Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 13/11/2013
Ngày cập nhật:
14/11/2013
Giá khoai lang hiện đang rất hấp dẫn, hơn 800.000 đ/tạ (60kg) nên nhiều nông dân ở Bình Tân (Vĩnh Long) bất chấp mùa lũ, đắp bờ bao xuống giống khoai. Dự báo diện tích này sẽ còn tiếp tục tăng. Theo ngành nông nghiệp, điều này có thể gặp nhiều rủi ro khi thị trường tiêu thụ chưa ổn định.
Trồng khoai mùa lũ
Ven Đường tỉnh 908 dẫn về Bình Tân thời điểm này, nước lũ vẫn còn trắng đồng nhưng vẫn không khó bắt gặp những ruộng lúa được lên giồng chuẩn bị xuống giống khoai lang.
Hiện nhiều nông dân bất chấp mùa lũ vẫn xuống giống, dự báo diện tích trồng khoai lang sẽ tăng khi lũ rút.
Ông Nguyễn Văn Mười (ấp Hòa Thuận, xã Nguyễn Văn Thảnh) cho biết: Do giá khoai năm nay ở mức cao nên nhiều nông dân không ngần ngại mua vải cao su ven xung quanh bờ tránh nước lũ để trồng khoai. Không ít ruộng đã xuống giống xong nhưng phải đặt máy bơm nước liên tục.
“Với giá bán khá hấp dẫn, hơn 800.000 đ/tạ khoai tím Nhật, mỗi hecta bỏ túi hàng trăm triệu đồng nên đâu nghĩ ngợi, mạnh ai nấy trồng”- ông Nguyễn Văn Mười nói.
Tại xã Thành Trung, ông Huỳnh Trung Hiếu- Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã đã xuống giống được khoảng 150ha rau màu nhưng khoai lang chiếm tới 100ha. Để hạn chế tình trạng rớt giá, địa phương đã vận động trồng rải vụ, không nên trồng một loại giống mà cần chọn nhiều loại khác nhau nhưng giống được bà con chọn nhiều vẫn là khoai tím Nhật.
Trong khi đó, ông Đoàn Văn Đức- cán bộ nông nghiệp xã Tân Hưng cho biết: Bất chấp nước lũ đe dọa, hiện một số khu vực nông dân đã chủ động bơm nước để xuống giống khoai lang, tổng cộng hơn 48ha. “Bình quân mỗi năm 3 vụ, toàn xã xuống giống khoảng 1.100ha nhưng năm nay có thể tăng nhiều hơn”.
Theo ông Đức, giá khoai năm nay tăng là do ảnh hưởng vụ khoai năm 2012, giá cả sụt giảm mạnh, nhiều nông dân thua lỗ nên không dám trồng tiếp. Tuy nhiên từ đầu vụ đến nay giá khoai luôn ổn định mức cao nên nhiều người đổ xô xuống giống trở lại.
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT Bình Tân, đến thời điểm cuối tháng 10/2013, toàn huyện đã xuống giống được 7.232ha. Trong đó đã thu hoạch 6.928,6ha, còn trên đồng là hơn 300ha. Trong đó, cơ cấu khoai tím Nhật chiếm 78,8%.
Lo ngại khủng hoảng thừa
Vụ khoai lang năm 2011, giá tăng mạnh gần 1 triệu đồng/tạ. “Ăn quen”, sang vụ khoai năm 2012, nhiều nơi nông dân ồ ạt thuê đất mở rộng hơn 9.000ha, tăng 87% so với cùng kỳ, trong đó khoai lang ở Bình Tân đã vượt hơn 8.000ha. Tuy nhiên, người trồng phải “nếm trái đắng” khi hàng ngàn hecta đến kỳ thu hoạch mà thương lái không mua, giá rớt chỉ còn khoảng 200.000 đ/tạ.
Trong khi đó, các ngành chức năng lo ngại tình trạng rớt giá sẽ lặp lại một khi cung vượt quá cầu.
Hiện thương lái mua khoai tím Nhật tại ruộng từ 750.000- 800.000 đ/tạ. Các loại khoai trắng, sữa, đỏ cũng tăng giá từ 20- 30% nên nông dân mạnh dạn xuống giống. Nhưng tình trạng rớt giá có lặp lại một khi cung vượt cầu như năm vừa qua?
Theo ông Đoàn Văn Đức: Nếu trước đây người dân luân canh lúa- khoai thì nay có nhiều nơi đã chuyển hẳn sang chuyên canh khoai lang. “Xã đã tăng cường tuyên tuyền và dự báo giá khoai thời gian sẽ giảm nhưng không sao ngăn chặn được tình trạng xuống giống”- ông Đức lo lắng.
Theo kế hoạch phát triển vùng trồng khoai của huyện đến năm 2015 đạt khoảng 5.200ha. Huyện sẽ mở rộng diện tích sang các xã Tân Lược, Tân Hưng. Tuy nhiên, vấn đề ngành nông nghiệp băn khoăn nhất hiện nay là thị trường tiêu thụ khoai lang chưa thật sự ổn định, phụ thuộc vào Trung Quốc. Nếu thị trường Trung Quốc không “ăn hàng” nữa chắc chắn sẽ “dội chợ”, rớt giá.
Sau nhiều vụ diện tích khoai tăng trưởng “nóng”, dẫn đến giá sụt giảm, Thạc sĩ Võ Văn Theo- Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bình Tân từng cho biết: Huyện sẽ khuyến cáo khống chế diện tích trồng, đảm bảo tiêu thụ ổn định. “Khoai lang đã giúp cho nhiều hộ nông dân ở Bình Tân thoát nghèo, vươn lên khá giả. Tuy vậy, bà con cũng không nên chạy đua tăng diện tích vì đầu ra vẫn còn là một ẩn số”.
Sở Nông nghiệp và PTNT đang quy hoạch vùng trồng khoai lang đến năm 2020 dựa trên nhu cầu thị trường tiêu thụ. Theo đó, sẽ không khuyến khích độc canh khoai lang liên tục, mà áp dụng luân canh, xây dựng lịch thời vụ phù hợp tránh việc thu hoạch quá nhiều cùng thời điểm sẽ dễ bị rớt giá. Chuyển dần từ sản xuất tự phát, cá thể, sang mô hình hợp tác xã để dễ quản lý, đầu tư, tiêu thụ,… Tỉnh cũng đang khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi mời gọi doanh nghiệp đầu tư xây nhà máy chế biến khoai lang, nhằm phát triển bền vững cây trồng này.
HOÀNG MINH- KHÁNH DUY
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.