Nguồn tin: Báo Cà Mau, 28/11/2013
Ngày cập nhật:
29/11/2013
Sau nhiều năm năng suất tôm trên đất trồng lúa kém hiệu quả, ông Ngô Văn Hùng, ấp Rau Dừa, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước (Cà Mau), sáng tạo bằng cách chia nhỏ vuông tôm để nuôi theo mô hình quảng canh cải tiến, kết quả năng suất tôm tăng trên 50%, lúa đạt trên 20 giạ/công.
Từ khi chuyển dịch cơ cấu sản xuất đến nay, vụ lúa trên đất nuôi tôm của ông Hùng luôn thành công. Theo đó, vụ tôm mỗi năm thu hoạch cũng khá cao. Đạt được kết quả này là nhờ ông quan tâm gia cố bờ vuông giữ ngọt, hằng năm cải tạo sên vét vuông tôm trước vụ lúa.
Bên cạnh đó, ông tích cực học hỏi kinh nghiệm trong các cuộc hội thảo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật từ các nhà khoa học, cán bộ khuyến nông - khuyến ngư.
Ông Ngô Văn Hùng học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trong nuôi tôm quảng canh cải tiến.
Ông Hùng cho biết: Từ khi thực hiện cách sên bùn lên mặt ruộng, sau đó phơi và rửa mặn liên tục 20 ngày, kết quả cây lúa luôn phát triển tốt và cho năng suất cao, trên 20 giạ/công mỗi năm. Cách làm này đã được kiểm chứng bởi năm 2011, ông Hùng không có điều kiện sên bùn lên mặt ruộng thì kết quả 1 ha lúa sinh rong nhiều và lụi dần, chỉ thu về vài giạ lúa khô.
Ngoài cách làm tăng năng suất cho cây lúa, năm 2012 ông chuyển mô hình nuôi tôm truyền thống sang nuôi tôm quảng canh cải tiến. Từ 1 ha đất sản xuất lúa - tôm, ông phân ra thành 3 ô và 1 ao vèo tôm. Sau khi thu hoạch xong vụ lúa, ông tiến hành phơi đất, cấp nước, sau đó chuyển tôm đã được vèo vào ao nuôi.
Ông Hùng khẳng định: “Từ cách làm này, tôi thu hoạch trên 70 triệu đồng/vụ tôm. Nếu so với nuôi quảng canh truyền thống thì tăng hơn 30 triệu đồng. Do chia nhỏ diện tích thành từng ô như mô hình nuôi tôm công nghiệp nên việc chăm sóc, cho ăn và quản lý các yếu tố môi trường luôn thuận lợi cho tôm phát triển tốt”.
Ngoài trồng lúa, nuôi tôm ông còn tận dụng cá phi nuôi 2 ao cá bống tượng, mỗi vụ thu hoạch trên 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông còn tận dụng diện tích bờ vuông trồng bí đỏ, mỗi vụ thu về trên 6 triệu đồng, góp phần tăng thu nhập cho gia đình.
Từ hiệu quả trên, nhiều năm qua ông được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.
Ông Dương Công Thành, Chi hội phó Chi hội Nông dân ấp Rau Dừa, nhận định: “So với nhiều hộ trong ấp, cách làm của ông Hùng là hiệu quả nhất, đứng đầu về năng suất lúa và tôm. Từ việc phân ô để nuôi tôm đã hạn chế được mầm bệnh lây lan. Năm nay, nhiều anh em trong ấp đang học hỏi, làm theo mô hình này”./.
Hoàng Diệu
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.