu đãi bởi dòng sông Hậu, sông Tiền ngọt ngào bao quanh, bồi đắp phù sa màu mỡ quanh năm, vùng chuyên canh rau mầu của huyện cù lao Chợ Mới (An Giang) rộng trên 30.000 ha, lớn nhất tỉnh, đang cho giá trị thu nhập cao gấp 10 lần trồng lúa.
Bình quân mỗi ngày huyện cung cấp từ 100 - 120 tấn rau màu các loại cho thị trường trong ngoài nước, mỗi năm mang lại giá trị sản xuất từ 500 - 600 triệu đồng/ha, chiếm tới 53,4% tổng giá trị trồng trọt, trong đó có đến 50% - 60% lợi nhuận thu về cho người nông dân.
Bà Trần Thị Yến Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết, tranh thủ lợi thế được thiên nhiên ban tặng, từ năm 1995 huyện đã có chủ trương phát triển cây lúa song song với cây màu. Huyện đã chủ động xây dựng, bổ sung hàng năm được 76 tiểu vùng đê bao kiểm soát lũ khép kín, bảo vệ cho 20.838 ha đất sản xuất, trong đó có 26 tiểu vùng với 7.266 ha chuyên canh cây màu, đã góp phần cho cây màu Chợ mới sản xuất được quanh năm, ổn định, ăn chắc.
Thấy lợi thế của cây rau màu, nông dân Chợ mới đã tính toán, chọn lọc trồng cây ngắn ngày, đa dạng chủng loại, có giá trị kinh tế cao vào trồng như khoai môn, kiệu, ớt…. Nhờ đó, tăng vòng quay của đất đạt bình quân 3,6 vụ/năm, trong đó cây màu lên đến 5 - 6 vụ/năm. Hiện cây rau, mầu của huyện Chợ mới đang có thị trường tiêu thụ mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu Long, đặc biệt là vươn sang Vương quốc Campuchia.
Cũng từ hiệu quả mang lại nên diện tích trồng màu của huyện mỗi năm mỗi tăng. Đến tháng 10/2013 diện tích gieo trồng tăng lên 31.700 ha, chiếm gần 50% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp toàn huyện, trong đó 3 xã cù lao tiên phong chuyển đổi chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng mầu Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân đã chuyển đổi 90% diện tích cây lúa sang trồng rau, màu.
Bà Trần Thị Yến Châu nhấn mạnh, để giúp cho nông dân bảo quản hàng hóa, có địa chỉ ổn định để thu mua, tiêu thụ sản phẩm, huyện đã hình thành 2 chợ nông sản tại xã Kiến An, Hội An 20 điểm đầu mối tập kết tự phát của nhân dân tự phát. Hiện huyện cũng khuyến cáo, hướng dẫn nông dân sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn VietGap cho sản phẩm rau màu chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thu Trang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.