Nguồn tin: Phú Thọ, 16/11/2007
Ngày cập nhật:
17/11/2007
Anh Vũ Xuân Trường (sinh năm 1952) vốn quê ở vùng đất bãi sông Hồng Phúc Thọ – tỉnh Hà Tây. Năm 1964 gia đình anh lên Hương Cần (Thanh Sơn) lập nghiệp theo chủ trương phát triển vùng kinh tế mới của Nhà nước. Năm 1972 vì cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, anh Trường đi bộ đội được biên chế vào Trung đoàn 144 Bộ tổng tham mưu bảo vệ Hà Nội.
Sau khi đất nước thống nhất, anh Trường trở về quê hương, 3 năm sau anh xây dựng gia đình với người đồng hương là chị Nguyễn Thị Đương. Những ngày đầu mới lấy nhau cuộc sống hết sức khó khăn nên anh chị phải làm thuê đủ mọi việc, từ làm gạch đến chạy máy xay xát. Nhờ biết cách chi tiêu hợp lý và cần cù chịu khó, sau 4 năm gia đình anh Trường đã tiết kiệm được 16 triệu đồng. Số tiền ấy anh đầu tư mua chiếc ô tô zin 1 cầu, thuê người lái vận chuyển vật liệu xây dựng cho bà con địa phương. Thấy làm dịch vụ vận tải vừa đỡ vất vả lại thu nhập cao, năm 1991 anh bàn với vợ mua thêm chiếc zin 3 cầu trị giá 19 triệu đồng. Hai năm sau bán cả 2 chiếc ô tô, vay thêm 20 triệu mua chiếc zin ben vừa cơ động lại vừa có công suất lớn. Từ dịch vụ này mỗi năm đem lại cho gia đình anh thu nhập 15 triệu đồng.
Trước bối cảnh hội nhập, nhà nước khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần, bản thân anh nhận thấy tiềm năng về đồi rừng của quê hương rất dồi dào và thuận lợi, nên năm 1998 chủ động chuyển hướng phát triển kinh tế trang trại. Lúc này gia đình anh đã có trong tay 150 triệu đồng. Anh vay thêm của ngân hàng chính sách 50 triệu đồng và người thân 100 triệu đồng. Với số tiền ấy đầu tư mua 15 ha đồi rừng ở khu Đồng Xạo trồng 7 ha cây keo; 1 ha xoan, 4 ha màu. Năm 2006 anh bán vụ keo đầu tiên thu về 200 triệu đồng. Phấn khởi trước thành công đầu tiên anh trồng thêm 1 ha chè và 2 ha cây ăn quả: Nhãn, vải, bưởi, hồng các loại. Để giải quyết khó khăn nguồn nước tưới, anh đã đi học tập ở nhiều nơi về xây dựng bể ngầm bắc ống dẫn chứa nước mưa 250m3. Sau đó mua máy bơm tưới tiêu những khi nắng hạn.
Năm 2006 anh mua thêm 2 ha đầm, cải tạo thành ao thả cá các loại cá trôi, chép, mè, rô phi và trắm. Đầu tư 100 triệu nuôi 10 con bò cái và bò đực lai sind dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò chất lượng cao của huyện Thanh Sơn. Mới đây anh còn vào tận Nghệ An – Hà Tĩnh, sau đó về Trại giống Trung ương mua giống trồng 2 ha cây trầm hương. Anh tự tính sau 10 năm sẽ bơm hóa chất tạo trầm khai thác xuất khẩu sang EU. Nếu thành công cây tràm sẽ cho anh thu tiền tỷ.
Từ con số không nhờ chịu khó ham học hỏi và tích lũy, sau 10 năm anh Vũ Xuân Trường đã có trong tay trang trại trị giá bạc tỷ cho thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 5 – 7 lao động địa phương. Anh Trường là người dám nghĩ, dám làm, là tấm gương điển hình làm kinh tế trang trại tổng hợp có hiệu quả kinh tế cao của huyện Thanh Sơn.
Ngọc Đức
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.