Nguồn tin: SGGP, 08/10/2007
Ngày cập nhật:
9/10/2007
Về xã Lạc Xuân (huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), khi hỏi anh Nguyễn Hùng Lân, Chủ tịch Hội Nông dân xã, ít ai không biết. Anh Lân chính là người tìm thị trường cho rau của người dân địa phương.
Làm tới đâu, phải chắc tới đó
Lạc Xuân là xã thuận lợi về khí hậu, đất đai, giao thông và nhiều kinh nghiệm trồng rau quả, nhưng lâu nay người dân quen canh tác theo tập quán cũ nên hiệu quả không cao. Được bầu làm chủ tịch Hội nông dân xã, anh Lân lại càng trăn trở về việc này, nhất là tìm đầu ra cho rau.
Đọc sách báo, anh quyết định xuống TPHCM thăm dò thị trường. Anh đến các chợ đầu mối, vào các siêu thị để tìm hiểu về các loại rau quả, hỏi han giá cả, sở thích của người tiêu dùng và ý kiến của họ về từng loại rau quả. Có thông tin thị trường, anh đến Công ty CP Giống cây trồng miền Nam liên hệ. “Không có bằng cấp, không chuyên môn gì, nhiều lúc tôi cứ nghĩ sao mình “liều mạng” quá. Mới đầu họ không tin đâu, nhưng khi nghe tôi trình bày, họ xuống địa bàn xem xét rồi mới quyết định ý hợp đồng “bao tiêu” sản phẩm rau quả của bà con”- anh Lân kể lại. Có những lúc trở ngại, anh từng muốn từ bỏ ý định này vì nó “rườm rà” và mất nhiều thời gian quá. Anh cũng lo, mình là người “đứng mũi chịu sào”, nếu lỡ các công ty không thực hiện đúng hợp đồng thì biết ăn nói làm sao với bà con đây. Được gia đình, người thân và bạn bè ủng hộ, anh quyết tâm làm và “làm tới đâu, phải chắc tới đó”.
Làm giàu cho cả xã
Đem quy trình sản xuất rau an toàn về tới bà con, không ít người “nghi ngờ và băn khoăn”, bởi lâu nay họ chỉ quen làm theo kinh nghiệm. Vì thế, anh phải mời cán bộ kỹ thuật của huyện và của các công ty về giảng giải, tập huấn cho bà con. Chị Nguyễn Thị Tú (thôn Lạc Viên B) nói: “Mới đầu tui cũng không “mặn” lắm, nhưng sau khi áp dụng kỹ thuật thì thấy cây trồng không còn sâu bệnh nhiều như trước và năng suất cao hơn thì tin rồi”.
Hơn một năm thực hiện, đến nay có 14 trong tổng số 15 thôn của xã Lạc Xuân áp dụng kỹ thuật và được “bao tiêu” sản phẩm. Các Công ty CP Giống cây trồng miền Nam, Công ty Sakimco, Công ty Sao Cao nguyên và mới đây nhất là Công ty Vina rau nhận “bao tiêu” toàn bộ cho những hộ sản xuất đúng quy trình kỹ thuật với giá ổn định: 10.000đ/kg đậu Hà Lan, 3.500đ/kg khoai tây, 3.000đ/kg bắp cải… Chính điều này đã làm bà con “ổn định về tinh thần”, yên tâm sản xuất, nhờ vậy đã giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người dân. Mỗi sào rau trồng đúng kỹ thuật, bà con thu lãi khoảng 5-6 triệu đồng, nhiều hộ trồng rau ở thôn Lạc Viên A, Lạc Viên B… thu nhập lên tới 200-300 triệu đồng/năm. Riêng gia đình anh Lân, trừ các khoản chi phí, lãi ròng mỗi năm cũng được trên 80 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng thôn Lạc Viên B nói rằng, nhiều bà con dân tộc thiểu số sau khi trồng rau cho thu nhập khá, đã rất vui mừng và nhiệt tình hưởng ứng.
Và “thương hiệu” cho rau
Năm ngoái, diện tích rau an toàn chỉ mới triển khai được 3ha cho 17 hộ, nay thì đã tăng vọt lên 60ha với 170 hộ, trong đó, có 18ha làm mô hình nhà lưới. Với mong muốn tạo nên một “thương hiệu” hẳn hoi cho rau để có thể xuất khẩu, anh Lân đã sản xuất thử nghiệm sáu chủng loại rau (gồm đậu cô ve, cải thảo, ớt ngọt, xà lách mỡ, bắp cải và su hào) cho 12 hộ dân. Đây là những chủng loại rau phù hợp thổ nhưỡng của vùng, dễ trồng và hiệu quả cao. Thời gian tới, anh Lân dự định sẽ lập thành tổ, nhóm sản xuất (mỗi tổ 30-45 hộ, mỗi nhóm 10-15 hộ), nhóm trưởng và tổ trưởng sẽ phân bổ cây trồng theo vụ, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và vốn. Biện pháp này nhằm đưa việc sản xuất rau vào quy củ, khoa học hơn để thu hút các công ty.
Khó khăn lớn nhất hiện nay là vốn. Đầu tư cho một sào rau theo đúng kỹ thuật mất từ 13-14 triệu đồng, nhưng Ngân hàng NN-PTNT của huyện chỉ cho bà con vay từ 20-30 triệu đồng. Anh Lân cũng đang đề nghị ngân hàng nâng mức vay lên 40-50 triệu đồng để bà con mở rộng sản xuất.
Toàn xã hiện mới có 40 hộ sản xuất đúng kỹ thuật, khi có nguồn vốn, chắc chắn diện tích rau an toàn sẽ tăng lên. Hiện nay, anh Lân cũng đang tìm đến các tỉnh, thành như Quảng Ngãi, Đắc Lắc, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quy Nhơn, Nha Trang… để tìm thị trường mới.
CÔNG HOAN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.