Nguồn tin: ND, 15/2/2008
Ngày cập nhật:
17/2/2008
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề nghị Chính phủ thực hiện các biện pháp giúp đỡ nông dân bị thiệt hại trong đợt rét kéo dài vừa qua, với kinh phí dự kiến gần 150 tỷ đồng.
Chiều nay, tại Văn phòng Chính phủ, Chính phủ tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành liên quan, nghe báo cáo và chỉ đạo về những thiệt hại do đợt rét đậm đối với sản xuất và đời sống nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trương Vĩnh Trọng và Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.
Các báo cáo từ hội nghị cho thấy, đợt rét đậm kéo dài hơn một tháng qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp các tỉnh phía bắc, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, nhất là các em học sinh.
Tính đến trưa ngày 15-2, toàn miền bắc cấy được hơn 260 nghìn ha lúa đông xuân thì đã có 104 nghìn ha lúa, gần 10 nghìn ha mạ chết, tổng thiệt hại đối với trồng trọt ước tính gần 80 tỷ đồng. Đàn gia súc tại các tỉnh miền núi có 30.664 con bị chết, chủ yếu bê và nghé (40-50%). Nguyên nhân chính do nhiều hộ chăn thả rông trên rừng, thiếu chuồng nuôi đủ ấm và thiếu thức ăn.
Ngoài việc cử tám đoàn công tác đi các địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả do rét đậm, rét hại gây ra đối với cây trồng và chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất với Chính phủ hỗ trợ 50% giá giống cho nông dân có lúa, mạ bị chết, tương đương 4.000 đồng/kg; hỗ trợ một triệu đồng/con trâu, bò chết, 500 nghìn đồng/bê, nghé chết, riêng các huyện vùng cao đề nghị hỗ trợ 100 nghìn đồng/con cho trâu, bò ốm để mua thức ăn và giữ ấm. Tổng số tiền đề nghị ngân sách hỗ trợ hơn 148,8 tỷ đồng. Đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Chính phủ cho khoanh nợ đối với những hộ dân vay vốn mua gia súc, có gia súc bị chết.
Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết số người nhập viện do ảnh hưởng của rét đã tăng bình quân 10-20% tại các bệnh viện ở miền Bắc, chủ yếu viêm đường hô hấp, cao huyết áp, giảm thân nhiệt và cả ngộ độc do sưởi than. Bộ Y tế đã có nhiều công văn chỉ đạo các địa phương tăng cường thuốc và các biện pháp phòng chống rét cho nhân dân, nhất là người già và trẻ em.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, do đã có kế hoạch phòng, chống rét từ đầu niên học, nên không có sự cố nào về mất an toàn với trẻ em, học sinh trong đợt lạnh vừa qua. Đã có 20 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học nghỉ 3-15 ngày; hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu và một số huyện ở các tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình, Tuyên Quang cho học sinh THCS nghỉ học, hai trường ở Sa Pa (Lào Cai) cho học sinh THPT nghỉ học. Trước tình hình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các địa phương chủ động áp dụng các biện pháp dạy bù vào thứ bảy, chủ nhật, sử dụng hai tuần dự phòng, thậm chí kéo dài thời gian học, bảo đảm thời gian, chất lượng dạy và học.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh nỗ lực của các bộ trong đối phó với đợt rét vừa qua, cơ bản đồng ý với những đề xuất hỗ trợ giống lúa, hỗ trợ gia súc chết nhằm bảo đảm lịch thời vụ gieo cấy và khôi phục đàn gia cầm bị chết, đồng thời đồng ý khoanh nợ, cho vay tiếp đối với những hộ dân vay vốn mua trâu bò bị thiệt hại.
Thủ tướng nhấn mạnh các lãnh đạo các địa phương bị thiệt hại nặng cũng cần trích ngân sách hỗ trợ nông dân; ngành nông nghiệp cần tập trung các giải pháp nhằm gieo cấy hết kế hoạch diện tích vụ đông xuân, bảo đảm năng suất, sản lượng lúa. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế khẩn trương áp dụng mọi biện pháp bảo đảm sức khỏe cho nhân dân và thời gian, chất lượng của việc dạy và học, không để thiệt hại do rét đậm gây ra xáo trộn sản xuất, đời sống và học tập của nhân dân, bằng bất cứ giá nào không để xảy ra cảnh đói.
Bảo Trung
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.