Nguồn tin: LĐ, 31/01/2008
Ngày cập nhật:
31/1/2008
(LĐ) - Lúa nhiễm rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL&LXL) đang có chiều hướng tăng ở ĐBSCL. Theo Cục BVTV, tính chung các tỉnh phía nam, diện tích nhiễm rầy và bệnh VL&LXL đều tăng so với thời điểm giữa
tháng giêng; trong đó, diện tích nhiễm rầy trên 91.100ha, tăng gần 21.000ha; chủ yếu ở khu vực ĐBSCL...
Theo Chi cục BVTV An Giang, dự báo sẽ có một đợt rầy cám nở gây hại ngay đúng dịp Tết Mậu Tý (từ 30 tháng chạp đến mùng 9 Tết) trên lúa từ đẻ nhánh đến trổ.
Trong những ngày cận Tết này, nông dân ở Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc
Liêu... cũng đã và đang trải qua nhiều ngày ra đồng diệt rầy.
Dù sử dụng giống kháng rầy OM4872 và xuống giống theo lịch thời vụ ngành chức năng khuyến cáo, nhưng 3 công lúa đông xuân 45 ngày tuổi của hộ ông Phan Hùng Mạnh (xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang) vẫn nhiễm rầy nặng, với thiệt hại ước lên đến 90%.
Ông Mạnh đã phun thuốc diệt rầy 7 lần với chi phí bạc triệu, vẫn coi như trắng tay! Cách đó không xa, 50%/6 công ruộng của hộ ông Võ Văn Nghiêm thì đã bị nhiễm bệnh VL&LXL. Chỉ riêng huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), diện tích lúa bị nhiễm bệnh VL&LXL đã lên đến trên 400ha; trong đó gần 140ha nhiễm trên 50%.
Còn tại Sóc Trăng, chỉ riêng xã Đại Hải (huyện Kế Sách) có đến trên 750ha lúa đông xuân chính vụ bị nhiễm bệnh VL&LXL, với mức độ phổ biến từ 30 - 50%; một số diện tích tỉ lệ nhiễm lên đến 90%. Cùng với bệnh VL&LXL, tại đây còn xuất hiện bệnh lùn lúa cỏ.
Điều đáng chú ý và rất đáng lo ngại hiện nay là, diện tích nông dân xuống giống theo lịch thời vụ ngành chức năng khuyến cáo vẫn bị nhiễm rầy khá cao. Một số biện pháp phòng trị nông dân thực hiện theo khuyến cáo, song vẫn không khiến lúa khỏi nhiễm bệnh.
Lịch xuống giống theo khuyến cáo chưa chính xác hay diễn biến tình hình rầy nâu đã thay đổi? Các loại thuốc phòng trị đã bị nhờn, hay nông dân phun xịt không trúng thời điểm, không đúng cách?
Đó là những vấn đề cần được quan tâm, khi nông dân nhiều vùng ở ĐBSCL còn phải tiếp tục chống rầy ngay trong những ngày Tết Mậu Tý sắp tới.
Lê Như Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.