Nguồn tin: SGGP, 16/02/2008
Ngày cập nhật:
18/2/2008
* Mực nước sông Hồng: 1,3m
Theo Bộ NN-PTNT đến ngày 15-2, vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc bộ đã lấy nước gieo cấy khoảng 500.000 ha/629.620 ha, đạt khoảng 80% kế hoạch. Trong đó riêng khu vực đồng bằng sông Hồng diện tích lấy nước đạt khoảng 95% kế hoạch. Các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, TP Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên đã cơ bản lấy xong nước. Các cánh đồng của những tỉnh TP này đã trắng nước, chỉ chờ thời tiết ấm lên là có thể tiến hành gieo cấy. Các tỉnh như Hà Tây cũng đạt 92%, Hà Nam 80%, Phú Thọ 77%.
Sông Hồng cạn nước. Ảnh: MINH ĐIỀN
Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trần Ái Quốc, Trưởng phòng Tưới tiêu và Cấp thoát nước (Bộ NN-PTNT), cho biết đợt rét đậm vừa qua cũng làm trên 50.000 ha lúa và 5.000 ha mạ bị chết. Không chỉ vậy, nhiều diện tích ruộng đã cày bừa nhưng chưa tiến hành gieo cấy được đã bị khê ải, cứng mặt ruộng. Một trong những điều đáng lo ngại nhất là hơn 100.000 ha còn thiếu nước là những nơi rất khó lấy nước và phải lấy rất nhiều nước mới bảo đảm cho nhu cầu sinh trưởng của cây lúa.
Ngày 15-2, Bộ NN-PTNT đã có công điện khẩn số 1037/BNN-TL gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị lùi thời điểm bắt đầu tăng điều tiết phát điện xả nước chống hạn đợt 3 của các hồ thủy điện trong vòng 1 tuần từ ngày 27-2 đến ngày 4-3. Trong thời gian tăng điều tiết đợt 3, tính toán lưu lượng phát điện của các hồ thủy điện để giữ mực nước sông Hồng tại Hà Nội ổn định thường xuyên ở mức 2,3m trở lên; tiếp tục cung cấp điện ổn định cho các trạm bơm tưới theo yêu cầu của các địa phương.
Theo ông Ngô Sơn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, EVN hiện mới có kế hoạch xả nước đợt 3 vào ngày 27-2, nhưng chỉ kéo dài trong vòng 3 - 4 ngày và kết hợp đúng vào đợt đỉnh của triều cường con nước cao. Theo lý giải của ông Ngô Sơn Hải, sau khi xả nước 2 đợt chống hạn, hồ Hòa Bình hiện chỉ còn 108,5m (thấp hơn cùng kỳ năm 2007 là 3,3m), hồ Thác Bà còn mức 51,9m (thấp hơn cùng kỳ năm 2007 là 3,15m). Hồ Tuyên Quang thì mực nước khá hơn năm 2007, nhưng lại phải trữ nước phục vụ cho phát điện 1 tổ máy trong thời gian tới. Vì vậy, khi EVN tiến hành xả nước, các địa phương phải tập trung các nguồn lực cần thiết để lấy nước cho đủ các diện tích còn thiếu, tránh tình trạng để lãng phí nước ra biển.
Sau khi lên mức 1,38m, chiều tối 15-2, mực nước sông Hồng tại Hà Nội lại xuống mức 1,3m. Tuy nhiên, mực nước này có thể xuống thấp trong những ngày tới do các địa phương tiến hành lấy nước dự trữ chuẩn bị gieo cấy lúa đông xuân khi thời tiết ấm lên. Trong khi đó, sông Nhuệ, nơi dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho Hà Tây và Hà Nam cũng đã cạn trơ đáy, hầu như chỉ còn dòng nước nhỏ giữa lòng sông khiến việc lấy nước tại các trạm bơm tại hệ thống con sông này hầu như bị đình trệ hoàn toàn.
LÊ VĂN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.