Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 02/12/2013
Ngày cập nhật:
3/12/2013
Vùng cát Ngũ Điền (Phong Điền - Thừa Thiên Huế) lâu nay là vùng đất nghèo. Thế nhưng, gần đây, vùng cát này đã chuyển mình với màu xanh của các loại rau cho thu nhập cao...
Chúng tôi về thăm các xã vùng Ngũ Điền vào những ngày cuối tháng 11. Thời điểm này, người dân trồng rau ở Ngũ Điền rất tất bật với việc chăm sóc, chuẩn bị cho vụ rau dịp cuối năm. Những tháng cuối năm là thời điểm mà nhu cầu rau xanh tăng cao. Đặc biệt, những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, rau xanh được xem là mặt hàng đắt đỏ của người tiêu dùng.
Nụ cười phấn khởi của người dân vùng cát Ngũ Điền
Về Điền Lộc, con đường bê tông vừa mới xây dựng dẫn ra vựa rau thôn Nhất Đông những ngày này tấp nập bà con nông dân trồng, chăm sóc rau. Ông Hồ Hợi, một nông dân tiên phong trồng rau trên cát ở thôn này cho biết: “Trước đây, trồng rau xanh các loại trên cát chưa ai nghĩ đến, vì nó là vùng đất hoang hóa, khó để trồng cây gì. Bao nhiêu đêm suy đi tính lại, tui thấy, lúa làm chỉ được 1 vụ, không trồng thêm rau trái thì lấy gì ăn. Loay hoay mãi, tui mới nghĩ ra được cây rau phù hợp với vùng đất này”.
Theo ông Hoàng Trai, Chủ tịch UBND xã Điền Lộc: “Sở dĩ xã là một trong những địa phương có vựa rau xanh lớn nhất, nhì huyện là do có nhiều vùng đất thấp, thường bị ngập úng vào mùa mưa. Năm 2000, theo nguyện vọng của người dân, địa phương thống nhất chủ trương khai thác các độn cát ở thôn Nhất Đông, Nhì Đông để trồng rau xanh. Trồng rau trên cát không lo bị ngập, nguồn nước cũng đã có sẵn, nên đã mở ra một hướng đi mới, mang lại nhiều hiệu quả cho người dân trong xã”.
Chủ tịch UBND xã Điền Lộc, ông Hoàng Trai nhớ lại: “Chính ông Hợi là người đầu tiên “mạnh dạn” khai hoang vùng cát để trồng rau xanh. Với 1 ha rau màu các loại, như cải, xà lách, tầng ô… mỗi năm ông Hợi thu hơn 150 triệu đồng. Không dừng lại, bằng việc đa dạng hóa các loại cây trồng, khai hoang mở rộng thêm diện tích, tăng trồng rau 2 vụ/năm, hiện tại ông Hợi nằm trong tốp những hộ dân thu nhập 300 triệu đồng/năm từ cây rau.
Hay như ở thôn Nhì Đông, có ông Lê Ngọc Nam cũng thu nhập khá cao từ cây rau. Với 2 sào rau các loại, gia đình ông Nam thu được 8-10 triệu đồng/tháng. Nhờ thu nhập ổn định, ông xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi 4 người con ăn học đàng hoàng. Rau trên cát ở Ngũ Điền đã có đầu ra không chỉ ở các chợ trong tỉnh mà còn mở rộng ra ngoài tỉnh, góp phần mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
“Trồng rau đã cho gia đình tui thu nhập ổn định. Đến vụ thu hoạch, mỗi ngày gia đình tôi kiếm được 200.000-300.000 đồng từ rau. Nhờ cây rau, bà con ở đây khá lên trông thấy. Sau khi thu hoạch, thương lái từ các nơi đổ về mua tại chân ruộng. Rau xanh trên cát thực sự góp phần rất lớn trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Ngũ Điền”, ông Lê Ngọc Nam khẳng định.
Rau xanh Ngũ Điền đã có mặt không chỉ trong tỉnh mà “vươn xa” các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết: Rau xanh trên cát đang được phát triển ở cả 5 xã vùng Ngũ Điền, với tổng diện tích gần 200 ha, nhưng nhiều nhất là ở là xã Điền Lộc. Toàn xã hiện có gần 40 ha của hơn 350 hộ dân tham gia trồng rau trên cát. Vào vụ thu hoạch, thu nhập bình quân mỗi hộ từ 150-170 triệu đồng/năm. Đáng nói, trong xã có 30% số hộ đạt tốp thu được 300 triệu đồng/năm. Hội Nông dân xã Điền Hòa thành lập CLB trồng rau xanh, nhờ vậy họ có điều kiện để chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cùng nhau xây dựng, bảo vệ thương hiệu và phát triển thị trường rau xanh.
Để vựa rau Ngũ Điền phát triển không ngừng, huyện Phong Điền đã có những định hướng cụ thể. Vùng rau ở Điền Lộc được mở rộng diện tích, trước mắt là quy hoạch vùng Bàu Ró - nơi đã trồng 10 ha rau màu, vận động người dân tiếp tục trồng thêm 30 ha nữa trong thời gian tới. Tương lai gần, vùng rau Ngũ Điền sẽ quy hoạch thành vùng trồng rau an toàn, kết hợp với các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên cát. Rau xanh trên cát ở Ngũ Điền không chỉ cho thu nhập, mà còn là “điểm đến” lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước. Họ đến để thực tế, để trải nghiệm với cuộc sống thường ngày với người dân vùng cát nơi đây.
Anh Phong
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.