Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 05/12/2013
Ngày cập nhật:
8/12/2013
Năm nay, do ảnh hưởng của giá cà phê trong nước nên giá cà phê trên địa bàn huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) xuống thấp, khiến nhiều nông dân gặp khó khăn.
Đắng lòng vì cà phê
Hộ ông Đỗ Đức Dong (thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp) có khoảng 1ha cà phê. Hàng năm, ông phải đầu tư đến 40 triệu đồng tiền phân bón, chăm sóc. Những năm trước, giá cà phê ở mức cao, gia đình ông thu lãi khoảng 20 - 30 triệu đồng/năm. Tuy nhiên năm nay, giá cà phê hạ xuống chỉ còn 30.000 - 32.000 đồng/kg nhân khô, thậm chí có lúc tụt xuống 25.000 - 28.000 đồng/kg, giảm hơn 10.000 đồng/kg so với mọi năm. Nếu bán tươi, cà phê chỉ có giá 5.000 đồng/kg. Do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều trong thời kỳ thu hoạch, phơi sấy, năng suất cà phê năm nay cũng thấp hơn những năm trước từ 10 - 20%. Ông Dong cho biết: “Năm ngoái, gia đình tôi vay 50 triệu đồng của ngân hàng để đầu tư cho cà phê. Mong đến vụ thu hoạch cà phê để có tiền trả ngân hàng, ai ngờ giá cà phê xuống quá thấp. Năm nay, cả vụ, gia đình tôi chắc chỉ được 1,5 tấn cà phê nhân khô. Với giá hiện nay cũng chỉ bán được hơn 40 triệu đồng, trừ vốn đầu tư, còn lại vài triệu, không đủ trả ngân hàng”.
Giá bán xuống thấp, năng suất sụt giảm, ngược lại, tiền thuê nhân công chăm sóc và thu hoạch tăng khoảng 20 - 25% so với năm trước nên nhiều hộ phải tự bỏ công thu hái để giảm bớt chi phí. “Sau vụ thu hoạch năm 2012, tôi mua phân về bón dưỡng cho cà phê, nhưng không ngờ mua phải phân giả, cây không phát triển nên phải đầu tư lại, coi như mất 2 lần tiền phân và chịu thua lỗ. Để tiết kiệm chi phí đầu tư, gia đình tôi phải tự làm tất cả từ chăm sóc đến thu hoạch. Tuy nhà chỉ có hai ông bà tuổi cao sức yếu nhưng vẫn phải cố gắng”, ông Lương Tý, người dân thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp kể.
Tuy tỷ lệ cà phê chín còn thấp, nhưng ông Dong vẫn phải thu hoạch hết để kịp chăm sóc, phục hồi dinh dưỡng cho vụ sau.
Phát triển ồ ạt, chất lượng giống thấp
Theo nông dân, giá cà phê năm nay giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 - 6 năm trở lại đây. Do vậy, tuy đã bước vào chính vụ nhưng hoạt động mua bán tại các xã, thị trấn khá trầm lắng. Theo ông Lê Ánh Sáng, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình, địa phương có diện tích cà phê lớn nhất nhì huyện Khánh Sơn, năm nay toàn xã có 130ha cà phê, trong đó 80ha đang trong thời kỳ kinh doanh. Giá bán giảm, một số người không muốn bán cà phê ngay mà dự trữ chờ tăng giá. Để có vốn tái đầu tư cho cây cà phê kịp thời phục hồi cho vụ sau, nhiều hộ phải vay vốn ngân hàng. Những hộ còn nợ cũ, không vay được ngân hàng thì buộc phải bán cho các đại lý theo hình thức trao đổi lấy phân bón, nhưng chỉ với giá 28.000 đồng/kg. “Chính quyền địa phương cũng kiến nghị với ngân hàng khoanh nợ, giãn nợ, tạo điều kiện cho người dân được vay vốn tái đầu tư chăm sóc cây cà phê cho kịp thời vụ, đảm bảo cho năng suất vụ sau, đồng thời giúp bà con không phải chịu thiệt thòi vì bị ép giá”, ông Sáng cho biết.
Những năm qua, phần lớn diện tích cà phê trên địa bàn huyện Khánh Sơn được trồng bằng giống cà phê vối, do người dân tự ươm giống, một số diện tích đã bị già cỗi hoặc thoái hóa nên năng suất thấp. Để đảm bảo thời vụ, hầu hết nông dân đều thu hái đồng loạt khi cà phê mới chín khoảng 60% trở lên. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến năng suất, chất lượng cà phê ở Khánh Sơn thường thấp hơn các địa phương khu vực Tây Nguyên. Theo ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Sơn, hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn chưa có kênh tiêu thụ cà phê chính thống. Nông dân bán cho các thương lái, chủ yếu dưới hình thức trao đổi hàng hóa. Do đó, giá cà phê Khánh Sơn luôn thấp hơn các nơi khác khoảng 2.000 đồng/kg. “Thời gian qua, việc thực hiện chủ trương liên kết “4 nhà” rất khó đối với địa phương. Vì điều kiện giao thông đi lại khó khăn và nhiều nguyên nhân khác, các doanh nghiệp không muốn thu mua nông sản tại Khánh Sơn. Phòng cũng tham mưu cho UBND huyện có biện pháp tìm đầu ra ổn định cho các loại nông sản nói chung và cà phê nói riêng để giúp nông dân giảm bớt khó khăn, yên tâm phát triển sản xuất”, ông Hiếu nói.
Hiện nay, diện tích cà phê toàn huyện đã tăng lên hơn 600ha, trong đó khoảng 350ha đang trong thời kỳ kinh doanh, năng suất bình quân 1,9 tấn nhân khô/ha, thấp hơn các địa phương khác trong nước. Mặc dù vậy, nhiều hộ gia đình vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích trồng cà phê. Nhằm tránh tình trạng người dân phát triển diện tích cà phê ồ ạt, không có hiệu quả, gây lãng phí đất, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động bà con không nên tiếp tục trồng cà phê ở những khu vực không phù hợp, nên tập trung chăm sóc, nâng cao năng suất, chất lượng những diện tích đã trồng. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng cần hỗ trợ người dân tìm nguồn giống mới phù hợp, cho năng suất cao để thay thể những diện tích cà phê kém hiệu quả.
Đinh Luận
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.