Nguồn tin: VNN, 09/06/2004
Ngày cập nhật:
9/6/2004
Nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin thị trường, giá cả nông sản, Trung tâm Tin học Bộ NN&PTNT đang triển khai dự án xây dựng mạng lưới thông tin thị trường nông nghiệp, dự kiến mở rộng ra 20 tỉnh vào năm 2006.
Việc dự báo thông tin chính xác sẽ giúp người nông dân đỡ thiệt thòi.
TS. Đặng Kim Sơn, Giám đốc Trung tâm cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là giúp hoạt động sản xuất gắn với thị trường, hàng hóa làm ra phải phù hợp với tín hiệu của thị trường. Điều này sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới, đồng thời mở rộng chủng loại hàng hóa xuất khẩu.
Ông Sơn cho rằng, hệ thống thông tin này phải thích hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho các đối tượng tham gia; cải tiến, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của công tác thu thập và xử lý thông tin thị trường. Hệ thống sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về giá cả, cung cầu của quá trình sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa.
Bước đầu tiên, dự án sẽ lựa chọn 3 tỉnh để thực hiện thí điểm trong năm 2004, gồm Vĩnh Long, ĐăkLăk và Lào Cai; sau đó, mở rộng phạm vi lên 10 tỉnh trong năm 2005 và 20 tỉnh năm 2006. Những tỉnh này phải đảm bảo các tiêu chí như: lãnh đạo địa phương phải hiểu được giá trị của thông tin thị trường và tích cực ủng hộ; sẵn sàng xây dựng chương trình và đóng góp một phần tài chính, nhân lực và tạo thuận lợi cho việc thu thập, xử lý cũng như cung cấp, phổ biến thông tin đến người dân.
Giai đoạn đầu (2002-2003), Trung tâm Tin học đã triển khai thí điểm xây dựng hệ thống thông tin thị trường tại 7 địa phương. Sau 3 tháng vận hành, hầu hết các tỉnh đều có bản tin nông nghiệp hàng tuần, hoặc 2 tuần/lần và có cơ chế truyền nhận thông tin. Một số địa phương đã thực hiện tốt, với mạng lưới cộng tác viên cung cấp thông tin rộng, như thông tin về cây cà phê ĐăkLăk hay thị trường rau quả Nam bộ, trước mắt nhằm tiêu thụ sản phẩm.
Ông Trịnh Tiến Bộ, Trưởng phòng Đào tạo và Kiểm nghiệm, Sở NN&PTNT ĐăkLăk cho biết, tỉnh triển khai hệ thống này từ 12/2002, bởi thông tin về giá cà phê tại địa phương biến động rất mạnh. Giá cà phê hàng ngày được các xã fax về hệ thống, và sau khi phân tích, đánh giá, tin tức sẽ được chuyển tới các đối tượng 24/24h bằng photo, qua hệ thống phát thanh và cán bộ khuyến nông. Riêng giá nông sản thực hiện hàng tuần.
Tuy nhiên, theo ông Bộ, đã nảy sinh nhiều vướng mắc khi triển khai thực hiện thu thập thông tin. Đó là khả năng phân tích hạn chế nên dự báo thông tin về giá cả thị trường chưa tốt. Hầu hết thông tin thu thập được mới đơn thuần là tin giá cả, chưa được tổng hợp, đánh giá, xử lý để có những dự báo chính xác, tránh thiệt thòi cho nông dân. Mạng lưới cộng tác viên cung cấp thông tin còn mỏng nên ĐăkLăk mới triển khai được tại 4/13 huyện. Cũng chính vì vậy, ông Bộ nói rằng, luôn có tới 4% sản lượng cà phê trong dân nằm chờ giá.
Còn ông Ngô Long Bồi, Trưởng phòng KHCN, Sở NN&PTNT Vĩnh Long, băn khoăn, không chỉ quan tâm đến thông tin về giá cả, mà có DN lại cần mua 100 tấn xoài, muốn hỏi mua ở đâu, thanh toán như thế nào; hay nông dân rất cần mua giống cây trồng sạch bệnh. Như vậy, theo ông Bồi, rõ ràng là hệ thống đang rất thiếu những địa chỉ cung ứng về giống, đại lý thu mua, cơ sở chế biến... Hay nông dân cũng đói thông tin về thời điểm thu hoạch của các loại nông sản trong nước cũng như nước ngoài để lựa chọn thời gian trồng, thu hái thích hợp, tránh rớt giá... Ông lấy ví dụ cụ thể, hiện đang là mùa thu hoạch chôm chôm tại Vĩnh Long, nông dân tỉnh này muốn biết tại Thái Lan có đang thu hoạch quả này hay không?
Ông Bồi lưu ý, việc triển khai hệ thống thông tin nông nghiệp không đơn giản chỉ là cung cấp thông tin về giá cả hàng hóa, mà còn là kênh quan trọng giúp họ nâng cao hiểu biết kỹ thuật, từ đó sản xuất sản phẩm có giá thành hạ, cạnh tranh. Không những thế, đây còn là một trong những điều kiện thuận lợi để thực hiện xúc tiến thương mại.
Theo kế hoạch, đến 30/6, nội dung hoạt động của dự án xây dựng hệ thống thông tin thị trường địa phương trình Chính phủ phê duyệt. Nếu không có gì thay đổi, sẽ triển khai thí điểm tại 3 tỉnh trên từ tháng 7-12/2004. Các chuyên gia nông nghiệp cho rằng, điều quan trọng dự án phải đạt được là đưa ra dự báo về giá cả thị trường sau khi đã phân tích, xử lý thông tin, thay vì chỉ dừng ở thu thập hiện nay. Đồng thời, xác định các loại thông tin cần thu thập để đáp ứng yêu cầu của nhiều đối tượng: nông dân, DN, lãnh đạo địa phương... Theo một chuyên gia của dự án, sau hội thảo này, Trung tâm Tin học cần tổ chức các hội thảo tại tỉnh dự định triển khai, bởi hơn hết, chính địa phương mới nắm rõ mình đang thiếu, đang cần hỗ trợ thông tin gì nhất.
H.Yên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.