Nguồn tin: Lao Cai, 2/1/2008
Ngày cập nhật:
13/1/2008
Năm 2007, Lào Cai có gần 400 trang trại. Ngoài huyện Bảo Thắng có 100% trong tổng số gần 200 trang trại được cấp giấy chứng nhận, còn lại các địa phương khác tỷ lệ được cấp giấy rất thấp, đồng nghĩa với việc chủ trang trại không có điều kiện tiếp xúc với vốn vay của Nhà nước để mở rộng quy mô phát triển sản xuất.
Theo chủ tịch Hội làm vườn Lào Cai: đa phần các trang trại được hình thành và phát triển từ nhu cầu mở rộng sản xuất của gia đình tận dụng lợi thế đất đai rộng rãi. Lực lượng lao động cũng chủ yếu là từ gia đình là chính, khi thời vụ bận rộn thì thuê thêm lao động ngoài, nhưng cũng mang tính thời vụ và số lượng khá khiêm tốn. Các loại hình trang trại quy mô cũng khá khiêm tốn so với vùng xuôi về tổng mức đầu tư và quy mô sản xuất kinh doanh, bình quân mỗi trang trại của Lào Cai có diện tích khoảng gần 7 ha, có 6 lao động và nguồn vốn chỉ đạt trên 80 triệu đồng, chủ yếu là vốn tự có.
Chính vì quy mô nhỏ bé nên việc lựa chọn cây con để tập trung phát triển cũng rất hạn chế, chưa có sự chuyên canh và đầu tư giúp đỡ bài bản của các nhà khoa học. Ông Nông Văn Tài, một chủ trang trại ở huyện Bảo Yên nói: 'Chúng tôi quan tâm những cây con nào có giá trị kinh tế thì nuôi trồng. Còn về chiến lược lâu dài thì tuỳ nhu cầu thị trường mà phát triển, miễn sao có thu nhập cao và hợp pháp'. Suất đầu tư không lớn, mất mùa, mất giá cũng không ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên nếu có lãi thì mức lãi cũng thấp, sự tái đầu tư vì thế cũng hạn chế. Đặc biệt hiện nay các sản phẩm nông sản do trang trại làm ra mới tiêu thụ tại chỗ, chủ yếu ở dạng thô, chưa qua chế biến nên có thể chịu nhiều rủi ro về giá cả, chất lượng sản phẩm cũng không được đánh giá đúng mức. Các chủ trang trại cũng không biết huy động nguồn vốn từ đâu để tăng nguồn lực. Ngay như huyện Bảo Thắng là địa phương triển khai sớm và đạt tỷ lệ cao về cấp giấy chứng nhận cho các chủ trang trại, nhưng số vay qua ngân hàng cũng chiếm tỷ lệ chưa cao.
Thực tế những năm qua cho thấy, trang trại nào có tính chất chuyên môn hoá thường mang lại giá trị thu nhập cao do các chủ trang trại có kỹ năng quản lý và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh dám đầu tư nguồn vốn và lao động lớn vào hoạt động của mình. Điển hình là trang trại chăn nuôi của ông Lê Mạnh Quý ở xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng có 7 trại nuôi gà, hai trại nuôi lợn nái và lợn thịt nên ông Quý thuê lao nhiều lao động và luôn làm ăn có lãi. Trang trại chăn nuôi bò của ông Trần Hồng Thanh, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng hiện có 70 con bò mẹ, trung bình mỗi con đẻ được 65 con bê; sau khi nuôi một năm, con bê bán được 3 triệu đồng. Trừ mọi chi phí: thuê lao động, tiền vật tư, thuốc phòng chống dịch và mọi phí tổn khác, trang trại có lãi khoảng 150 triệu đồng. Để có được hiệu quả kinh tế như hiện nay cũng như các trang trại khác, ông Thanh khởi nghiệp hết sức khó khăn, mà gian nan nhất là vốn. Ông Trần Hồng Thanh kể: Khi tôi thấy đồi cỏ rộng nảy ra ý định chăn nuôi đại gia súc, nhưng mắc vốn. Xã đã tín chấp cho tôi được tiếp cận nguồn vốn và tôi đã đi lên từ định hướng đúng đắn đó.
Có thể nói kinh tế trang trại đang là hướng đi đúng và mang tính đột phá đưa kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển bước vào nền sản xuất nông nghiệp hàng hoá lớn. Tuy nhiên để khắc phục tình trạng phát triển tự phát quy mô nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế chưa cao của số đông trang trại hiện nay của Lào Cai thì vấn đề quan trọng nhất là nâng cao được khả năng quản lý, lập kế hoạch đầu tư và phát triển cho các chủ trang trại. Vấn đề này đòi hỏi các cấp chính quyền và các ngành chức năng cần chủ động giúp các trang trại hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận trang trại, tạo điều kiện vay vốn với số lượng và thời hạn phù hợp, có định hướng đầu tư cho các trang trại theo kinh tế vùng và nhu cầu thị trường, đồng thời tăng cường khâu chế biến giúp trang trại nâng cao giá trị sản phẩm, tiến tới cấp thương hiệu cho hàng hoá nông sản trang trại Lào Cai.
Theo ông Phạm Thanh Xuân, chủ trang trại nuôi ong ở xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên), đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ trang trại Lào Cai thì hướng khắc phục sự phân tán, manh mún, thiếu tập trung khó đầu tư mở rộng quy mô sản xuất là phải có quy hoạch theo đặc điểm từng vùng, phát huy lợi thế thế mạnh của từng địa phương phù hợp với quy hoạch chung của toàn tỉnh như trồng cây ăn quả, hoa, thuỷ sản cá hồi cao cấp cần tập trung vào vùng khí hậu ôn đới; cây công nghiệp dài ngày và chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng kinh tế và thuỷ sản đại trà phải chọn vùng có khí hậu á nhiệt như các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, thành phố Lào Cai và Bát Xát... Muốn có trang trại có mức độ sản xuất và quy mô lớn cung cấp sản phẩm cho dồi dào và có chất lượng ra thị trường, trước hết phải có sự nỗ lực tự thân của từng chủ trang trại, mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao tầm quản lý, từng bước đáp ứng nhu cầu của thời kỳ hội nhập. Đây là những vấn đề lớn đặt ra trong giai đoạn trước mắt đối với chính quyền các cấp và những 'nhà' còn lại giúp những người làm kinh tế trang trại có điều kiện phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.
(Theo Cổng phát triển Việt Nam)
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.