Nguồn tin: CT, 24/10/2007
Ngày cập nhật:
25/10/2007
Năm nay, các nhà vườn làm cây giống tại huyện Chợ Lách (Bến Tre) thu lợi nhuận cao bất ngờ, nhờ hầu hết các chủng loại cây giống đều tăng giá. Tuy nhiên, do nguồn cung cây giống trên thị trường khan hiếm, vì lợi nhuận, đã xuất hiện tình trạng một số người sản xuất sẵn sàng sản xuất cây giống kém chất lượng để tung ra thị trường.
VÌ LỢI NHUẬN, QUÊN UY TÍN
Mùa cây giống năm trước, giá cây sầu riêng giống chỉ ở mức 7.000 đồng/cây nhưng sức tiêu thụ rất chậm. Năm nay, giá sầu riêng giống cứ tăng dần, hiện đang đứng ở mức 15.000-16.000 đồng/cây. Loại cây giống hút hàng kế đến là xoài, giá cây xoài giống đã tăng vọt từ 6.000 đồng/cây lên 12.000-13.000 đồng/cây. Các loại cây giống khác giá tăng thấp nhất cũng ở mức khoảng 20%. Nhiều nhà vườn sản xuất cây giống ở Chợ Lách cho biết: Các vụ cây giống trước đây sức tiêu thụ chậm, nhà vườn làm cây giống gặp khó nên một số đã chuyển sang nghề hoa kiểng, số còn lại có sản xuất thêm nhưng số lượng không nhiều. Nguồn cung cây giống trên thị trường giảm, trong khi nhiều tỉnh đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, làm nhu cầu cây giống cao nên giá tăng. Nhà vườn làm cây giống ở Chợ Lách năm nay “trúng đậm” một phần còn do các nơi tin cậy chất lượng cây giống từ “vương quốc” cây giống Chợ Lách.
Chăm sóc cây giống ở Chợ Lách.
Số lượng cây giống tồn đọng từ vụ trước và cây giống vừa mới sản xuất trong vụ này đều được thương lái thu gom, đã tạo ra cơn “sốt” trên thị trường cây giống ở Chợ Lách. Nguồn cung khan hiếm, nên một số nhà vườn chạy theo lợi nhuận đã sản xuất bán cây giống kém chất lượng ra thị trường. Để có một cây sầu riêng giống bán ra thị trường đòi hỏi phải có một khoảng thời gian nhất định. Theo quy trình sản xuất, hột sầu riêng ương và phát triển thành cây đúng 2 năm sẽ được tiến hành lấy bo ghép và vài tháng sau cây ghép thật sự khỏe mạnh mới có thể bán cho người trồng. Nhưng nhiều nhà vườn sản xuất cây giống đã “đốt cháy giai đoạn” bằng cách ương hột sầu riêng đúng 1 tháng (gọi là gốc nhớt), sau đó lấy bo đóng thẳng vào đọt gốc nhớt, rồi dưỡng vài tháng sau thì bán. Cách ghép này tỷ lệ hao hụt cao, giá bán chỉ 5.000 đồng/cây. Nhưng theo tính toán của nhà vườn, mức giá này vẫn đảm bảo có lãi. Còn người mua cây “sinh non” đem về trồng gặp khả năng chống chịu, thích nghi với môi trường kém, nên cây sẽ sống”èo uột” hoặc dễ chết.
“VÀNG, THAU” LẪN LỘN!
Không chỉ sản xuất giống kém chất lượng, nhiều nhà vườn còn tráo cây giống để bán với giá cao. Một nhà vườn sản xuất cây giống thâm niên ở xã Vĩnh Thành cho biết: Người bán có thể tráo 2 giống cây sakê và cây mít nái vì hình dạng của 2 loại cây giống này rất giống nhau, mà chỉ dân trong nghề mới có thể phân biệt. Cây giống sakê thân to, kẽ lá cạn, đuôi lá không nhọn bằng đuôi lá cây mít nái. Giá cây giống sakê lên đến 25.000-27.000 đồng/nhánh, còn giá cây giống mít nái chỉ ở mức từ 5.000-7.000 đồng/cây. Người bán giống cây sakê chỉ cần giảm giá bán xuống chút ít, còn người mua cây giống ham rẻ sẽ mua nhầm cây mít nái về trồng lấy trái thay vì lấy lá sakê làm thuốc nam điều trị bệnh.
Qua khảo sát của chúng tôi tại một hộ sản xuất dừa giống khá quy mô ở Chợ Lách, ở đây sản xuất giống bằng dừa khô trái lấy từ trên cây xuống mà không có sự tuyển chọn theo tiêu chuẩn chất lượng. Khi đưa ra bán, người bán cho trái dừa giống vào bầu để người mua không thể thấy khiếm khuyết của trái dừa giống và càng không thể biết cây giống được bán có đúng giống dừa đang được thị trường ưa chuộng hay không.
Nhiều nhà vườn sản xuất cây giống ở Chợ Lách dự báo, mùa cây giống năm 2008, một số chủng loại cây giống chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng tiếp tục khan hiếm. Số cây sầu riêng làm gốc ghép đạt độ tuổi ghép bo hiện chỉ có khoảng 1/3 so với nhu cầu. Cây chôm chôm phải làm trong bịch, sản xuất theo lối “cây rượt” để đúng 1 năm tuổi ghép. Hạt xoài ương mất 1,5 năm mới ghép bo được. Còn các chủng loại cây giống khác vẫn đảm bảo nhu cầu. Như vậy, nhiều khả năng cây giống trôi nổi, kém chất lượng vẫn tiếp tục được tung ra thị trường trong năm 2008.
Ông Lê Phước Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách, cho biết: Huyện đang phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tập huấn cho người sản xuất cây giống liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, công bố tiêu chuẩn chất lượng và hướng đến việc chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm đối với người mua. Đối với người có nhu cầu mua cây giống để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nên trực tiếp đến nơi sản xuất giống được xác nhận giống tốt và thực hiện cam kết đúng giống.
TRẦN QUỐC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.