Nguồn tin: ĐNai, 24/09/2007
Ngày cập nhật:
30/9/2007
Anh Lầu Nhị Sáng bên chuồng nhím của mình
Nuôi nhím là nghề còn khá mới mẻ, nhưng ở xã Bàu Hàm (huyện Trảng Bom) có một người nuôi nhím rất thành công, đem lại thu nhập cao - đó là anh Lầu Nhị Sáng.
Dẫn chúng tôi đi thăm dãy chuồng nhím của mình, anh Sáng giới thiệu: "Tôi vừa xuất 5 cặp nhím giống, mỗi cặp bây giờ có giá 12 triệu đồng. Thực ra, tôi cũng chưa có dự định bán nhiều, chỉ bán một ít để lấy tiền trang trải đầu tư thôi, vì còn đang muốn phát triển lên nữa".
Đến nay, anh Sáng đã nuôi nhím được 3 năm. Hiện tổng đàn nhím của anh có gần 200 con. Là một nhà nông trẻ, tuổi mới 30, nên anh Sáng rất năng động trong việc tìm kiếm mô hình mới để làm ăn. Trước khi bước vào nghề nuôi nhím, anh đã đi tìm hiểu khá nhiều mô hình và cũng từng nuôi thử các loại con như: dê, cừu, ếch Thái Lan, kỳ đà nhưng không thành công, thậm chí còn bị lỗ vốn. Chỉ tính riêng vụ nuôi ếch Thái Lan cách đây 3 năm, anh bị lỗ trên 20 triệu đồng. Trong khi đang băn khoăn với việc tìm kiếm những mô hình chăn nuôi khác, thì vô tình anh Sáng thấy một bài báo giới thiệu về nuôi nhím ở TP.Hồ Chí Minh, vậy là anh tức tốc đến tham quan ngay.
Để nuôi được con vật lông nhọn cứng này, anh Sáng phải tốn khá nhiều công sức. Qua tìm hiểu về kỹ thuật, anh thấy nuôi nhím khá dễ và hiệu quả kinh tế khá cao. Thế nhưng về con giống lại là một trở ngại lớn. Khi đã quyết định nuôi nhím, anh Sáng đã trở lại rất nhiều lần trại nhím mà mình đã tham quan để xin mua giống nhưng đều bị từ chối với lý do nhím giống đã được đặt mua trước, không còn.
Một con nhím con được hơn 10 ngày tuổi đang tập kiếm ăn bên mẹ
Đang thất vọng với việc không mua được nhím giống thì may mắn một người bạn của anh đã phát hiện ra ở thị xã Long Khánh có người đang muốn bán 2 cặp nhím do không có điều kiện nuôi. Nghe được thông tin đó, anh vội vã đến mua ngay 4 con nhím về nhà. Sau đó không lâu, mấy người bạn lại mách cho anh bên Bình Dương cũng có người bán nhím. Lần này, để có đủ tiền đi mua 3 cặp nhím, anh Sáng đã phải bán toàn bộ số hoa lan và cây kiểng đã sưu tập nhiều năm của mình được gần 40 triệu đồng để mua thêm nhím. Đàn nhím của anh sinh sản khá đều, mỗi năm một cặp nhím sinh tới 3 lứa, trung bình được 2 con/lứa. Nhím con nuôi 1 năm sau thì trưởng thành và bắt đầu sinh sản. Anh Sáng cho biết, việc nuôi nhím khá nhàn, một người có thể chăm sóc được khoảng 300 con. Thức ăn của nhím cũng khá rẻ và dễ kiếm, chủ yếu là rau, củ, quả. Thậm chí, cả cơm nguội chúng cũng ăn. Mỗi ngày 1 con nhím trưởng thành (nặng từ 12 - 14 kg) sẽ ăn hết khoảng 1kg thức ăn.
Anh Sáng cho biết, sở dĩ giá nhím giống khá cao (12 triệu đồng/cặp nhím trưởng thành, 6 triệu đồng/cặp nhím 3 tháng tuổi) là do chúng dễ nuôi, giá nhím thương phẩm cũng khá cao (250 ngàn đồng/kg). Theo tính toán của anh Sáng, một cặp nhím nuôi từ nhỏ đến khi được xuất mất khoảng 10 tháng đã có thể bán được từ 5 - 6 triệu đồng, trừ chi phí thức ăn, mỗi cặp nhím người nuôi cũng lãi được khoảng 5 triệu đồng. Anh Sáng dự tính, thời gian tới sẽ phát triển đàn lên khoảng 1.000 con để bán nhím thương phẩm.
Khắc Giới
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.