Nguồn tin: Đài PT-TH Khánh Hòa, 31/10/2013
Ngày cập nhật:
2/11/2013
Những ngày cuối tháng 10/2013 nhiều hộ dân trồng khổ qua tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang rất vui mừng vì vụ khổ qua vừa được mùa lại được giá, nhờ đó mà người trồng có lãi cao. So với nhiều loại nông sản khác, khổ qua rất dễ trồng, thời gian trồng ngắn, cho thu hoạch nhanh và hiệu quả.
Ảnh Đình Thông
Xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa có khá nhiều hộ trồng cây khổ qua với tổng diện tích khoảng 10 héc ta. Theo nhiều hộ dân tại đây, vụ này nhờ thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa nên cây khổ qua phát triển tốt, đạt năng suất cao, một sào cho thu hoạch từ 8 đến 10 tạ/vụ. Gia đình anh Võ Văn Quá ở thôn Phụ Đằng, xã Ninh Bình trồng 3 sào khổ qua, chỉ mới hơn một tháng đã bắt đầu cho thu hoạch. Theo anh Quá, cứ 2 ngày anh thu hoạch một lần, mỗi lần được 3 tạ trái, dự kiến đến hết vụ sẽ cho hơn 2,5 tấn trái. Với giá bán 10 nghìn đồng/kg tại ruộng, sau khi trừ chi phí đầu tư ban đầu, gia đình anh cũng thu được lãi cao.
Anh Võ Văn Quá chia sẻ: "Hiệu quả cây khổ qua thì trồng cũng đạt năng suất, trong đợt này có giá cao. Đầu tư ban đầu 6 triệu qua thu hoạch được 11 triệu tiền lãi, so với mọi năm thì năm nay trồng có lãi".
Khổ quả là cây dễ trồng, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh, chủ yếu là bệnh rầy trên lá. Khổ quả thích hợp với các vùng đất cao, có độ ẩm nhưng thoát nước. Thời gian trồng ngắn, 40 ngày bắt đầu cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch kéo dài khoảng một tháng rưỡi. Trồng khổ qua đầu tư thấp, khoảng 2 triệu đồng/sào nhưng cho thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng/sào/ vụ. Như vậy trừ chi phí người nông dân lãi gấp ba, bốn lần so với mức đầu tư ban đầu.
Khổ qua được trồng theo giàn, bố trí theo hình chữ A, mỗi giàn cách nhau khoảng 2m để dễ chăm sóc và cây có đủ ánh sáng để quang hợp. Quá trình trồng cây cao khoảng 1m thì tiến hành ngắt đọt để cây đẻ nhánh. So với mọi năm, vụ khổ qua năm nay ở Ninh Hòa đạt năng suất và giá bán cũng tăng hơn mọi năm nên người trồng có lãi cao. Nhờ đó người dân có một vụ mùa bội thu.
Ông Nguyễn Bảo - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa cho biết: "So về kinh tế thì cây khổ qua cho thu nhập cao gấp ba, bốn lần cây lúa. Riêng bà con bỏ ra công sức trồng cũng khổ hơn. Riêng về vốn, nhờ vay tín chấp của hội nông ân xã giải ngân hoặc quỹ hỗ trợ nông dân cũng ủng hộ một ít để bà con phát triển ."
Mặc dù năm nay trồng khổ qua mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, nhưng do giá cả thị trường lên xuống thất thường, do vậy các hộ nông dân cũng nên thận trọng, tránh tình trạng chạy theo phong trào, chỉ vì thấy lợi trước mắt mà chuyển ồ ạt các giống cây khác sang trồng khổ qua, dẫn đến tình trạng không tiêu thụ được, gây tổn thất cho bà con./.
Nguyễn Hiền
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.