Nguồn tin: Sóc Trăng, 09/12/2013
Ngày cập nhật:
10/12/2013
Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, mọi người tất bật sửa sang nhà cửa chuẩn bị đón xuân về, chúng tôi đến thăm gia đình ông Mai Văn Chánh, ngụ ấp Hòa Lời, xã Ngọc Đông (Mỹ Xuyên - Sóc Trăng). Trong căn nhà kiên cố vừa được nâng cấp chỉnh trang phảng phất mùi vôi mới, bên trong có nhiều tiện nghi sinh hoạt đắt tiền được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, trên tường có treo nhiều giấy khen, bằng khen các cấp trao tặng cho gia đình ông về thành tích sản xuất kinh doanh giỏi....
Vừa rót trà mời khách, ông Chánh phấn khởi, cho biết: "Năm nay gia đình tui sẽ ăn Tết lớn hơn mọi năm, vì được trúng mùa tôm lại trúng mùa lúa ST, mà không chỉ có gia đình tui đâu, các nông hộ trong xóm này đều được trúng mùa". Suốt nhiều năm qua, hưởng ứng phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.... Cũng như bao gia đình khác của vùng quê này, gia đình ông Chánh đã thay đổi cơ cấu vụ mùa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng; chuyển từ độc canh cây lúa sang mô hình sản xuất luân canh như mùa mưa xuống giống lúa đặc sản ST, đến mùa khô thì thả tôm nuôi trên đất ruộng. Ngoài ra, ông còn tận dụng đất bờ bao (xung quanh ruộng tôm) trồng các loại cây màu ngắn ngày để nâng thêm mức thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng. Đáng kể, hộ ông luôn thắng lớn trong mọi mùa vụ, đạt nguồn thu mỗi năm gần 150 triệu/ha. Ông Chánh bộc bạch: “Vừa trồng lúa, nuôi tôm kết hợp trồng màu nên vụ nào gia đình tui cũng có thu nhập ổn định, năng suất lúa luôn đạt gần 6 tấn/ha, còn nuôi tôm thẻ chân trắng có thể thả nuôi hai vụ/năm nên sản lượng tăng lên gấp bội". Riêng năm nay, ông Chánh thả tôm thẻ hai vụ (1,7 ha), thu được 7 tấn tôm thương phẩm loại nhất (40 con/kg), bán được 216.000 đồng/kg và 13 tấn lúa khô (giá 7.160 đồng/kg), còn trồng màu trên bờ bao cũng thu được vài triệu đồng/vụ.
Mô hình luân canh tôm lúa trên địa bàn xã Ngọc Đông
Ông Đỗ Minh Việt - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Đông, cho biết: "Mấy năm nay, khi tình hình nuôi tôm gặp nhiều rủi ro, Hội Nông dân và UBND xã Ngọc Đông đã khuyến khích nông dân trong xã tích cực trồng lúa trên nền tôm, xã hỗ trợ kỹ thuật và tìm kiếm, cung cấp giống lúa đặc sản, kể cả doanh nghiệp bao tiêu.... Qua đó, đa số người dân đã thực hiện mô hình này, và thật đáng mừng khi cây lúa đã trở thành cứu cánh cho nông dân trong vùng, sản lượng lúa bình quân đạt gần 6 tấn/ha (vụ màu năm nay tổng sản lượng toàn xã đạt gần 3.000 tấn lúa/1.400 ha). Bên cạnh đó, tổng sản lượng tôm cũng đạt gần 8.000 tấn (nuôi quảng canh cải tiến đạt 500 kg/ha và bán thâm canh là 2 tấn/ha). Có thể nói, việc chuyển dịch cơ cấu theo mô hình "luân canh tôm lúa" đã tạo nên sản phẩm có chất lượng và giá trị kinh tế cao; giống lúa đặc sản ST13 trên nền tôm do HTX lúa tôm ấp Hòa Lời của 12 nông hộ ở đây sản xuất trên diện tích 20 ha (năng suất đạt gần 6 tấn/ha) đã đạt chứng nhận GlobalGAP. Vì vậy, Công ty cổ phần Gentraco (Cần Thơ) đã đứng ra xây dựng thương hiệu gạo sản xuất trên nền tôm của xã Ngọc Đông với tên gọi là gạo Ngọc Đồng. Chỉ sau ba năm thâm nhập thị trường gần xa, gạo Ngọc Đồng đã có mặt trên khắp siêu thị trong cả nước vì chất lượng thơm, ngon và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đánh giá về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện mô hình tôm lúa trên địa bàn xã những năm qua, đồng chí Tăng Thanh Chí - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Đông cho rằng: "Đạt được những kết quả ấy là nhờ sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ mọi mặt của Huyện ủy và UBND huyện Mỹ Xuyên; bên cạnh, cấp ủy và đoàn thể nhân dân các cấp đã phối hợp tuyên truyền, vận động, tập huấn nâng cao ý thức và kiến thức cho người dân địa phương, xây dựng mô hình điểm nhân rộng trên diện rộng. Đặc biệt, xã đã thực hiện thành công mô hình liên kết 4 nhà, đồng thời xây dựng được 3 HTX và 4 tổ hợp tác sản xuất để nông dân giúp nhau phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản". Tuy nhiên, xã Ngọc Đông vẫn còn tồn tại những hạn chế như: Thủy lợi tạo nguồn chưa được đầu tư đồng bộ, dịch bệnh tôm còn xảy ra khá cao (năm qua vẫn còn gây thiệt hại trên 30%), chi phí và vật tư sản xuất còn cao, trong khi đầu ra thì bấp bênh; hộ nghèo, cận nghèo còn thiếu vốn sản xuất, các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo. Từ đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền sản xuất nông nghiệp của địa phương. Diện tích lúa lấp vụ trên nền tôm chưa đạt như mong muốn (1.400/2500 ha).
Hồng Vân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.