Nguồn tin: Bình Phước, 8/12/2007
Ngày cập nhật:
15/10/2007
Tháng 6 năm 2003, được sự hỗ trợ của Chi cục Phát triển rừng (thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), anh Nguyễn Phúc Uyên, ở đội 2, ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước (Đồng Phú) được đầu tư mắt giống và kỹ thuật trồng thí điểm 1 ha tre điền trúc lấy măng.
Anh cho biết: Điền trúc là loại cây họ cỏ nhưng khá kén đất, chỉ có thể phát triển tốt trên đất bằng phẳng, có độ ẩm cao, nhưng không phụ thuộc vào độ dày, mỏng của tầng đất màu. Theo sự hướng dẫn kỹ thuật của ngành Nông nghiệp, mật độ trồng khoảng 500 cây/ha. Khi trồng anh đã bón lót mỗi cây 5kg phân chuồng và sau đó 2 tháng một lần bón thêm phân urê, vào mùa khô tưới nước từ 1-2 lần/tháng. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, lượng nước tưới chỉ cầm chừng cho măng ngủ, khi bắt đầu mùa mưa cần tưới nhiều nước để kích thích cây ra măng. Mùa mưa là thời điểm thu hoạch măng, mỗi năm kéo dài 5 tháng. Năm thứ nhất, anh Uyên đã không thu hoạch mà nuôi măng phát triển tạo cây trưởng thành và bắt đầu thu hoạch từ năm thứ 2 trở đi. Theo anh Uyên, năm thứ 2 mỗi cây có thể cho tới 20kg măng tươi/vụ. Hiện nay, giá măng tươi là 3.500 đồng/kg và đây là mặt hàng xuất khẩu, do mới trồng thí điểm nên anh đang tìm đầu ra cho sản phẩm. Hiện gia đình anh đã phát triển trồng tre điền trúc được 1,5 ha, với chi phí ban đầu khoảng 15 triệu đồng/ha, năm đầu chưa thu nguồn lợi từ măng nhưng anh đã bán được 1.500 cây giống, thu 4,2 triệu đồng. Vụ măng năm 2005 anh thu đạt sản lượng 20 tấn, lãi 20 triệu đồng và ươm 5.000 cây giống bán với giá 6.000 đồng/cây, tổng lãi 50 triệu đồng. Từ năm 2006 đến nay mỗi năm anh thu lợi từ 100-150 triệu đồng từ bán cây giống và sản phẩm măng tươi.
Ngoài mô hình măng tre điền trúc, anh Nguyễn Phúc Uyên còn có 2 ha cao su đang khai thác, có một xe máy cày vận chuyển nông sản và thu mua mủ cao su. Tới đây anh sẽ phát triển, mở rộng diện tích trồng điều. Là một công nhân lái máy kéo, đi lên từ nghèo khó bằng ý chí tự lực và không ngừng học hỏi, anh Uyên đã được công nhận là “Nông dân sản xuất giỏi cấp huyện” nhiều năm, đạt mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Kinh nghiệm làm giàu của anh là: “Áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và cơ khí hóa trong sản xuất nông nghiệp thì mới mang lại hiệu quả kinh tế”. Từ thành quả lao động của mình, vợ chồng anh luôn nhiệt tình giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực đóng góp ủng hộ vào công tác từ thiện xã hội, các phong trào của địa phương và đầu tư cho các con ăn học đến nơi, đến chốn. Hiện nay mô hình trồng tre điền trúc lấy măng xuất khẩu đang phát triển mạnh tại các tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ. Tin rằng mô hình trồng tre điền trúc của anh Nguyễn Phúc Uyên sẽ được nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
Theo Báo Bình Phước
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.