Nguồn tin: Tuyên Quang, 14/12/2007
Ngày cập nhật:
15/12/2007
Mục đích của chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi là tăng thu nhập cho người nông dân, đồng thời tìm ra những giống cây, con phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương.
Tại thôn 1 Minh Thái, xã Thái Sơn (Hàm Yên), chính quyền xã và bà con nông dân đã tìm ra được hướng thoát nghèo, tăng thu nhập ổn định nhờ một loại quả mà nghe qua thì chẳng mấy kinh tế: Quả bí ngô!
Từ chỉ tiêu...
Từ năm 2000, đảng bộ và chính quyền xã Thái Sơn đặt ra chỉ tiêu: mỗi cánh đồng ngoài việc sản xuất 2 vụ lúa phải tiến hành trồng cây vụ đông và phải đạt mức thu nhập tối đa là 50 triệu đồng/ha/vụ. Rất nhiều giống cây đã được đưa vào trồng thử như khoai lang lấy củ, cây ngô, các loại rau vụ đông... nhưng hầu như kết quả không mấy khả quan.
Ông Đới Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Đau đầu lắm cô ạ, chỉ tiêu đặt ra rồi mà không thực hiện được thì chẳng biết phải ăn nói với dân ra sao. Dân ở đây chủ yếu làm ruộng 2 vụ, đời sống còn nhiều khó khăn. Vận động dân trồng cây vụ 3 rồi mà không tăng thêm thu nhập cho họ thì thật chẳng ra làm sao”…
Năm 2005, Trung tâm Khuyến nông huyện đưa về xã trồng thử nghiệm giống bí ngô nếp, và thôn 1 Minh Thái được chọn là nơi đầu tiên trồng thử. Bắt đầu từ đây, bí ngô nếp trở thành “cứu cánh” cho bà con nông dân thôn 1 Minh Thái thoát nghèo.
... đến kết quả
Ruộng bí ngô nếp của ông Hoàng Văn Thịnh. Ảnh: TTL
Thôn 1 Minh Thái có 19 ha đất trồng lúa. Trước đây, bà con trong thôn hầu như chỉ trông chờ vào 2 vụ lúa, ngoài ra không tham gia sản xuất cây vụ 3 hoặc có sản xuất cũng chỉ làm với diện tích nhỏ, theo hình thức tự túc là chính.
Khi giống bí ngô nếp được đưa vào trồng thử nghiệm tại thôn, nhiều bà con vẫn bán tín bán nghi về khả năng thóat nghèo của nó, chỉ đến khi trông thấy kết quả hơn 2 tạ/sào, chất lượng bí lại dẻo, thơm hơn các loại bí mua ngoài chợ, dân mới yên tâm.
Chúng tôi đến thôn 1 Minh Thái khi những cánh đồng bí ngô nếp đang trổ hoa. Ông Hoàng Văn Thịnh, trưởng thôn đưa tay chỉ 16 ha ruộng lúp xúp những gốc bí, khiêm tốn nói: “Tài sản của cả thôn đấy! Nếu nói thu nhập vượt con số 50 triệu đồng thì chúng tôi không dám nhận, nhưng từ khi trồng đến nay, hầu như chưa vụ nào mức thu đạt dưới con số 50”.
Chị Hoàng Thị Quyên, một nông dân trong thôn cho biết, năm 2006, chị trồng khoảng 100 gốc với tổng số tiền đầu tư chưa đến 100.000 đồng (mua phân bón NPK). Sau 3 tháng, 3 sào ruộng bí ngô nếp nhà chị cho thu hoạch 5 tạ quả, đạt hơn 5 triệu đồng.Ngay sát ruộng của chị Quyên là ruộng nhà chị Phạm Thị Lan. Năm ngoái, chị Lan trồng 1 sào bí ngô nếp, mua phân bón hết 120.000 đồng, thu hoạch 3 tạ quả, lãi 1,5 triệu đồng. Chị Quyên chia sẻ kinh nghiệm: “Bí gnô nếp nếu trồng sớm (khoảng đầu tháng 9) thì năng suất cao hơn và bán được giá hơn. Nếu trồng muộn sẽ bị mất giá, lãi không được nhiều nữa”.
Bí ngô nếp có thời gian sinh trưởng tương đối nhanh, khoảng 3 tháng. Đầu tháng Chín trồng thì khoảng tháng Giêng, tháng Hai là được thu hoạch. Trong 3 tháng, bà con hầu như không mất tiền đầu tư cũng như công chăm sóc mà lợi nhuận 1 vụ trồng bí đạt gấp đôi so với 2 vụ trồng lúa. Mỗi kg bí nếp thường có giá từ 3.500 đồng đến 4.000 đồng. Ông Thịnh cho biết, mỗi mùa thu hoạch, bà con trong thôn hầu như không phải mang ra chợ bán mà lái buôn đến tận ruộng để hợp đồng, mua luôn. Giá bán tại ruộng có thấp hơn giá thị trường vài trăm đồng nhưng bà con không mất nhiều công vận chuyển, mà chất lượng bí lại được bảo đảm hơn. Bí ngô nếp Minh Thái chủ yếu được đưa đến các huyện như Chiêm Hóa, Nà Hang để tiêu thụ...
Đồng chí Đới Văn Hòa không giấu được tham vọng: “Đây là một mô hình hay mà chúng tôi rất muốn triển khai ra tất cả 20 thôn bản trong xã. Hơn nữa, bí ngô nếp của Minh Thái đã nổi tiếng là dẻo thơm. Biết đâu lại chẳng có ngày người ta nhắc đến bí ngô nếp Minh Thái như nhắc đến cam sành Phù Lưu...”
Chúng tôi cũng hy vọng như vậy. Bởi lẽ, “thương hiệu” là thứ luôn cần được khẳng định, nhất là trong kinh tế thị trường hiện nay.
Trần Thị Liên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.