Nguồn tin: LĐ, 03/10/2007
Ngày cập nhật:
3/10/2007
Ngày 1.10, Bộ Tài chính trình Chính phủ đề án miễn thu thuỷ lợi phí (TLP) đối với nông dân, ngư dân (NDND) sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Nếu được chấp nhận, NDND sẽ được "giảm bớt gánh nặng".
Đầu tư nhiều, nhưng vẫn không hiệu quả
Theo các chuyên gia: Một đất nước còn nặng về nền kinh tế nông nghiệp; có truyền thống lâu đời sản xuất nông nghiệp như VN thì rất cần một HTTL hoàn hảo. Tuy nhiên trái với kỳ vọng của đa số NDND, HTTL của VN lại đang quá xập xệ, xuống cấp. Chính vì thế mà tình trạng hạn cháy, úng lụt hầu như năm nào cũng xảy ra; trong khi phần đông NDND vẫn canh tác theo tình trạng "đánh bạc với giời".
Tuy nhiên, đáng lo ngại hơn thế khi mà HTTL của VN đang bị xuống cấp trầm trọng; thậm chí, nhiều công trình như Ma Đanh (Lâm Đồng), Cao Cang (Đồng Nai)... đầu tư trên dưới 10 tỉ đồng mà không phát huy tác dụng. Trong khi đó 3 năm gần đây, đầu tư cho HTTL của VN lên tới 57.692 tỉ đồng. Bên cạnh đó, hiện trạng quản lý HTTL trên toàn VN cũng còn nhiều hạn chế. Bản thân Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng nhận định cơ chế chính sách chưa đồng bộ; quản lý còn bất cập; ý thức sử dụng, khai thác và tu sửa còn rất yếu.
Từ 1.1.2008 sẽ miễn TLP
Theo ông Nguyễn Đại Lai - Phó Vụ trưởng Vụ Chiến lược (NH Nhà nước) thì thu nhập bình quân của nông dân vựa lúa ĐBSCL có khi không quá 1.500đ/ngày nếu chỉ canh tác trên thửa ruộng của mình. Còn theo các chuyên gia kinh tế khác thì chính các loại phí, lệ phí trong có TLP đang trở thành "gánh nặng" đè lên vai đại đa số NDND.
Mặt khác, cũng theo đại diện Bộ Tài chính thì việc thu TLP đang không phát huy tác dụng. Cụ thể năm 2006, cả nước chỉ thu được hơn 900 triệu đồng TLP; trong khi đó tổng nợ đọng TLP trên toàn quốc lại lên tới 377 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công tác thu TLP lại nhiều bất cập, thậm chí việc áp dụng lại mỗi nơi mỗi kiểu gây nên những mâu thuẫn. Tất cả lý do trên khiến cho việc thu TLP không có ý nghĩa, phản tác dụng.
Từ thực trạng đó, Bộ Tài chính đề xuất miễn TLP cho các gia đình, cá nhân có đất, mặt nước dùng để sản xuất nông, lâm, thuỷ sản và làm muối, bao gồm cả diện tích đất 5%. Chỉ thu TLP đối với đất vượt hạn mức và đối với DN. Đề án sẽ được lấy ý kiến nhân dân, với mục tiêu từ 1.1.2008 sẽ miễn hoàn toàn TLP.
Phạm Anh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.